Hà Nội tiếp tục phun khử khuẩn, hỗ trợ người dân chống dịch Covid-19

VOV.VN - Các cơ quan chức năng của Hà Nội tiếp tục thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa như tặng, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân yên tâm phòng, chống dịch.
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, các cơ quan, đoàn thể của Hà Nội đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bằng nhiều hình thức ý nghĩa, thiết thực giúp người dân còn khó khăn vượt qua đại dịch.
Những ngày qua, UBND phường Trúc Bạch (quận Ba Đình, TP Hà Nội) luôn duy trì tặng những suất quà là các nhu yếu phẩm hàng ngày cho các hộ khó khăn trên địa bàn phường. Ngoài ra phường Trúc Bạch cũng đã tặng 50 suất quà, mỗi suất trị giá 200.000 đồng cho các trường hợp khó khăn trên địa bàn phường Phúc Xá với tinh thần chăm lo cho nhân dân thì không phân biệt địa giới hành chính.
Trong khi đó, Hội chữ thập đỏ quận Ba Đình đã vận động được 100 bộ quần áo bảo hộ chống dịch.
Những bộ quần áo bảo hộ chống dịch này được Hội chữ thập đỏ quận Ba Đình  kịp thời chuyển tặng Trung tâm y tế quận Ba Đình và các bác Hội dưới cơ sở để phòng, chống dịch.
Không chỉ các hội đoàn mà các CLB như CLB mô tô Triumph Hà Nội đã tặng 500 phần quà cho các hộ khó khăn bị ảnh hưởng do dịch Covid - 19 trên địa bàn phường Ngọc Hà (quận Ba Đình, TP Hà Nội).
Với tinh thần tương thân tương ái, sẻ chia với những người khó khăn trong mùa dịch, phường Kim Mã (quận Ba Đình, TP Hà Nội) cũng gửi 100 suất quà đến các hộ có khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid-19, ngoài ra còn phát 500 suất ăn miễn phí đến người dân tổng trị giá 50 triệu đồng.
Phường Quán Thánh cũng hỗ trợ hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường.
Ngoài công tác hỗ trợ được các cơ quan của Hà Nội triển khai xuống từng gia đình, hàng ngày lực lượng chức năng của các phường, xã luôn duy trì cắm chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid - 19.
Các phường luôn ra quân tuyên truyền và xử lý các trường hợp vi phạm Chỉ thị 16.
Các chốt tuyên truyền, nhắc nhở người dân được các phường của nội đô tiến hành tại các tụ điểm thường xuyên tập trung đông người như chợ, khu trung tâm,...
Hội Phụ nữ phường Ngọc Hà đã nghĩ ra sáng kiến lắp đặt trạm rửa tay dã chiến trên địa bàn.
Trạm chăn nuôi thú y vẫn duy trì phun tiêu độc khử khuẩn môi trường tại các chợ để phòng, chống cúm gia cầm và chống dịch Covid - 19.
Địa điểm phun khử khuẩn tại các chợ Linh Lang, Hữu Tiệp, Châu Long,... giúp người đi chợ an tâm hơn rất nhiều.

Không chỉ tại các chợ mà khu vực ngoài đường cũng được lực lượng phun khử khuẩn thường xuyên.
Trên địa bàn các phường, tổ dân phố, hưởng ứng kêu gọi giữ gìn vệ sinh môi trường nơi ở để phòng, chống dịch, người dân trên địa bàn Thủ đô Hà Nội tích cực dọn dẹp vệ sinh từ nhà ra tới phố.
Tại các khu dân cư, lực lượng Công an các phường phối hợp các lực lượng thường xuyên đi tuyên truyền, xuống địa bàn kiểm tra về phòng chống dịch.
Nhiều người dân cũng bị lực lượng nhắc nhở. 
Đặc biệt, lực lượng chức năng cũng đã xử lý các trường hợp vi phạm Chỉ thị 16 tại các công trường, dự án đang xây dựng và các chợ tạm.
Tính đến ngày 13/4, lực lượng chức năng quận Ba Đình đã xử phạt 166 người không đeo khẩu trang, ra đường không có lý do chính đáng; 4 vụ đưa tin sai sự thật gây hoang mang dư luận; 6 trường hợp các cơ sở kinh doanh vi phạm quy định,... qua đó giúp người dân trên địa bàn tuân thủ quy định cách ly xã hội ngày càng tốt hơn.