Người phát ngôn Bộ VHTT&DL:

“Sẽ xem xét loại bỏ những lễ hội không phù hợp“

VOV.VN - Tiêu chí của lễ hội phải dựa vào giá trị văn hóa của nó, còn những lễ hội như: Chém lợn, đâm trâu, chạy lợn… thì cần phải xem xét lại.

Trong phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 2/2015, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương có lễ hội tổng kết, rà soát thực trạng lễ hội tràn lan, bằng các biện pháp tổng hợp tuyên truyền, vận động giáo dục để nâng cao nhận thức và ý thức ứng xử có văn hóa theo truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam.

Phóng viên VOV đã phỏng vấn ông Phan Đình Tân, Chánh Văn phòng, người phát ngôn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về nội dung này:

P.V: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã vào cuộc triển khai như thế nào, thưa ông?         

Ông Phan Đình Tân: Trên cơ sở Thủ tướng giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp các Bộ, ngành xây dựng tiêu chí cho lễ hội, Bộ đã giao cho các cơ quan chức năng rà soát và nghiên cứu truyền thống lễ hội đó để tham mưu cho các địa phương cái gì cần giữ, cái gì nên bỏ. Sau mùa lễ hội này, chúng tôi tổ chức hội thảo đánh giá lại các tiêu chí.

Lễ hội Chém lợn ở Ném Thượng (Bắc Ninh) sẽ được xem xét lại (Ảnh: Tri Thức)
Tiêu chí của lễ hội phải dựa vào giá trị văn hóa của nó, còn những lễ hội như: Chém lợn, đâm trâu, chạy lợn… thì cần phải xem xét lại. Bởi những lễ hội này nếu đặt trong bối cảnh, hoàn cảnh nào đó thì có thể chấp nhận được. Ví dụ như để tổ chức thành một nghi lễ, hạn chế tối đa người tham gia chứ không phải đem ra giữa sân đình cho hàng nghìn người chứng kiến cảnh đó. Làm như thế chúng ta sẽ làm ảnh hưởng đến những giá trị văn hóa khác.

Đồng ý là lễ hội phải đông người nhưng đông người trong trật tự, văn minh khác với đông người lộn xộn với những gương mặt dữ dội, cầm cả những vũ khí lạnh đứng giữa đám đông là không ổn và những tiêu chí như thế thì cần loại bỏ, phi văn hóa phải loại bỏ.

Cảnh hỗn loạn trong hội cướp phết Hiền Quan (Ảnh: Quang Trung)
P.V: Với các lễ hội như: chém lợn, đâm trâu, chạy lợn… và ngay cả Lễ hội chọi trâu ở Đồ Sơn – Lễ hội đã được công nhận là Di sản phi vật thể cấp Quốc gia cũng đều có những hành động sát sinh mà nhiều nhà quản lý văn hóa mong muốn loại bỏ. Tuy nhiên, nhiều nhà nghiên cứu văn hóa lại mong muốn giữ lại. Vậy theo ông chúng ta nên ứng xử như thế nào với việc này? 

Ông Phan Đình Tân: Chỉ có một số, còn một số nhà nghiên cứu khác lại đồng ý là nên loại bỏ còn nếu muốn thực hành nghi lễ đó thì phải điều chỉnh. Có những cái cần khu biệt lại như chặt đầu lợn giữa sân đình thì không nên, hết sức phản cảm. Chúng ta không thiếu gì những hình thức sinh hoạt cộng đồng vui vẻ, hào hứng, ai cũng mong đến như hái lộc đầu xuân, bốc thăm trúng thưởng, vật, trèo cây nêu… còn những cái bạo lực trong lễ hội dù là hình thức nào thì cũng nên loại bỏ. Tiêu chí đó không phải là lễ hội, bởi lễ hội phải là nơi sinh hoạt cho mọi người vui, hạnh phúc chứ không phải lễ hội là nơi người ta đến mua sự phiền toái.

Tuy nhiên, để thận trọng cũng như sự đồng thuận của các nhà khoa học, nghiên cứu, nhân dân sẽ lấy ý kiến rộng rãi. Trước mắt, dự kiến sẽ có hướng dẫn các tỉnh có những lễ hội này không tiến hành tuyên truyền quảng bá và có ứng xử văn hóa với lễ hội của mình. 

P.V: Xin cảm ơn ông./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Đòi bỏ tục chém lợn vì tâm lý tự ti, mặc cảm“
“Đòi bỏ tục chém lợn vì tâm lý tự ti, mặc cảm“

Theo PGS.TS Bùi Quang Thắng: "Việc kêu gọi bỏ tục chém lợn ở làng Ném Thượng thể hiện tâm lý tự ti, mặc cảm đối với nền văn hóa của dân tộc mình".

“Đòi bỏ tục chém lợn vì tâm lý tự ti, mặc cảm“

“Đòi bỏ tục chém lợn vì tâm lý tự ti, mặc cảm“

Theo PGS.TS Bùi Quang Thắng: "Việc kêu gọi bỏ tục chém lợn ở làng Ném Thượng thể hiện tâm lý tự ti, mặc cảm đối với nền văn hóa của dân tộc mình".

Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên nói gì về lễ hội chém lợn ở Làng Ném Thượng?
Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên nói gì về lễ hội chém lợn ở Làng Ném Thượng?

VOV.VN- Việc tổ chức lễ hội cần được dựa trên nguyên tắc tôn trọng ý nguyện của cộng đồng; đề cao các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp và tính nhân văn

Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên nói gì về lễ hội chém lợn ở Làng Ném Thượng?

Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên nói gì về lễ hội chém lợn ở Làng Ném Thượng?

VOV.VN- Việc tổ chức lễ hội cần được dựa trên nguyên tắc tôn trọng ý nguyện của cộng đồng; đề cao các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp và tính nhân văn

Chen lấn, cướp đồ lễ hỗn loạn trong đêm khai ấn Đền Trần
Chen lấn, cướp đồ lễ hỗn loạn trong đêm khai ấn Đền Trần

VOV.VN - Cảnh tượng hỗn loạn đã diễn ra trong đêm khai ấn Đền Trần (Nam Định) khi hàng ngàn người đổ về chờ giờ thiêng mở ấn.

Chen lấn, cướp đồ lễ hỗn loạn trong đêm khai ấn Đền Trần

Chen lấn, cướp đồ lễ hỗn loạn trong đêm khai ấn Đền Trần

VOV.VN - Cảnh tượng hỗn loạn đã diễn ra trong đêm khai ấn Đền Trần (Nam Định) khi hàng ngàn người đổ về chờ giờ thiêng mở ấn.

Trắng đêm, đội mưa xếp hàng chờ xin ấn Đền Trần
Trắng đêm, đội mưa xếp hàng chờ xin ấn Đền Trần

VOV.VN - 6h sáng 5/3 (15 tháng Giêng Âm lịch) những lá ấn Đền Trần (Nam Định) đầu tiên mới được phát ra nhưng dòng người xếp hàng từ đêm khuya để lĩnh ấn.

Trắng đêm, đội mưa xếp hàng chờ xin ấn Đền Trần

Trắng đêm, đội mưa xếp hàng chờ xin ấn Đền Trần

VOV.VN - 6h sáng 5/3 (15 tháng Giêng Âm lịch) những lá ấn Đền Trần (Nam Định) đầu tiên mới được phát ra nhưng dòng người xếp hàng từ đêm khuya để lĩnh ấn.

Dân làng Ném Thượng vẫn chém lợn giữa sân đình
Dân làng Ném Thượng vẫn chém lợn giữa sân đình

Sáng 24/2 (mùng 6 Tết), lễ chém lợn ở làng Ném Thượng diễn ra công khai giữa sân đình, bất chấp những tranh cãi, sức ép từ dư luận.

Dân làng Ném Thượng vẫn chém lợn giữa sân đình

Dân làng Ném Thượng vẫn chém lợn giữa sân đình

Sáng 24/2 (mùng 6 Tết), lễ chém lợn ở làng Ném Thượng diễn ra công khai giữa sân đình, bất chấp những tranh cãi, sức ép từ dư luận.

