Thủ tướng: Phấn đấu hoàn thành dự án Cảng hàng không Điện Biên vào 19/11/2023

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu tỉnh Điện Biên tận dụng khoa học công nghệ mới để áp dụng vào thi công, không để xảy ra tình trạng tiêu cực, lợi ích nhóm, phấn đấu đến 19/11/2023 phải hoàn thành dự án.

Chiều 8/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đi kiểm tra công trường dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không Điện Biên. 

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) cho biết, để đảm bảo an ninh - quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Điện Biên nói riêng và vùng Tây Bắc nói chung, ngày 27/3/2021, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 470/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cảng hàng không Điện Biên bao gồm khu bay đầu tư công trình khu bay đáp ứng khai thác máy bay A320, A321 và tương đương, bao gồm các hạng mục đường cất hạ cánh kích thước 2.400mx45m, xây dựng sân quay 2 đầu đường cất hạ cánh và hệ thống đèn tiếp cận và các hệ thống tín hiệu thiết bị đồng bộ khai thác.

Xây dựng đường lăn nối từ đường cất hạ cánh vào sân đỗ máy bay và xây dựng sân đỗ máy bay, hệ thống tường rào và đường công vụ, hệ thống thoát nước đồng bộ khai thác.

Cùng với đó cải tạo, mở rộng công suất khai thác nhà ga hành khách hiện hữu từ 300.000 hành khách/năm lên 500.000 hành khách/năm. Tổng diện tích sàn công trình sau cải tạo, mở rộng là hơn 4.200m2.

Tổng mức đầu tư dự án là hơn 1.467 tỷ đồng, nguồn vốn từ quỹ đầu tư phát triển của ACV. Thời gian hoàn thành dự án dự kiến trong Quý IV/2023.

Hiện nay công tác bàn giao đất và công tác rà phá bom mìn đã hoàn thành, công trình đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ máy bay hiện nay đã khởi công và đang được triển khai. Tuy nhiên thời điểm khởi công, các thủ tục về bãi đổ thải và vật liệu cho gói thầu giải quyết tương đối chậm, trực tiếp ảnh hưởng đến tiến độ chung của dự án.

Hiện nay, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP đang phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan của tỉnh Điện Biên, đồng thời chỉ đạo quyết liệt nhà thầu thi công nhằm đẩy nhanh các thủ tục, tháo gỡ các vướng mắc để có thể triển khai thi công theo đúng tiến độ đề ra.

Đến nay, khối lượng thi công đã đạt một số kết quả nhất định như: hoàn thành xong các hạng mục đào phá kết cấu hiện hữu, đào bóc hữu cơ, nền đất, hoàn thành thi công cọc thử đất , thi công cọc đại trà, thi công hệ thống mương… Các nhà thầu cũng đang khẩn trương tập kết các loại vật tư như xi măng, sắt thép, cát, đá… tại khu phụ trợ thi công để chuẩn bị thi công các hạng mục mặt đường.

Ngoài khó khăn về bãi đổ thải thì nguồn vật liệu cho thi công dự án như đất đắp, cát hiện tại rất hạn chế, không đủ trữ lượng và khả năng cung cấp cho việc thi công. Thủ tục cấp phép các mỏ vật liệu mới đòi hỏi phải có thời gian. Chính vì vậy cũng là nguyên nhân ảnh hưởng đến tiến độ của dự án, cụ.

Theo tiến độ hiện nay đã, đang sản xuất thiết bị, kế hoạch đến tháng 8/2023 sẽ tập kết toàn bộ thiết bị của gói thầu tại công trường để triển khai lắp đặt đáp ứng tiến độ chung của dự án.

Sau khi nghe báo cáo, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành liên quan cùng với tỉnh Điện Biên khẩn trương giải quyết các vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính, đặc biệt là về vấn đề nguyên vật liệu phải xử lý ngay để đảm bảo tiến độ công trình.

Thủ tướng lưu ý, làm gì thì cũng phải nghiên cứu kỹ lưỡng, khoa học hiệu quả, sát với thực tiễn nhất là trong thiết kế, tránh tình trạng làm xong lại sửa, chưa làm đường đã đếm xe, chưa làm sân bay đã đếm người, cùng với đó phải đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường, tránh đội vốn.

Thủ tướng nhắc nhở, các lãnh đạo tỉnh phải xắn tay vào làm, phải cố gắng làm như làm việc nhà mình, vướng mắc ở đâu phải xử lý ngay, đảm bảo tiến độ công trình.

Thủ tướng nhấn mạnh, Điện Biên phải xác định đây là công trình trọng điểm của tỉnh, mang lại giá trị rất lớn cho tỉnh và phải tận dụng thời tiết thuận lợi thi công 3 ca 4 kíp đảm bảo tiến độ, chất lượng thi công.

Cùng với đó Thủ tướng yêu cầu tận dụng khoa học công nghệ mới để áp dụng vào thi công, không để xảy ra tình trạng tiêu cực, lợi ích nhóm, vi phạm pháp luật; phấn đấu đến 19/11/2023 phải hoàn thành dự án để tạo điều kiện phát triển cho tỉnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Tô Lâm thị sát tàu của Lực lượng Cảnh sát Biển Nhật Bản
Bộ trưởng Tô Lâm thị sát tàu của Lực lượng Cảnh sát Biển Nhật Bản

VOV.VN - Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản theo lời mời của các cơ quan thực thi pháp luật Nhật Bản, ngày 5/4, Đại tướng Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã tới thăm lực lượng Cảnh sát biển Nhật Bản.

Bộ trưởng Tô Lâm thị sát tàu của Lực lượng Cảnh sát Biển Nhật Bản

Bộ trưởng Tô Lâm thị sát tàu của Lực lượng Cảnh sát Biển Nhật Bản

VOV.VN - Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản theo lời mời của các cơ quan thực thi pháp luật Nhật Bản, ngày 5/4, Đại tướng Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã tới thăm lực lượng Cảnh sát biển Nhật Bản.

Thủ tướng: Phải biến tiềm năng, lợi thế của Khánh Hòa thành động lực phát triển
Thủ tướng: Phải biến tiềm năng, lợi thế của Khánh Hòa thành động lực phát triển

VOV.VN - Phát biểu tại Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2023, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh phải làm sao biến tiềm năng, lợi thế của tỉnh thành động lực phát triển.

Thủ tướng: Phải biến tiềm năng, lợi thế của Khánh Hòa thành động lực phát triển

Thủ tướng: Phải biến tiềm năng, lợi thế của Khánh Hòa thành động lực phát triển

VOV.VN - Phát biểu tại Hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Khánh Hòa năm 2023, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo tỉnh phải làm sao biến tiềm năng, lợi thế của tỉnh thành động lực phát triển.

Thủ tướng đề nghị quản lý chặt biên giới để ngăn ma túy vào Việt Nam
Thủ tướng đề nghị quản lý chặt biên giới để ngăn ma túy vào Việt Nam

VOV.VN - Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng quản lý chặt chẽ tuyến biên giới; phối hợp với lực lượng Công an để phòng, chống ma túy từ xa, nhất là khu vực biên giới, trên biển.

Thủ tướng đề nghị quản lý chặt biên giới để ngăn ma túy vào Việt Nam

Thủ tướng đề nghị quản lý chặt biên giới để ngăn ma túy vào Việt Nam

VOV.VN - Thủ tướng đề nghị Bộ Quốc phòng quản lý chặt chẽ tuyến biên giới; phối hợp với lực lượng Công an để phòng, chống ma túy từ xa, nhất là khu vực biên giới, trên biển.