Tạm dừng vận tải hành khách tuyến cố định Lai Châu-Điện Biên

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại tỉnh Điện Biên, Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Lai Châu đã có văn bản thông báo về việc tạm dừng hoạt động vận tải hành khách cố định liên tỉnh bằng xe ô tô từ Lai Châu đi Điện Biên và ngược lại.

Theo đó, bắt đầu từ 5h sáng 3/11, tạm dừng hoạt động kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định liên tỉnh bằng xe ô tô từ Lai Châu đi Điện Biên và ngược lại cho đến khi có thông báo mới.

Đối với các phương tiện xuất bến trước 5h sáng 3/11 tại hai đầu bến xe được tiếp tục thực hiện cho đến khi kết thúc hành trình. Các phương tiện từ Lai Châu đi các tỉnh, thành phố khác và ngược lại có hành trình đi qua tỉnh Điện Biên và từ tỉnh Điện Biên đi các tỉnh, thành phố khác và ngược lại, có hành trình qua tỉnh Lai Châu không được dừng, đỗ để đón trả khách tại Lai Châu.

Ông Nguyễn Văn Hưởng, Phó Giám đốc Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Lai Châu cho biết, đơn vị đã giao cho Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên các phương tiện vận chuyển khách; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19. Theo quy định của tỉnh, nếu tổ chức, cá nhân nào cố tình vi phạm, khi để xảy ra dịch xâm nhiễm vào địa bàn, cơ quan chức năng sẽ xem xét để xử lý hình sự.

Hiện nay, Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Lai Châu cũng đã chỉ đạo các huyện Nậm Nhùn, Mường Tè và Sìn Hồ (giáp ranh với tỉnh Điện Biên) tăng cường lực lượng, siết chặt quản lý người và phương tiện từ tỉnh Điện Biên đến tỉnh Lai Châu qua tuyến quốc lộ 12, 4H và các đường đường mòn, lối mở ở các xã giáp ranh. Tỉnh Lai Châu cũng chưa cho phép hoạt động liên tỉnh đối với các phương tiện là xe hợp đồng và xe taxi.

Thực hiện Quyết định số 1812 của Bộ Giao thông-Vận tải về Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, ngày 1/11 Sở Giao thông-Vận tải tỉnh Lai Châu đã khôi phục lại hoạt động vận tải hành khách các tuyến cố định từ tỉnh Lai Châu đi thành phố Hải Phòng, Lạng Sơn và ngược lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều tuyến xe nội tỉnh, liên tỉnh ở Tiền Giang vắng khách trong ngày đầu hoạt động trở lại
Nhiều tuyến xe nội tỉnh, liên tỉnh ở Tiền Giang vắng khách trong ngày đầu hoạt động trở lại

VOV.VN - Sáng 1/11, hầu hết các nhà xe vận tải hành khách nội tỉnh và liên tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đều khai trương hoạt động trở lại sau thời gian tạm dừng để tránh dịch. 

Nhiều tuyến xe nội tỉnh, liên tỉnh ở Tiền Giang vắng khách trong ngày đầu hoạt động trở lại

Nhiều tuyến xe nội tỉnh, liên tỉnh ở Tiền Giang vắng khách trong ngày đầu hoạt động trở lại

VOV.VN - Sáng 1/11, hầu hết các nhà xe vận tải hành khách nội tỉnh và liên tỉnh trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đều khai trương hoạt động trở lại sau thời gian tạm dừng để tránh dịch. 

Lào Cai bắt đầu đón người ngoại tỉnh tới du lịch bằng xe khách
Lào Cai bắt đầu đón người ngoại tỉnh tới du lịch bằng xe khách

VOV.VN - Kể từ ngày hôm qua (27/10), sau khi một số tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh từ tỉnh Lào Cai đi (và ngược lại) được khôi phục, bắt đầu ghi nhận một bộ phận khách du lịch ngoại tỉnh đến địa bàn bằng xe khách.

Lào Cai bắt đầu đón người ngoại tỉnh tới du lịch bằng xe khách

Lào Cai bắt đầu đón người ngoại tỉnh tới du lịch bằng xe khách

VOV.VN - Kể từ ngày hôm qua (27/10), sau khi một số tuyến vận tải hành khách cố định liên tỉnh từ tỉnh Lào Cai đi (và ngược lại) được khôi phục, bắt đầu ghi nhận một bộ phận khách du lịch ngoại tỉnh đến địa bàn bằng xe khách.

Sân bay Vân Đồn, Cát Bi lo thiếu xe đưa khách bay về nhà
Sân bay Vân Đồn, Cát Bi lo thiếu xe đưa khách bay về nhà

VOV.VN - Do quy định, sân bay Cát Bi (Hải Phòng) và Vân Đồn (Quảng Ninh) không cho xe cá nhân vào đón khách, các sân bay này lo thiếu phương tiện đưa khách từ sân bay về nhà...

Sân bay Vân Đồn, Cát Bi lo thiếu xe đưa khách bay về nhà

Sân bay Vân Đồn, Cát Bi lo thiếu xe đưa khách bay về nhà

VOV.VN - Do quy định, sân bay Cát Bi (Hải Phòng) và Vân Đồn (Quảng Ninh) không cho xe cá nhân vào đón khách, các sân bay này lo thiếu phương tiện đưa khách từ sân bay về nhà...

TP.HCM: Ngày đầu hoạt động trở lại, xe buýt vắng khách
TP.HCM: Ngày đầu hoạt động trở lại, xe buýt vắng khách

VOV.VN - Sau hơn 4 tháng tạm ngưng vì COVID-19, TP.HCM cho 8 tuyến xe buýt hoạt động trở lại, tuy nhiên trên chuyến xe 65 (Bến Thành - An Sương) chỉ lác đác vài hành khách.

TP.HCM: Ngày đầu hoạt động trở lại, xe buýt vắng khách

TP.HCM: Ngày đầu hoạt động trở lại, xe buýt vắng khách

VOV.VN - Sau hơn 4 tháng tạm ngưng vì COVID-19, TP.HCM cho 8 tuyến xe buýt hoạt động trở lại, tuy nhiên trên chuyến xe 65 (Bến Thành - An Sương) chỉ lác đác vài hành khách.