Iran cảnh báo Mỹ và Israel về vụ nổ lớn tại nhà máy hạt nhân Natanz

VOV.VN - Thông tấn Iran dẫn nguồn tin chính phủ nước này đề cập sự liên quan của Mỹ và Israel trong vụ nổ lớn mới đây ở nhà máy hạt nhân Natanz của Iran.

Hôm 3/7, chỉ vài giờ sau khi xảy ra vụ nổ lớn phá hủy cơ sở hạt nhân Natanz tại Iran, Hãng thông tấn Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRNA) đã dẫn lời Chính quyền Iran đề cập đến “sự liên quan” của các quốc gia thù địch, bao gồm cả Israel và Mỹ trong vụ việc này.

Tòa nhà xảy ra sự cố tại cơ sở hạt nhân Natanz của Iran. Ảnh: Reuters.

Theo tuyên bố, nếu quá trình điều tra cho thấy có dấu hiệu các nước thù địch vượt qua “lằn ranh đỏ” của Iran bằng mọi cách, đặc biệt là Israel và Mỹ, thì chiến lược của Iran nhằm đối phó với tình hình mới cần được xem xét và triển khai lại.

Về vụ nổ xảy ra làm phá hủy cơ sở hạt nhân Natanz tại Iran vào đêm 2/7 vừa qua, Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran đã không đưa ra lời giải thích về nguyên nhân vụ nổ. Trong khi đó, nhiều nguồn tin truyền thông cho rằng nguyên nhân vụ nổ có thể là do rò rỉ khí đốt, nhưng điều này vẫn chưa được giới chức Iran xác nhận.

Trong hơn một tuần qua, tại Iran liên tục xảy ra các vụ nổ và hỏa hoạn nghiêm trọng tại các khu vực là các căn cứ quân sự bí mật, nơi sản xuất tên lửa đẩy và có hoạt động hạt nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên