Khởi tố vụ án cháy quán karaoke ở Bình Dương khiến 32 người thiệt mạng

VOV.VN - Lực lượng chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm phòng cháy, chữa cháy” tại cơ sở kinh doanh karaoke An Phú, ở phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương để tiếp tục điều tra.

Tối nay (8/9), Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm phòng cháy, chữa cháy” tại cơ sở kinh doanh karaoke An Phú, ở phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương cũng xác nhận, đơn vị đã nhận được quyết định khởi tố vụ án từ cơ quan công an. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương đã đến hiện trường thực hiện công tác khám nghiệm.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương, vụ cháy cơ sở kinh doanh karaoke An Phú là vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng, chỉ đứng sau vụ cháy tại Trung tâm thương mại quốc tế ITC ở TP.HCM vào năm 2002. 

Cơ sở kinh doanh karaoke An Phú có diện tích sàn 1.500m2 gồm 3 tầng (1 trệt, 2 lầu, 1 sân thượng) trong đó có 29 phòng hát và 1 phòng kho do ông Lê Anh Xuân (sinh năm 1980, ngụ TP.HCM) làm chủ. Cơ sở hoạt động từ năm 2016 có đăng ký đầy đủ các hồ sơ, thủ tục pháp lý. 

Trước đó, vụ cháy cơ sở kinh doanh karaoke An Phú xảy ra vào khoảng 21h ngày 6/9. Ngọn lửa bốc cháy tại một phòng hát ở tầng 2, nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Dương đã điều động 10 xe chuyên dụng, 2 xe thang và gần 70 chiến sĩ tới hiện trường chữa cháy, cứu hộ được 22 người từ sân thượng xuống đất. Mặc dù đã nỗ lực chữa cháy và cứu hộ nhưng vẫn còn nhiều khách hát và nhân viên quán mắc kẹt trong quán. Sau một ngày tìm kiếm, lực lượng tìm thấy 32 thi thể đưa ra bên ngoài.

Theo Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, vụ cháy có nhiều người chết, ngoài nguyên nhân khách quan còn do ý thức chủ quan của khách hát, phớt lờ báo cháy, khóa trái cửa tiếp tục hát./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hiểm họa cháy nổ trong quán karaoke: Đừng theo kiểu “đánh trống bỏ dùi”
Hiểm họa cháy nổ trong quán karaoke: Đừng theo kiểu “đánh trống bỏ dùi”

VOV.VN - Hiểm họa cháy nổ tại các quán karaoke và những nỗi đau “An Phú” sẽ còn tái diễn nếu như chúng ta cứ “mất bò mới lo làm chuồng”, quản lý theo kiểu "đánh trống, bỏ dùi"...

Hiểm họa cháy nổ trong quán karaoke: Đừng theo kiểu “đánh trống bỏ dùi”

Hiểm họa cháy nổ trong quán karaoke: Đừng theo kiểu “đánh trống bỏ dùi”

VOV.VN - Hiểm họa cháy nổ tại các quán karaoke và những nỗi đau “An Phú” sẽ còn tái diễn nếu như chúng ta cứ “mất bò mới lo làm chuồng”, quản lý theo kiểu "đánh trống, bỏ dùi"...

Cháy quán karaoke ở Bình Dương: Nhiều khách đóng cửa hát, phớt lờ báo có cháy
Cháy quán karaoke ở Bình Dương: Nhiều khách đóng cửa hát, phớt lờ báo có cháy

VOV.VN - Sáng nay (8/9), Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, nguyên nhân dẫn đến số lượng người chết nhiều trong vụ cháy ở quán karaoke An Phú tại thành phố Thuận An có phần do nhiều khách chủ quan. 

Cháy quán karaoke ở Bình Dương: Nhiều khách đóng cửa hát, phớt lờ báo có cháy

Cháy quán karaoke ở Bình Dương: Nhiều khách đóng cửa hát, phớt lờ báo có cháy

VOV.VN - Sáng nay (8/9), Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết, nguyên nhân dẫn đến số lượng người chết nhiều trong vụ cháy ở quán karaoke An Phú tại thành phố Thuận An có phần do nhiều khách chủ quan.