Hội Lim 2015: Liền chị, liền anh vẫn ngả nón...hứng tiền
Hội Lim 2015: Liền chị, liền anh vẫn ngả nón...hứng tiền

VOV.VN - Dù trời mưa phùn và nhiều sương mù, nhưng từ sáng sớm hàng nghìn người đã đổ về Hội Lim (Bắc Ninh) trẩy hội.

Hội Lim 2015: Liền chị, liền anh vẫn ngả nón...hứng tiền

Hội Lim 2015: Liền chị, liền anh vẫn ngả nón...hứng tiền

VOV.VN - Dù trời mưa phùn và nhiều sương mù, nhưng từ sáng sớm hàng nghìn người đã đổ về Hội Lim (Bắc Ninh) trẩy hội.

Clip: Hỗn loạn cướp đồ thờ trong đêm khai ấn Đền Trần
Clip: Hỗn loạn cướp đồ thờ trong đêm khai ấn Đền Trần

VOV.VN - Trong đêm khai ấn Đền Trần (Nam Định), những đồ lễ trên bàn thờ đều bị "khoắng" sạch.

Clip: Hỗn loạn cướp đồ thờ trong đêm khai ấn Đền Trần

Clip: Hỗn loạn cướp đồ thờ trong đêm khai ấn Đền Trần

VOV.VN - Trong đêm khai ấn Đền Trần (Nam Định), những đồ lễ trên bàn thờ đều bị "khoắng" sạch.

Đặc sắc lễ hội đền Đông Cuông - Yên Bái
Đặc sắc lễ hội đền Đông Cuông - Yên Bái

VOV.VN - Với nhiều nghi lễ độc đáo, từ lâu đền Đông Cuông (Yên Bái) đã trở thành điểm đến trên hành trình tìm về cội nguồn của đông đảo du khách thập phương.

Đặc sắc lễ hội đền Đông Cuông - Yên Bái

Đặc sắc lễ hội đền Đông Cuông - Yên Bái

VOV.VN - Với nhiều nghi lễ độc đáo, từ lâu đền Đông Cuông (Yên Bái) đã trở thành điểm đến trên hành trình tìm về cội nguồn của đông đảo du khách thập phương.

Lễ hội Tản Viên Sơn cấm tuyệt đối hoạt động mê tín dị đoan
Lễ hội Tản Viên Sơn cấm tuyệt đối hoạt động mê tín dị đoan

VOV.VN - BTC lễ hội Tản Viên Sơn khẳng định, tuyệt đối không để cho những hoạt động mê tín, dị đoan và hoạt động tiêu cực khác ảnh hưởng đến lễ hội.

Lễ hội Tản Viên Sơn cấm tuyệt đối hoạt động mê tín dị đoan

Lễ hội Tản Viên Sơn cấm tuyệt đối hoạt động mê tín dị đoan

VOV.VN - BTC lễ hội Tản Viên Sơn khẳng định, tuyệt đối không để cho những hoạt động mê tín, dị đoan và hoạt động tiêu cực khác ảnh hưởng đến lễ hội.

Lần đầu tiên, Sơn La tổ chức lễ hội đền thờ Vua Lê Thái Tông
Lần đầu tiên, Sơn La tổ chức lễ hội đền thờ Vua Lê Thái Tông

VOV.VN -Lễ hội đền thờ Vua Thái Tông lần đầu tiên được tổ chức, là sự kiện văn hóa quan trọng nằm trong chương trình phát triển Du lịch năm 2015 của Sơn La

Lần đầu tiên, Sơn La tổ chức lễ hội đền thờ Vua Lê Thái Tông

Lần đầu tiên, Sơn La tổ chức lễ hội đền thờ Vua Lê Thái Tông

VOV.VN -Lễ hội đền thờ Vua Thái Tông lần đầu tiên được tổ chức, là sự kiện văn hóa quan trọng nằm trong chương trình phát triển Du lịch năm 2015 của Sơn La