Sôi nổi các hoạt động Ngày hội “Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào”

VOV.VN -Ngày hội “Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào” sẽ diễn ra trong hai ngày 8-9/12, gồm chuỗi các chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật đặc sắc.

Sáng nay (8/12), tại Quảng trường 7/5, thành phố Điện Biên Phủ, Bộ Thông tin và truyền thông phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức khai mạc Ngày hội “Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào”. (Ảnh:  Văn nghệ chào mừng trong lễ khai mạc)
Đây là hoạt động thông tin đối ngoại quan trọng, đánh dấu 56 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào (1962 – 2018), kỷ niệm 41 năm ngày hai nước ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác (1977 – 2018). (Ảnh:  Ông Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông, Trưởng Ban chỉ đạo đánh trống khai mạc ngày hội)
Dự ngày hội có lãnh đạo các cơ quan ban, ngành trung ương, lãnh đạo một số tỉnh Bắc Lào, lưu học sinh Lào và đông đảo bà con các dân tộc tỉnh Điện  Biên. (Ảnh:  Trao giải nhất cho tác giả cuộc thi ảnh “Vẻ đẹp Điện Biên”)
Ngày hội “Thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam – Lào” tại Điện Biên sẽ diễn ra trong hai ngày 8 và 9/12,  gồm một chuỗi các chương trình biểu diễn văn hóa nghệ thuật đặc sắc như: Triển lãm hình ảnh “Quan hệ đặc biệt Việt – Lào, những chặng đường vinh quang”; trao giải cuộc thi ảnh “Vẻ đẹp Điện Biên” phản ánh về hình ảnh phong cảnh, con người Điện Biên, những thành tựu của Điện Biên trong quá trình phát triển cùng đất nước. (Ảnh:  Bức ảnh đạt giải nhất cuộc thi ảnh “Vẻ đẹp Điện Biên”)
Ngoài ra, còn có Hội chợ thương mại trưng bày giới thiệu quảng bá các sản phẩm văn hóa du lịch, đặc sản vùng miền, ẩm thực, Hội thảo “Xúc tiến, đầu tư thương mại và du lịch” với sự tham gia của Tổng cục Du lịch, cục xúc tiến thương mại, một số doanh nghiệp có kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển kinh tế miền núi. (Ảnh:  Bức ảnh đạt giải nhì cuộc thi ảnh “Vẻ đẹp Điện Biên”)
Đây cũng là hoạt động nhằm quảng bá, kêu gọi xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch của các tỉnh có đường biên giới với Lào nói chung và là cầu nối kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp trong nước với tỉnh Điện Biên nói riêng.(Ảnh:  Đông đảo người dân, lưu học sinh Lào tại Điện Biên đến tham dự ngày hội)
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Hoàng Vĩnh Bảo, Thứ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông, Trưởng Ban chỉ đạo ngày hội cho biết: Đây là dịp để tăng cường hoạt động thông tin đối ngoại tại khu vực đường biên góp phần nâng cao nhận thức đối với các cấp, các ngành và đồng bào khu vực biên giới về ý thức trách nhiệm trong công tác quản lý, nhằm thực hiện thành công các nhiệm vụ chiến lược do Đại hội lần thứ 12 của Đảng đề ra. Hy vọng rằng chương trình với nhiều nội dung phong phú, thiết thực sẽ thực sự là ngày hội của nhân dân tỉnh Điện Biên và đồng bào các tỉnh biên giới". (Ảnh:  Cắt băng tổ chức cuộc triển lãm)
Hơn 300 bức ảnh được triển lãm phản ánh mối quan hệ đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào qua các giai đoạn.
Hội chợ thương mại trưng bày giới thiệu quảng bá các sản phẩm văn hóa du lịch, đặc sản vùng miền.
Du khách được thưởng thức trực tiếp các nét văn hóa ẩm thực của Tây Bắc, của cộng đồng dân tộc Lào tại Điện Biên.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sơn La: Khai mạc ngày hội văn hóa, thể thao và ngày hội cam Phù Yên
Sơn La: Khai mạc ngày hội văn hóa, thể thao và ngày hội cam Phù Yên

VOV.VN - Tối 17/11, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao và Ngày hội cam năm 2018. 

Sơn La: Khai mạc ngày hội văn hóa, thể thao và ngày hội cam Phù Yên

Sơn La: Khai mạc ngày hội văn hóa, thể thao và ngày hội cam Phù Yên

VOV.VN - Tối 17/11, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao và Ngày hội cam năm 2018. 

Trải nghiệm khó quên trong Ngày hội di sản văn hoá Việt Nam 2018
Trải nghiệm khó quên trong Ngày hội di sản văn hoá Việt Nam 2018

VOV.VN - “Ngày hội di sản văn hoá Việt Nam lần thứ nhất” đã để lại những dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng trong và ngoài nước.

Trải nghiệm khó quên trong Ngày hội di sản văn hoá Việt Nam 2018

Trải nghiệm khó quên trong Ngày hội di sản văn hoá Việt Nam 2018

VOV.VN - “Ngày hội di sản văn hoá Việt Nam lần thứ nhất” đã để lại những dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng trong và ngoài nước.