Mỹ-Nhật-Hàn phản ứng trước khả năng Triều Tiên thử ICBM thế hệ mới

VOV.VN - Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ đã đồng loạt đưa ra phản ứng mạnh mẽ trước vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên vào sáng nay. Đặc phái viên hạt nhân 3 nước chỉ trích động thái này vi phạm "trắng trợn" nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ để đưa ra phản ứng quốc tế thống nhất.

Báo cáo của quân đội Hàn Quốc phát hiện một tên lửa đạn đạo tầm trung hoặc xa hơn được phóng từ khu vực Bình Nhưỡng lúc 7h23 sáng nay, giờ địa phương. 

Người phát ngôn Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc, Đại tá Lee Sung-jun thông báo: “Tên lửa đạn đạo của Triều Tiên được phóng ở góc cao, đã bay 1.000 km trước khi rơi xuống vùng biển phía Đông. Các cơ quan tình báo của Hàn Quốc và Mỹ đang tích cực làm việc để phân tích chi tiết vụ phóng”.

Cựu sĩ quan hải quân Hàn Quốc Kim Dong-yup, giảng dạy tại Viện Viễn Đông của Đại học Kyungnam, cho biết tên lửa này có thể là một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa được công bố tại cuộc duyệt binh hồi tháng 2 vừa qua và được trang bị động cơ nhiên liệu rắn được thử nghiệm trước đó. Nếu điều này được xác nhận, đây sẽ là một bước đột phá về kỹ thuật trong chương trình phát triển vũ khí của Bình Nhưỡng. Tất cả các một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa từng được biết đến của Triều Tiên đều sử dụng nhiên liệu lỏng và tên lửa đạn đạo xuyên lục địa nhiên liệu rắn có thể phóng từ đất liền hoặc từ tàu ngầm. 

Trong cuộc điện đàm ngay sau vụ phóng sáng nay, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Hàn Quốc Kim Gunn cùng những người đồng cấp Mỹ và Nhật Bản, ông Sung Kim và ông Takehiro Funakoshi, bày tỏ "quan ngại sâu sắc" về mức độ khiêu khích chưa từng có của chính quyền Bình Nhưỡng. Việc Triều Tiên tiếp tục thử vũ khí, tiếp nối hành động đơn phương đình chỉ kênh liên lạc với phía Hàn Quốc, càng làm tình hình bán đảo Triều Tiên thêm nóng. 

Mặc dù khẳng định “cánh cửa ngoại giao vẫn chưa đóng lại”, song Mỹ hối thúc Triều Tiên phải ngay lập tức chấm dứt các hành động gây bất ổn và thay vào đó lựa chọn biện pháp can thiệp ngoại giao. Mỹ kiên quyết sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh cho nước này cùng các đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản.

Trong khi đó Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida hôm nay thông báo triệu tập cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Hirokazu Matsuno nhấn mạnh: “Vụ phóng là hành động thái quá làm leo thang mức độ khiêu khích chống lại toàn bộ cộng đồng quốc tế. Triều Tiên nhiều lần phóng tên lửa đạn đạo, đe dọa hòa bình và an ninh của đất nước chúng tôi, đây cũng là vấn đề an ninh nghiêm trọng đối với công dân của chúng tôi. Nhật Bản đã gửi công hàm phản đối mạnh mẽ Triều Tiên”.

Trước đó, ngày 12/4, lực lượng không quân Hàn Quốc đã tổ chức cuộc tập trận tiếp nhiên liệu trên không cho các máy bay chiến đấu, trong đó có máy bay F35A. Hoạt động quân sự cũng như tuyên bố cứng rắn của các bên liên quan đang khiến dư luận không khỏi lo ngại về nguy cơ chạy đua vũ trang quy mô lớn trên bán đảo Triều Tiên, đặt nền an ninh khu vực này trước những rủi ro về xung đột./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ lên án mạnh mẽ Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo tầm xa
Mỹ lên án mạnh mẽ Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo tầm xa

VOV.VN - Phát ngôn viên Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ Adrienne Watson ngày 12/4 cho biết Mỹ lên án mạnh mẽ Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo tầm xa và đang đánh giá tình hình cùng với các đối tác và đồng minh.

Mỹ lên án mạnh mẽ Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo tầm xa

Mỹ lên án mạnh mẽ Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo tầm xa

VOV.VN - Phát ngôn viên Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ Adrienne Watson ngày 12/4 cho biết Mỹ lên án mạnh mẽ Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo tầm xa và đang đánh giá tình hình cùng với các đối tác và đồng minh.

Hàn Quốc và Nhật Bản xác nhận Triều Tiên tiếp tục phóng thử tên lửa
Hàn Quốc và Nhật Bản xác nhận Triều Tiên tiếp tục phóng thử tên lửa

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc thông báo, sáng 13/4 Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo không xác định ra vùng biển phía Đông nước này.

Hàn Quốc và Nhật Bản xác nhận Triều Tiên tiếp tục phóng thử tên lửa

Hàn Quốc và Nhật Bản xác nhận Triều Tiên tiếp tục phóng thử tên lửa

VOV.VN - Quân đội Hàn Quốc thông báo, sáng 13/4 Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo không xác định ra vùng biển phía Đông nước này.

Đặc công Triều Tiên phô diễn công phu “mình đồng da sắt”
Đặc công Triều Tiên phô diễn công phu “mình đồng da sắt”

VOV.VN - Clip sau do Đài truyền hình trung ương Triều Tiên (KCTV) công bố, giúp người xem có thêm cái nhìn về lực lượng đặc công của nước này.

Đặc công Triều Tiên phô diễn công phu “mình đồng da sắt”

Đặc công Triều Tiên phô diễn công phu “mình đồng da sắt”

VOV.VN - Clip sau do Đài truyền hình trung ương Triều Tiên (KCTV) công bố, giúp người xem có thêm cái nhìn về lực lượng đặc công của nước này.