Sôi nổi giải đua ghe truyền thống chào mừng Festival Huế 2018

VOV.VN - Giải đua ghe truyền thống tại Huế nhằm kỷ niệm ngày giải phóng 30/4 và chào mừng thành công của Festival Huế 2018.

Sáng 2/5 hàng nghìn người dân Cố đô Huế và du khách đã tập trung về công viên Lý Tự Trọng để xem lễ hội đua ghe truyền thống trên sông Hương. 
Giải đua ghe năm nay có 9 ghe với gần 300 VĐV nam, nữ đại diện cho các huyện, thị, thành phố (huyện Phong Điền, Phú Vang, Quảng Điền, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà và thành phố Huế) tranh tài ở các nội dung: 10 độ đua nam, nữ (độ cúng, độ phá, 4 độ tiền nam, độ nam nữ hỗn hợp và 3 độ tiền nữ) và 2 nội dung đồng đội nam, đồng đội nữ.
Giải đua ghe truyền thống duy trì và phát triển hàng năm nhằm mục đích phát triển môn đua ghe, đua thuyền truyền thống trong nhân dân. Ảnh: Quyết liệt ngay từ khi xuất phát, các ghe cố gắng đến khu vực tráo để quay ghe thuận tiện.
Căng thẳng bắt đầu diễn ra trên sông khi các vận động viên trên ghe không còn giữ bình tĩnh.
Hỗn chiến xảy ra khi vào cua nhưng đã được các trọng tài và lực lượng công an giải quyết ngay tại hiện trường.
Người già người trẻ vắt vẻo trên thuyền dưới cái nắng 36 độ để theo dõi cuộc đua.
Bứt phá.
Một chiếc ghe đi sau đã lướt vào đè ghe phía trước, đây cũng là một chiêu trong đua ghe để loại đối thủ.
Tăng tốc.
Tăng tốc.
Đội đua Phú Lộc sau khi quay đầu thành công đã băng băng về đích.
Người dân ở các vùng lân cận đã thuê thuyền rồng du lịch để ra giữa sông theo dõi cuộc đua sát hơn.
Cổ vũ nhiệt tình dưới cái nắng cháy da, dì Hằng nói năm nào cũng xem và cổ vũ đua ghe trên sông Hương.

Các dì các o đua ghe cũng hăng và quyết liệt như các đấng mày râu.
Vận động viên nữ là những người dân lao động, ngư dân quen với sông nước và có sức khỏe.
Cứ vào khúc cua là có hỗn chiến không kể nam hay nữ.
Dằn mặt đối thủ khi bị kèm chặt và chơi xấu.
Vòng cua thành công, thẳng tiến về đích.
Thuyền rồng du lịch được nhiều người thuê để làm khán đài xem đua ghe.
Một vận động viên nữ đã nhảy xuống sông tắm sau khi hoàn thành độ đua của mình, một cách hạ nhiệt dưới cái nóng oi bức đầu hè.
Quyết liệt ở đoạn nước rút vào bờ.
Ghe thắng cuộc là ghe gác được mái chèo lái vào bờ sớm nhất.
Bất chấp nắng nóng của buổi trưa , hàng ngàn người vẫn tập trung kín đặc bờ sông để cổ vũ cho các vận động viên của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh: Giải đua thuyền rồng kỷ niệm chiến thắng Bạch Đằng
Cận cảnh: Giải đua thuyền rồng kỷ niệm chiến thắng Bạch Đằng

VOV.VN - Gần 300 VĐV tới từ 5 tỉnh đồng bằng sông Hồng tham gia tranh tài trong Giải đua thuyền rồng Thành phố Hải Phòng diễn ra sáng nay (23/4). 

Cận cảnh: Giải đua thuyền rồng kỷ niệm chiến thắng Bạch Đằng

Cận cảnh: Giải đua thuyền rồng kỷ niệm chiến thắng Bạch Đằng

VOV.VN - Gần 300 VĐV tới từ 5 tỉnh đồng bằng sông Hồng tham gia tranh tài trong Giải đua thuyền rồng Thành phố Hải Phòng diễn ra sáng nay (23/4). 

Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam đón tân Chủ tịch
Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam đón tân Chủ tịch

VOV.VN - Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam đã bầu ông Dương Trí Thành thành Chủ tịch mới tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên đoàn Đua Thuyền Việt Nam khóa 2.

Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam đón tân Chủ tịch

Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam đón tân Chủ tịch

VOV.VN - Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam đã bầu ông Dương Trí Thành thành Chủ tịch mới tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Liên đoàn Đua Thuyền Việt Nam khóa 2.