26 bản người Mông ở Mường Lát đã có đảng viên

VOV.VN - Vai trò tổ chức đảng thực tiễn cho thấy, cũng ở thôn bản khó khăn nhưng nơi nào tổ chức đảng mạnh thì tình hình ổn định, phát triển kinh tế tốt hơn.

Huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hoá  là 1 trong những huyện nghèo nhất cả nước, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, đặc biệt là 26 bản đồng bào dân tộc Mông khu vực biên giới. Phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo được xem là nhiệm vụ then chốt đối với các cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân nơi phên dậu này.

Năm 2009, thực hiện chủ trương xóa bản trắng đảng viên của Tỉnh ủy Thanh Hóa, Đoàn Kinh tế Quốc phòng 5 (Quân khu 4) đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền xã Tam Chung, huyện Mường Lát và Bộ Chỉ huy Quân sự Thanh Hóa tuyển chọn một số con em người dân tộc Mông nhập ngũ, từ đó bồi dưỡng kết nạp đảng viên, làm nòng cốt xây dựng, phát triển Đảng sau này.

Anh Giàng A Chống ở bản Ón, xã Tam Chung thời điểm đó đã cùng với một số đồng chí lên đường nhập ngũ tại Bộ chỉ huy Quân sự Thanh Hóa. Sau 3 năm thực hiện nhiệm vụ tại đảo Hòn Mê với sự giúp đỡ, bồi dưỡng tận tình của cấp ủy chỉ huy đơn vị, Giàng A Chống vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Rời quân ngũ về với bản làng, Giàng A Chống đã vận dụng và phát huy tốt những kiến thức được trang bị trong thời gian tại ngũ, tích cực chia sẻ động viên, vận động bà con dân bản phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đẩy lùi những hủ tục tập quán lạc hậu.

Từ hạt nhân là người đầu tiên trong bản được kết nạp Đảng, Giàng A Chống đã giúp đỡ, kèm cặp hơn 10 quần chúng ưu tú trong bản, lần lượt được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

"Khi thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân phải triển khai trong Chi uỷ, Chi bộ trước, xem xét phương hướng, làm gì phù hợp, rồi vận động bà con dân bản thực hiện chính sách. Về phát triển đảng viên cũng còn những khó khăn, như trình độ học thức bà con có hạn, khi muốn đưa quần chúng vào Đảng cũng khó khăn, vì vậy rất cần những người tiên phong đi đầu" - anh Giàng A Chống chia sẻ.

Với nhiều giải pháp quyết liệt, trách nhiệm, phân công các đảng viên trong Ban Thường vụ, Ban chấp hành về sinh hoạt cùng với các chi bộ bản, qua đó nắm bắt tâm tư nguyện vọng người dân, kịp thời tham mưu cho cấp uỷ có hướng đi đúng đắn. Bà Lò Thị Thiết, Bí thư Đảng uỷ xã Tam Chung cho biết khi triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Đảng ủy xã phối hợp với ban, ngành của huyện, ngoài tuyên truyền tại các cuộc họp bản còn tổ chức bằng nhiều hình thức khác như chiếu phim…. để người dân nắm bắt được chương trình, Nghị quyết của Đảng.

Sau nhiều nỗ lực của cán bộ, đảng viên, cấp ủy chính quyền địa phương, tháng 3/2014 Đảng bộ huyện Mường Lát đã xóa toàn bộ các bản trắng đảng viên đối với 26 bản người Mông đặc biệt khó khăn và trên toàn Đảng bộ huyện nói chung.

Lâu nay nói đến đồng bào dân tộc Mông thường đi liền với những hủ tục lạc hậu trong ma chay, nạn tảo hôn, đói nghèo…. Nhưng từ chương trình phát triển đảng ở Mường Lát, có thể nhận thấy, trong số 26 chi bộ bản người Mông, nhiều chi bộ đã phát huy được vai trò gương mẫu, tiên phong trong thực hiện phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo. Điển hình như các chi bộ: Sài Khao (Mường Lý); Pa Búa (Trung Lý); Pù Toong (Pù Nhi)…

Ông Phạm Văn Sơn  - Bí thư Đảng uỷ xã Pù Nhi cho biết, bản Pù Toong là điển hình, bản nông thôn mới, có nhiều cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở tuyên truyền, bà con nhận thức và am hiểu tính tự lực, việc phát triển kinh tế là chủ yếu, không còn tư tưởng ỷ lại, mà phải tự lực, tự cường. Cụ thể như chương trình phát triển nông thôn mới đối với Pù Toong là chủ trương, chính sách nhưng bà con không trông chờ sự hỗ trợ của Nhà nước mà đóng góp công sức xây dựng quê hương.

Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Mường Lát Triệu Minh Xiết, vai trò của cán bộ, đảng viên, chi bộ đã làm thay đổi dần phong tục tập quán lạc hậu của người dân, từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện:

"Nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên là nhiệm vụ quan trọng. Thời gian tới, ở những thôn, bản đặc biệt khó khăn phải từng bước ổn định, phát triển hơn nữa. Vai trò tổ chức đảng thực tiễn cho thấy, cũng ở thôn bản khó khăn nhưng nơi nào tổ chức đảng mạnh thì tình hình ổn định, phát triển kinh tế tốt hơn" - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Mường Lát cho biết.

Mường Lát đã xoá bản trắng đảng viên, chi bộ, nhưng việc xoá đói, giảm nghèo, xoá bỏ hủ tục lạc hậu thì vẫn còn lâu dài. Không ai khác, chính các đảng viên, cơ sở Đảng sẽ là hạt nhân đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xuất hiện một số cán bộ, đảng viên phai nhạt lý tưởng
Xuất hiện một số cán bộ, đảng viên phai nhạt lý tưởng

VOV.VN - "Thực tế hiện nay xuất hiện một số cán bộ, đảng viên phai nhạt lý tưởng cách mạng, xa rời quần chúng, thậm chí phủ nhận, hạ bệ Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh".

Xuất hiện một số cán bộ, đảng viên phai nhạt lý tưởng

Xuất hiện một số cán bộ, đảng viên phai nhạt lý tưởng

VOV.VN - "Thực tế hiện nay xuất hiện một số cán bộ, đảng viên phai nhạt lý tưởng cách mạng, xa rời quần chúng, thậm chí phủ nhận, hạ bệ Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh".

Chuyên gia xây dựng Đảng: 3 điểm mới căn bản nghiêm cấm đảng viên không được làm
Chuyên gia xây dựng Đảng: 3 điểm mới căn bản nghiêm cấm đảng viên không được làm

VOV.VN - TS Vũ Trung Kiên chỉ ra 3 điểm mới căn bản trong Quy định 37, trong đó điểm mới đầu tiên là đảng viên không được phai nhạt lý tưởng cách mạng.

Chuyên gia xây dựng Đảng: 3 điểm mới căn bản nghiêm cấm đảng viên không được làm

Chuyên gia xây dựng Đảng: 3 điểm mới căn bản nghiêm cấm đảng viên không được làm

VOV.VN - TS Vũ Trung Kiên chỉ ra 3 điểm mới căn bản trong Quy định 37, trong đó điểm mới đầu tiên là đảng viên không được phai nhạt lý tưởng cách mạng.

ĐBQH Lê Thanh Vân: Cấm đảng viên “tư duy nhiệm kỳ” là quy định rất đúng
ĐBQH Lê Thanh Vân: Cấm đảng viên “tư duy nhiệm kỳ” là quy định rất đúng

VOV.VN - Theo đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân, quy định cấm “tư duy nhiệm kỳ” không chỉ ngăn chặn những nhóm lợi ích mà ngăn cả những người không đủ năng lực để hoạch định chính sách.

ĐBQH Lê Thanh Vân: Cấm đảng viên “tư duy nhiệm kỳ” là quy định rất đúng

ĐBQH Lê Thanh Vân: Cấm đảng viên “tư duy nhiệm kỳ” là quy định rất đúng

VOV.VN - Theo đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân, quy định cấm “tư duy nhiệm kỳ” không chỉ ngăn chặn những nhóm lợi ích mà ngăn cả những người không đủ năng lực để hoạch định chính sách.