Chiến sự Trung Đông: Tổng thương vong tại Gaza vượt 100.000 người

VOV.VN - Cơ quan Y tế Palestine tại dải Gaza tối 27/2 cho biết, tổng thương vong đã xác định trong chiến dịch tấn công tổng lực của quân đội Israel vào Gaza trong gần 5 tháng qua đã vượt 100.000 người, gồm gần 30.000 người tử vong và hơn 70.000 người bị thương.

Hầu hết nạn nhân là dân thường, trong đó trẻ em và phụ nữ chiếm hơn 70%. Ngoài ra, còn hơn 7.000 người thuộc diện mất tích và nhiều khả năng cũng đã thiệt mạng trong các đống đổ nát do các cuộc không kích của Israel gây ra.

Liên quan đến tình hình giao tranh qua biên giới giữa quân đội Israel và lực lượng Hezbollah ở miền Nam Lebanon, Tham mưu trưởng quân đội Israel, Trung tướng Herzi Halevi tối qua khẳng định Hezbollah sẽ phải trả giá rất đắt cho việc liên tiếp mở các cuộc tấn công vào IIsrael thời gian qua. Lời cảnh báo được đưa ra ngay sau khi Lực lượng Phòng vệ IIsrael (IDF) xác nhận một quả tên lửa chống của Hezbollah đã đánh trúng căn cứ điều hành không quân ở khu vực đỉnh Meron, phía Bắc Israel hồi chiều qua, nhưng không gây ra bất kỳ thiệt hại nào. 

Trước đó, truyền thông Israel cho biết Hezbollah đã bắn khoảng 20 quả tên lửa chống tăng vào khu vực đỉnh Meronở phía Tây Galilee. Đây là đợt tập kích tên lửa thứ hai liên tiếp của Hezbollah vào các mục tiêu của Israel trong vòng 24h, sau đợt tập kích tên lửa thứ nhất chiều 26/2 với hơn 60 quả tên lửa nhằm vào một căn cứ của IDF ở Cao nguyên Golan. Không quân Israel đã đáp trả bằng nhiều cuộc oanh tạc dữ dội vào hàng loạt mục tiêu Hezbollah ở miền Nam Lebanon. 

Giao tranh qua biên giới giữa IDF và Hezbollah bùng phát ngày 8/10/2023, tức chỉ một ngày sau khi IDF phát động chiến dịch tấn công vào Gaza nhằm mục tiêu đánh bại lực lượng Hamas.

Theo các báo cáo đáng tin cậy, các cuộc bắn phá qua lại giữa IDF và Hezbollah trong gần 5 tháng qua đã khiến khoảng 300 người chết, phần lớn là thành viên Hezbollah, và ngày càng tiến gần hơn tới giới hạn của một cuộc xung đột vũ trang toàn diện tương tự như cuộc chiến đẫm máu mùa hè năm 2006 khiến hàng nghìn người thương vong.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiến sự Trung Đông: Hezbollah tập kích tên lửa dữ dội vào Israel
Chiến sự Trung Đông: Hezbollah tập kích tên lửa dữ dội vào Israel

VOV.VN - Một ngày sau khi bắn hơn 60 quả tên lửa vào một căn cứ quân sự của Israel ở Cao nguyên Golan, ngày 27/2, Lực lượng Hezbollah tại Lebanon tiếp tục tiến hành đợt tập kích tên lửa dữ dội mới vào Israel.

Chiến sự Trung Đông: Hezbollah tập kích tên lửa dữ dội vào Israel

Chiến sự Trung Đông: Hezbollah tập kích tên lửa dữ dội vào Israel

VOV.VN - Một ngày sau khi bắn hơn 60 quả tên lửa vào một căn cứ quân sự của Israel ở Cao nguyên Golan, ngày 27/2, Lực lượng Hezbollah tại Lebanon tiếp tục tiến hành đợt tập kích tên lửa dữ dội mới vào Israel.

Chiến sự Trung Đông: IDF thề đẩy mạnh các cuộc tấn công Hezbollah
Chiến sự Trung Đông: IDF thề đẩy mạnh các cuộc tấn công Hezbollah

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant khẳng định lực lượng Phòng vệ nước này (IDF) sẽ đẩy mạnh các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Hezbollah ở miền Nam Lebanon, ngay cả khi chiến sự ở dải Gaza lắng dịu.

Chiến sự Trung Đông: IDF thề đẩy mạnh các cuộc tấn công Hezbollah

Chiến sự Trung Đông: IDF thề đẩy mạnh các cuộc tấn công Hezbollah

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant khẳng định lực lượng Phòng vệ nước này (IDF) sẽ đẩy mạnh các cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Hezbollah ở miền Nam Lebanon, ngay cả khi chiến sự ở dải Gaza lắng dịu.

Chiến sự Trung Đông: IDF tăng cường không kích các mục tiêu Hezbollah
Chiến sự Trung Đông: IDF tăng cường không kích các mục tiêu Hezbollah

VOV.VN - Ngày 24/2, quân đội Israel tiếp tục mở thêm nhiều cuộc không kích và pháo kích dữ dội vào các mục tiêu của lực lượng Hezbollah ở miền Nam Lebanon. Trên Biển Đỏ, chiến hạm Mỹ một lần nữa phải khai hỏa để vô hiệu hóa cuộc tập kích tên lửa của nhóm vũ trang Al Houthi.

Chiến sự Trung Đông: IDF tăng cường không kích các mục tiêu Hezbollah

Chiến sự Trung Đông: IDF tăng cường không kích các mục tiêu Hezbollah

VOV.VN - Ngày 24/2, quân đội Israel tiếp tục mở thêm nhiều cuộc không kích và pháo kích dữ dội vào các mục tiêu của lực lượng Hezbollah ở miền Nam Lebanon. Trên Biển Đỏ, chiến hạm Mỹ một lần nữa phải khai hỏa để vô hiệu hóa cuộc tập kích tên lửa của nhóm vũ trang Al Houthi.