Nga cáo buộc Phương Tây “đổ thêm dầu vào lửa” khi tiếp tục chuyển vũ khí cho Ukraine

VOV.VN - Mỹ và phần còn lại của phương Tây đang khiến cuộc xung đột ở Ukraine trở nên tồi tệ hơn bằng cách vận chuyển nhiều vũ khí hơn tới quốc gia này, Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya nhận định ngày 17/3.

Phát biểu trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, ông Vasily Nebenzya cho biết, "gần như mỗi ngày chúng tôi đều ghi nhận những bài báo từ các nước phương Tây về những đợt vận chuyển vũ khí mới cho Kiev".

"Gần đây nhất là hôm qua, Mỹ cho biết nước này sẽ cung cấp khoản hỗ trợ quân sự cho Ukraine trị giá 1 tỷ USD sớm nhất trong tuần này. Họ chỉ đang đổ thêm dầu vào lửa trong cuộc xung đột này", ông Nebenzya nhận định.

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc cũng bình luận: "Chúng tôi rất tiếc khi thấy rằng Ukraine vẫn là 'quân tốt' trong cuộc cạnh tranh địa chính trị (giữa phương Tây) với Nga"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Belarus: Nếu từ chối thỏa thuận với Nga thì sớm muộn Ukraine sẽ phải đầu hàng
Tổng thống Belarus: Nếu từ chối thỏa thuận với Nga thì sớm muộn Ukraine sẽ phải đầu hàng

VOV.VN - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho rằng Ukraine cuối cùng sẽ phải đầu hàng trừ phi Kiev chấp nhận các điều kiện mà Moscow đưa ra hiện nay.

Tổng thống Belarus: Nếu từ chối thỏa thuận với Nga thì sớm muộn Ukraine sẽ phải đầu hàng

Tổng thống Belarus: Nếu từ chối thỏa thuận với Nga thì sớm muộn Ukraine sẽ phải đầu hàng

VOV.VN - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho rằng Ukraine cuối cùng sẽ phải đầu hàng trừ phi Kiev chấp nhận các điều kiện mà Moscow đưa ra hiện nay.

Bị trừng phạt do tấn công Ukraine, Nga sẽ dùng máy bay gì thay thế Boeing và Airbus?
Bị trừng phạt do tấn công Ukraine, Nga sẽ dùng máy bay gì thay thế Boeing và Airbus?

VOV.VN - Phương Tây đã tung ra các gói trừng phạt nhằm vào Nga sau khi nước này phát động tấn công quân sự nhằm vào Ukraine. Trong lĩnh vực hàng không, hãng Boeing và Airbus đã rút khỏi Nga các máy bay họ cho Nga thuê. Trong khi đó, năng lực của Nga về sản xuất máy bay dân sự là rất hạn chế.

Bị trừng phạt do tấn công Ukraine, Nga sẽ dùng máy bay gì thay thế Boeing và Airbus?

Bị trừng phạt do tấn công Ukraine, Nga sẽ dùng máy bay gì thay thế Boeing và Airbus?

VOV.VN - Phương Tây đã tung ra các gói trừng phạt nhằm vào Nga sau khi nước này phát động tấn công quân sự nhằm vào Ukraine. Trong lĩnh vực hàng không, hãng Boeing và Airbus đã rút khỏi Nga các máy bay họ cho Nga thuê. Trong khi đó, năng lực của Nga về sản xuất máy bay dân sự là rất hạn chế.

Mô hình trung lập như Áo hay Thụy Điển có ý nghĩa như thế nào với Ukraine?
Mô hình trung lập như Áo hay Thụy Điển có ý nghĩa như thế nào với Ukraine?

VOV.VN - Theo các chuyên gia, việc thông qua quy chế trung lập như Áo hay Thụy Điển là một cách để Ukraine sớm chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Nga đã bước sang tuần thứ 4.

Mô hình trung lập như Áo hay Thụy Điển có ý nghĩa như thế nào với Ukraine?

Mô hình trung lập như Áo hay Thụy Điển có ý nghĩa như thế nào với Ukraine?

VOV.VN - Theo các chuyên gia, việc thông qua quy chế trung lập như Áo hay Thụy Điển là một cách để Ukraine sớm chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến dịch quân sự của Nga đã bước sang tuần thứ 4.

NATO hiểu “sự thất vọng” của Tổng thống Zelensky, cam kết hỗ trợ Ukraine
NATO hiểu “sự thất vọng” của Tổng thống Zelensky, cam kết hỗ trợ Ukraine

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết ông hiểu "sự thất vọng và tuyệt vọng" của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục vận chuyển vũ khí cho Ukraine.

NATO hiểu “sự thất vọng” của Tổng thống Zelensky, cam kết hỗ trợ Ukraine

NATO hiểu “sự thất vọng” của Tổng thống Zelensky, cam kết hỗ trợ Ukraine

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết ông hiểu "sự thất vọng và tuyệt vọng" của Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục vận chuyển vũ khí cho Ukraine.