“Tai biến” - đưa chuyện "lợi ích nhóm" lên sân khấu kịch

(VOV) - Đây là tác phẩm sân khấu đầu tiên khai thác vấn đề về cuộc đấu tranh với “lợi ích nhóm” của Nhà hát Kịch Việt Nam.

Tối nay (15/6), vở kịch “Tai biến” của nhà văn Xuân Đức, đạo diễn Anh Tú, Nhà hát Kịch Việt Nam dàn dựng sẽ ra mắt khán giả Thủ đô. Đây là tác phẩm sân khấu đầu tiên khai thác vấn đề về cuộc đấu tranh với “lợi ích nhóm”.         

Vở kịch là câu chuyện về số phận giữa 3 người bạn chí cốt Trần Tiến – Hoàng Đạo – Vũ Lân. Họ đã từng là bạn chiến đấu chung tiểu đội, cùng được Nhà nước cử đi du học và có chung hoài bão góp công sức của mình xây dựng đất nước. Trần Tiến trở thành vị tướng Công an, phụ trách công tác điều tra chống tội phạm; Vũ Lân giữ cương vị Thứ trưởng một bộ, còn Hoàng Đạo là Tổng Giám đốc một Tổng Công ty lớn của Nhà nước.

Poster vở kịch "Tai biến"

Tuy nhiên, trước tiền tài danh vọng, những cám dỗ quyền lực, lợi ích phe nhóm, cuộc sống của những người bạn quay cuồng trong những mưu mô toan tính, lọc lừa lẫn nhau… Họ sẵn sàng quên đi những gì tốt đẹp họ đã có trước đây, bất chấp mọi thứ để bòn rút. Họ đánh mất đi tình bằng hữu năm nào, đánh mất chính bản thân mình để rồi nhận một hậu quả đáng tiếc.

Đây là lần đầu tiên, vấn đề một nhóm người lợi dụng việc thu hồi đất phục vụ xây dựng khu đô thị để thao túng, bất chấp cuộc sống của người dân, được đưa lên sân khấu. Tác phẩm không đi sâu vụ việc, mà nhấn mạnh đến diễn biến tâm lý con người. “Tai biến” cũng là tác phẩm đầu tiên đạo diễn Anh Tú dàn dựng trên cương vị Phó Giám đốc phụ trách nghệ thuật Nhà hát Kịch Việt Nam.

Đạo diễn Anh Tú chia sẻ: “Vở kịch đưa ra những chuyện như lợi ích phe nhóm, ghế quyền lực, rồi những chuyện trước đây đã từng là bạn, sau làm kinh tế, cá nhân chủ nghĩa mất hết cả tình cảm với nhau, hôm trước là bạn hôm sau là thù. Vấn đề rất nóng bỏng nhưng được chúng tôi thể hiện rất nhẹ nhàng, chạm đến những vấn đề thời sự trong xã hội. Tác phẩm mang đúng phong cách Nhà hát Kịch Việt Nam, không bị lẫn sang những phong cách khác”.       

Dự kiến, vở kịch “Tai biến” sẽ ra mắt khán giả cả nước trong tháng 7 tới./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gian lận xăng dầu và lợi ích nhóm
Gian lận xăng dầu và lợi ích nhóm

Gần đây, tại TP HCM phát hiện hàng loạt cửa hàng bán xăng “rởm”. Người tiêu dùng bị móc túi công khai, đem lại số tiền khổng lồ cho một số đơn vị, cá nhân.

Gian lận xăng dầu và lợi ích nhóm

Gian lận xăng dầu và lợi ích nhóm

Gần đây, tại TP HCM phát hiện hàng loạt cửa hàng bán xăng “rởm”. Người tiêu dùng bị móc túi công khai, đem lại số tiền khổng lồ cho một số đơn vị, cá nhân.

“Có lợi ích nhóm trong hệ thống ngân hàng”
“Có lợi ích nhóm trong hệ thống ngân hàng”

(VOV) -Nhiều tổ chức tín dụng bị chi phối bởi 1 nhóm cổ đông, giữ chức danh lãnh đạo trong tổ chức

“Có lợi ích nhóm trong hệ thống ngân hàng”

“Có lợi ích nhóm trong hệ thống ngân hàng”

(VOV) -Nhiều tổ chức tín dụng bị chi phối bởi 1 nhóm cổ đông, giữ chức danh lãnh đạo trong tổ chức

Thống đốc mạnh tay với “lợi ích nhóm, sở hữu chéo”
Thống đốc mạnh tay với “lợi ích nhóm, sở hữu chéo”

(VOV) -Lợi ích nhóm và sở hữu chéo là những rào cản khó vượt nhất khi tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng.

Thống đốc mạnh tay với “lợi ích nhóm, sở hữu chéo”

Thống đốc mạnh tay với “lợi ích nhóm, sở hữu chéo”

(VOV) -Lợi ích nhóm và sở hữu chéo là những rào cản khó vượt nhất khi tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng.

Thống đốc: Có lợi ích nhóm trong hệ thống ngân hàng
Thống đốc: Có lợi ích nhóm trong hệ thống ngân hàng

(VOV) - Thống đốc: “NHNN nhận định lợi ích nhóm là rào cản lớn nhất trong quá trình tái cấu trúc lại hệ thống ngân hàng.

Thống đốc: Có lợi ích nhóm trong hệ thống ngân hàng

Thống đốc: Có lợi ích nhóm trong hệ thống ngân hàng

(VOV) - Thống đốc: “NHNN nhận định lợi ích nhóm là rào cản lớn nhất trong quá trình tái cấu trúc lại hệ thống ngân hàng.

Bắt bệnh "lợi ích nhóm"
Bắt bệnh "lợi ích nhóm"

(VOV) -Nếu không chống phá triệt để thì nó lũng đoạn cả nền kinh tế, cả nền chính trị và thành quả văn hóa cũng bị triệt tiêu.

Bắt bệnh "lợi ích nhóm"

Bắt bệnh "lợi ích nhóm"

(VOV) -Nếu không chống phá triệt để thì nó lũng đoạn cả nền kinh tế, cả nền chính trị và thành quả văn hóa cũng bị triệt tiêu.