"Các hành động tiếp theo của Nga phụ thuộc vào phản ứng của thế giới"

VOV.VN - Trong một bài đăng trên Twitter vào sáng 22/2, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết, các hành động tiếp theo của Nga sẽ “dựa vào cách thế giới phản ứng”.

“Các thủ đô trên thế giới hiện không ngủ, bất kể múi giờ nào. Phạm vi và mốc thời gian của các biện pháp trừng phạt đang được hoàn thiện. Ukraine khẳng định rằng các hành động tiếp theo của Nga phụ thuộc vào phản ứng của thế giới. Nga chắc chắn biết rằng thế giới đang nói về cuộc đàm phán và xem xét về các biện pháp trừng phạt”, ông Dmytro Kuleba cho biết trên Twitter.

Theo thông tin từ trang web chính thức của Bộ Ngoại giao Ukraine, Ngoại trưởng Kuleba có kế hoạch gặp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken vào ngày 22/2 và sau đó sẽ đến New York vào ngày 23/2 để phát biểu trước Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc.

“Tôi đã có một cuộc điện đàm với ông Blinken trước cuộc họp của chúng tôi ở Washington DC. Chủ đề chính của cuộc họp sẽ là các biện pháp trừng phạt. Tối nhấn mạnh sự cần thiết phải áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với Nga để đáp trả các hành động phi pháp của nước này”, ông Kuleba cho biết.

Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 21/2 (theo giờ Mỹ) đã ký một sắc lệnh hành pháp ngăn chặn các khoản đầu tư, thương mại và tài chính mới của Mỹ chảy vào hai khu vực do lực lượng ly khai kiểm soát ở Ukraine, vài giờ sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh công nhận hai khu vực này là nước cộng hòa độc lập.

Trước nguy cơ phải hứng chịu các đòn trừng phạt của phương Tây, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết, các biện pháp trừng phạt nhằm vào hệ thống ngân hàng Nga sẽ gây khó khăn, nhưng chính phủ đảm bảo tất cả khoản tiền gửi vào ngân hàng và tất cả giao dịch, kể cả bằng ngoại tệ, đều an toàn.

Theo lời ông Siluanov, Nga có một lá chắn tài chính dưới dạng dự trữ vàng và ngoại hối, thặng dư ngân sách và nợ thấp”. Bộ trưởng lưu ý rằng, nếu những lệnh trừng phạt mới nhắm vào các công ty năng lượng của Nga, Moscow sẵn sàng thay đổi nguồn cung sang các thị trường khác. Trong trường hợp bị loại khỏi cơ chế thanh toán quốc tế SWIFT, Nga sẽ có thể chuyển sang các hệ thống tài chính khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ lên kế hoạch sơ tán Tổng thống Ukraine khỏi Kiev nếu Nga tấn công
Mỹ lên kế hoạch sơ tán Tổng thống Ukraine khỏi Kiev nếu Nga tấn công

VOV.VN - Các quan chức trong chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thảo luận với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về kế hoạch sơ tán ông khỏi thủ đô Kiev, trong trường hợp Nga tiến hành một cuộc tấn công.

Mỹ lên kế hoạch sơ tán Tổng thống Ukraine khỏi Kiev nếu Nga tấn công

Mỹ lên kế hoạch sơ tán Tổng thống Ukraine khỏi Kiev nếu Nga tấn công

VOV.VN - Các quan chức trong chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thảo luận với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky về kế hoạch sơ tán ông khỏi thủ đô Kiev, trong trường hợp Nga tiến hành một cuộc tấn công.

Phản ứng của quốc tế trước việc Nga công nhận độc lập 2 khu vực ở Đông Ukraine
Phản ứng của quốc tế trước việc Nga công nhận độc lập 2 khu vực ở Đông Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 21/2 đã ký sắc lệnh công nhận hai khu vực ly khai ở miền Đông Ukraine gồm “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” (DPR) và “Cộng hòa Nhân dân Lugansk” (LPR) là các thực thể độc lập. Động thái này đã gây làn sóng phản ứng từ cộng đồng quốc tế.

Phản ứng của quốc tế trước việc Nga công nhận độc lập 2 khu vực ở Đông Ukraine

Phản ứng của quốc tế trước việc Nga công nhận độc lập 2 khu vực ở Đông Ukraine

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 21/2 đã ký sắc lệnh công nhận hai khu vực ly khai ở miền Đông Ukraine gồm “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” (DPR) và “Cộng hòa Nhân dân Lugansk” (LPR) là các thực thể độc lập. Động thái này đã gây làn sóng phản ứng từ cộng đồng quốc tế.

Tổng thống Ukraine: Chúng tôi không sợ hãi bất kỳ ai hay bất cứ điều gì
Tổng thống Ukraine: Chúng tôi không sợ hãi bất kỳ ai hay bất cứ điều gì

VOV.VN - Phát biểu trước công chúng vào sáng 22/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng “chúng tôi không nợ bất kỳ ai và chúng tôi sẽ không đưa cho ai bất cứ thứ gì”, sau các hành động gần đây của Nga.

Tổng thống Ukraine: Chúng tôi không sợ hãi bất kỳ ai hay bất cứ điều gì

Tổng thống Ukraine: Chúng tôi không sợ hãi bất kỳ ai hay bất cứ điều gì

VOV.VN - Phát biểu trước công chúng vào sáng 22/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng “chúng tôi không nợ bất kỳ ai và chúng tôi sẽ không đưa cho ai bất cứ thứ gì”, sau các hành động gần đây của Nga.