Học sinh Bắc Giang nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 7 ngày

VOV.VN - Học sinh Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, Trung tâm thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang được nghỉ Tết Giáp Thìn từ ngày 8/2 đến hết ngày 14/2/2024.

Sở GD-ĐT Bắc Giang thông tin, Sở vừa có văn bản gửi Phòng GD-ĐT huyện, thành phố cùng các đơn vị trực thuộc về việc hướng dẫn tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Theo đó, cán bộ công chức, viên chức và người lao động cơ quan Sở GDĐT, phòng GD-ĐT các huyện, thành phố; cán bộ, giáo viên (GV), học sinh (HS) các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, THPT, các trung tâm trực thuộc Sở nghỉ Tết Âm lịch từ thứ Năm (ngày 8/2/2024) đến hết thứ Tư (ngày 14/2/2023) - tức là từ ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn.

Sở GD-ĐT Bắc Giang yêu cầu các đơn vị đảm bảo các điều kiện cho toàn thể cán bộ công chức viên chức, GV, nhân viên, HS đón tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, thiết thực và ý nghĩa.

Các đơn vị thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Không tổ chức thăm hỏi, chúc Tết cấp trên; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo, cấp trên dưới mọi hình thức.

Quản lý và sử dụng xe công đúng theo quy định. Cán bộ công chức viên chức, HS không đi lễ hội trong giờ hành chính trong các ngày làm việc; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ.

Đồng thời, quan tâm thiết thực đến đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ công chức, viên chức, GV, nhân viên và HS. Tổ chức chu đáo việc thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết đối với cán bộ, GV, nhân viên, cán bộ nhà giáo hưu trí, các nhà giáo và HS có hoàn cảnh khó khăn...

Ngoài ra, phối hợp với các ngành chức năng địa phương, tuyệt đối không để HS tham gia hoặc cổ vũ việc đua xe trái phép; tàng trữ, sử dụng, buôn bán ma túy và các chất gây nghiện...

Ngay khi hết thời gian nghỉ Tết theo quy định, thủ trưởng các đơn vị phải nhanh chóng đưa các hoạt động trở lại bình thường; không tổ chức du xuân, liên hoan lãng phí, ảnh hưởng đến hiệu quả công việc. Các phòng thuộc Sở, phòng GD-ĐT các huyện, thành phố có kế hoạch kiểm tra các cơ sở giáo dục về việc thực hiện quy định về nghỉ Tết và nền nếp dạy, học trước và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gia Lai chuẩn bị đầy đủ hàng hoá thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán
Gia Lai chuẩn bị đầy đủ hàng hoá thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán

VOV.VN - Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 đang cận kề, việc bảo đảm nguồn hàng và bình ổn giá cả thị trường là vấn đề trọng tâm được các địa phương, doanh nghiệp tại Gia Lai chủ động triển khai để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân.

Gia Lai chuẩn bị đầy đủ hàng hoá thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán

Gia Lai chuẩn bị đầy đủ hàng hoá thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán

VOV.VN - Tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024 đang cận kề, việc bảo đảm nguồn hàng và bình ổn giá cả thị trường là vấn đề trọng tâm được các địa phương, doanh nghiệp tại Gia Lai chủ động triển khai để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân.

Cần Thơ tập trung mọi nguồn lực chăm lo Tết Nguyên đán cho người lao động
Cần Thơ tập trung mọi nguồn lực chăm lo Tết Nguyên đán cho người lao động

VOV.VN - Tại Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn lao động (LĐLĐ) TP. Cần Thơ (mở rộng), bà Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch LĐLĐ TP. Cần Thơ đề nghị các có sở công đoàn trên địa bàn cần nhanh chóng tổ chức hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”.

Cần Thơ tập trung mọi nguồn lực chăm lo Tết Nguyên đán cho người lao động

Cần Thơ tập trung mọi nguồn lực chăm lo Tết Nguyên đán cho người lao động

VOV.VN - Tại Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn lao động (LĐLĐ) TP. Cần Thơ (mở rộng), bà Lê Thị Sương Mai, Chủ tịch LĐLĐ TP. Cần Thơ đề nghị các có sở công đoàn trên địa bàn cần nhanh chóng tổ chức hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”.

Gần 2.000 chuyến bay đêm, tăng cường nhiều máy bay trong dịp Tết Nguyên đán
Gần 2.000 chuyến bay đêm, tăng cường nhiều máy bay trong dịp Tết Nguyên đán

VOV.VN - Cục Hàng không yêu cầu các cảng hàng không xây dựng phương án phục vụ, bố trí nguồn nhân lực, đảm bảo cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, phương tiện, sẵn sàng phục vụ các chuyến bay đêm dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2024. Nhiều hãng hàng không ký hợp đồng thuê thêm máy bay để phục vụ nhu cầu đi lại dịp Tết của người dân.

Gần 2.000 chuyến bay đêm, tăng cường nhiều máy bay trong dịp Tết Nguyên đán

Gần 2.000 chuyến bay đêm, tăng cường nhiều máy bay trong dịp Tết Nguyên đán

VOV.VN - Cục Hàng không yêu cầu các cảng hàng không xây dựng phương án phục vụ, bố trí nguồn nhân lực, đảm bảo cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, phương tiện, sẵn sàng phục vụ các chuyến bay đêm dịp cao điểm Tết Nguyên đán 2024. Nhiều hãng hàng không ký hợp đồng thuê thêm máy bay để phục vụ nhu cầu đi lại dịp Tết của người dân.