Bí thư Thành ủy TP.HCM: Nghị quyết 98 là nghị quyết hành động

VOV.VN - Ông Nguyễn Văn Nên cho rằng, Nghị quyết thí điểm là nghị quyết hành động, có những vấn đề có tính đột phá, vượt trên quy định bình thường, một số vấn đề mới theo yêu cầu phát triển của Thành phố, của đất nước.

Sáng nay (10/7), HĐND TP.HCM khai mạc Kỳ họp lần thứ 10, khóa X để thảo luận, xem xét, thông qua tờ trình của UBND Thành phố triển khai Nghị quyết 98 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM và một số nội dung lớn khác. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên dự và phát biểu. 

Kinh tế TP.HCM tiềm ẩn nhiều rủi ro

Phát biểu khai mạc kỳ họp, bà Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TP.HCM đánh giá, 6 tháng đầu năm 2023, kinh tế Thành phố có một số điểm sáng như: GRDP tăng 3,55%; thu ngân sách ước thực hiện đạt hơn 227.000 tỷ đồng (đạt 48,5% dự toán); tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 7,1%, tổng doanh thu du lịch ước đạt trên 80.000 tỷ đồng (tăng 62,7%),…

Các dự án trọng điểm, hạ tầng giao thông kết nối quan trọng được tập trung hoàn thiện thủ tục để khởi công xây dựng như: Vành đai 3 TP.HCM, cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên…

Tuy nhiên, kinh tế TPHCM vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro khi chịu tác động của tình hình chính trị, kinh tế thế giới; sản xuất- kinh doanh của doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, trong đó có việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng của doanh nghiệp còn hạn chế; một số nguồn thu còn gặp khó khăn. Giải ngân vốn đầu tư công mặc dù có chuyển biến, đạt 23% nhưng tỉ lệ còn thấp, chưa tạo động lực kích cầu đầu tư.

Ngoài ra, việc triển khai điều chỉnh quy hoạch chung TP.HCM đến năm 2040, lập quy hoạch TP.HCM giai đoạn 2021- 2030 còn chậm. Thị trường lao động thiếu ổn định, một số ngành có chỉ số lao động giảm theo tình hình chung, ảnh hưởng đến đời sống một bộ phận người dân…

Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh: "Tôi đề nghị các vị đại biểu HĐND Thành phố phát huy dân chủ, trách nhiệm, nghiên cứu thật kỹ, đánh giá đúng thực trạng, phân tích rõ nguyên nhân và tìm giải pháp khắc phục những vấn đề còn tồn tại, thẳng thắn trong thảo luận, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm. Đại biểu thể hiện rõ quan điểm đối với từng nội dung, nhất là đối với các dự thảo nghị quyết để HĐND Thành phố đưa ra những quyết định đúng đắn, sát tình hình thực tiễn, đúng qui định của pháp luật, có chất lượng và có tính khả thi cao."

Trong “chiến dịch” không có chỗ cho kẻ cơ hội, bàng quan

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đề nghị HĐND Thành phố đi sâu phân tích tình hình kinh tế- xã hội TP, đặc biệt là mặt chưa được để đề ra giải pháp tháo gỡ, nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới.

Đối với nghị quyết thực hiện Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số chính sách, cơ chế đặc thù phát triển TP.HCM, ông Nguyễn Văn Nên cho rằng, trong 7 nhóm cơ chế, chính sách được Nghị quyết ban hành thì nhiệm vụ mà Quốc hội giao cho HĐND Thành phố là rất lớn với 14 đầu việc quan trọng.

Vì vậy, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đề nghị các đại biểu HĐND Thành phố phát huy trách nhiệm, tâm huyết trong thảo luận, đóng góp sát thực tế để ban hành nghị quyết kỳ họp này với chất lượng cao nhất, rõ ràng, dễ hiểu, dễ làm, dễ kiểm tra: "Nghị quyết thí điểm là nghị quyết hành động, có những vấn đề có tính đột phá, vượt trên quy định bình thường, một số vấn đề mới theo yêu cầu phát triển của Thành phố, của đất nước, một số vấn đề không phù hợp theo quy định hiện hành hoặc chưa có trong quy định hiện hành, mới gọi là thí điểm. Đây là thử thách với HĐND, tôi nói tính lịch sử ở chỗ này. Có nghĩa là phải rành mạch để người thực thi công vụ yên tâm thực hiện."

Kỳ họp thứ 10, HĐND TP.HCM sẽ diễn ra trong 2,5 ngày. Các đại biểu thảo luận kỹ về tờ trình ban hành Nghị quyết thực hiện Nghị quyết số 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

HĐND Thành phố cũng sẽ thảo luận và thông qua một số tờ trình quan trọng khác như: danh mục dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa trên địa bàn, tờ trình về hệ số điều chỉnh giá đất, điều chỉnh chi thường xuyên, quyết định chủ trương đầu tư công.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên thăm và làm việc tại Pháp
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên thăm và làm việc tại Pháp

VOV.VN - Từ ngày 23 - 28/6/2023, Đoàn đại biểu cấp cao TP.HCM do ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy dẫn đầu thăm - làm việc tại Pháp.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên thăm và làm việc tại Pháp

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên thăm và làm việc tại Pháp

VOV.VN - Từ ngày 23 - 28/6/2023, Đoàn đại biểu cấp cao TP.HCM do ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy dẫn đầu thăm - làm việc tại Pháp.

Ông Nguyễn Văn Nên: TP.HCM chuẩn bị tâm thế của một chiến binh để vượt qua thử thách
Ông Nguyễn Văn Nên: TP.HCM chuẩn bị tâm thế của một chiến binh để vượt qua thử thách

VOV.VN - Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho rằng, thành phố đang đứng trước nhiều khó khăn thách thức mới, khó đoán định và chưa có tín hiệu lạc quan. Tuy nhiên, TP.HCM sẽ đối mặt với tâm thế của một chiến binh để vượt qua thử thách.

Ông Nguyễn Văn Nên: TP.HCM chuẩn bị tâm thế của một chiến binh để vượt qua thử thách

Ông Nguyễn Văn Nên: TP.HCM chuẩn bị tâm thế của một chiến binh để vượt qua thử thách

VOV.VN - Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên cho rằng, thành phố đang đứng trước nhiều khó khăn thách thức mới, khó đoán định và chưa có tín hiệu lạc quan. Tuy nhiên, TP.HCM sẽ đối mặt với tâm thế của một chiến binh để vượt qua thử thách.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trực tiếp giám sát 3 công trình trọng điểm
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trực tiếp giám sát 3 công trình trọng điểm

VOV.VN - Ban Thường vụ TP.HCM vừa có thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác giải ngân vốn đầu tư công, các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn TP.HCM.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trực tiếp giám sát 3 công trình trọng điểm

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trực tiếp giám sát 3 công trình trọng điểm

VOV.VN - Ban Thường vụ TP.HCM vừa có thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát công tác giải ngân vốn đầu tư công, các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn TP.HCM.