Tái hiện phiên chợ vùng cao Lào Cai tại Hà Nội

VOV.VN - "Phiên chợ Vùng cao" sẽ được tái hiện sinh động ngay tại thủ đô Hà Nội với những nét văn hóa đặc sắc.

 

"Phiên chợ vùng cao - Lào Cai" sẽ được tái hiện tại Hội Xuân Ất Mùi 2015 diễn ra từ ngày 6-15/2/2015 (tức ngày 18-27/12 âm lịch) tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Việt Nam - Số 2 Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Chợ phiên vùng cao. (Ảnh: Hà Phương)

"Phiên chợ Vùng cao" sẽ được tái hiện sinh động ngay tại thủ đô Hà Nội với những nét văn hóa đặc sắc và hấp dẫn của các phiên chợ vùng cao Bắc Hà, Văn Bàn, Sa Pa của tỉnh Lào Cai. Không gian chợ được tạo dựng chủ yếu từ các chất liệu tranh, tre, nứa, lá… Cảnh sắc của phiên chợ miền núi rực rỡ sắc màu với hình ảnh của những cô gái, chàng trai dân tộc Mông, Dao đi ngựa xuống chợ, các trò chơi dân gian và các món ẩm thực mang đặc trưng của các dân tộc vùng núi Tây Bắc. Tại phiên chợ, những đặc sản nông nghiệp của tỉnh Lào Cai như trà, rau củ, quả, thủ công mỹ nghệ, các sản vật ẩm thực miền núi… cũng được giới thiệu đến người dân thủ đô và du khách.

Tại Hội Xuân Ất Mùi 2015 nhiều hoạt động phong phú khác cũng sẽ diễn ra như triển lãm “Văn hóa cổ truyền dân tộc Việt Nam” trưng bày các loại tranh dân gian ngày tết, hình ảnh về tết Việt xưa và nay, sách về văn hóa tết cổ truyền dân tộc, xen kẽ là các tiểu cảnh sắp đặt nghệ thuật về hoa, cây cảnh đậm chất văn hóa truyền thống.

Hai họa sĩ Lê Trí Dũng và Trang Thanh Hiền sẽ giới thiệu với công chúng một bộ tranh với chủ đề “Những con giáp ngày xuân”. Bên cạnh đó, nhiều chương trình văn hóa- nghệ thuật dân gian truyền thống sẽ được tổ chức, tạo không khí vui tươi trong dịp đón Tết cổ truyền dân tộc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Du khách nước ngoài thích thú với chợ phiên Đồng Văn
Du khách nước ngoài thích thú với chợ phiên Đồng Văn

VOV.VN - Vào ngày họp chợ, khu phố cổ Đồng Văn trở nên khác hẳn do sắc mầu sặc sỡ của trang phục các dân tộc Dao, Mông, Tày, Nùng, Giáy, Lô Lô… tạo nên.

Du khách nước ngoài thích thú với chợ phiên Đồng Văn

Du khách nước ngoài thích thú với chợ phiên Đồng Văn

VOV.VN - Vào ngày họp chợ, khu phố cổ Đồng Văn trở nên khác hẳn do sắc mầu sặc sỡ của trang phục các dân tộc Dao, Mông, Tày, Nùng, Giáy, Lô Lô… tạo nên.

Chợ phiên Hà Giang
Chợ phiên Hà Giang

Chợ phiên không chỉ là điểm mua bán các sản vật trong vùng, mà còn là nơi đồng bào các dân tộc tụ họp cùng uống rượu, vui chơi, trao đổi thông tin, tạo nên một nét văn hóa đẹp, đặc thù cho vùng Cao nguyên đá Hà Giang.

Chợ phiên Hà Giang

Chợ phiên Hà Giang

Chợ phiên không chỉ là điểm mua bán các sản vật trong vùng, mà còn là nơi đồng bào các dân tộc tụ họp cùng uống rượu, vui chơi, trao đổi thông tin, tạo nên một nét văn hóa đẹp, đặc thù cho vùng Cao nguyên đá Hà Giang.

Độc đáo tục ăn quà chợ phiên cuối năm
Độc đáo tục ăn quà chợ phiên cuối năm

VOV.VN - Tục đi chợ ăn quà ngày cuối năm của người dân xã Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội) tự lúc nào đã trở thành một nét văn hóa đẹp.

Độc đáo tục ăn quà chợ phiên cuối năm

Độc đáo tục ăn quà chợ phiên cuối năm

VOV.VN - Tục đi chợ ăn quà ngày cuối năm của người dân xã Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội) tự lúc nào đã trở thành một nét văn hóa đẹp.

Triển lãm ảnh "Chợ phiên Tây Bắc"
Triển lãm ảnh "Chợ phiên Tây Bắc"

Đây là những tác phẩm của Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Xuân Khánh - giảng viên nhiếp ảnh - Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM được khai mạc ngày 9/9 tại TP.HCM

Triển lãm ảnh "Chợ phiên Tây Bắc"

Triển lãm ảnh "Chợ phiên Tây Bắc"

Đây là những tác phẩm của Nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Xuân Khánh - giảng viên nhiếp ảnh - Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM được khai mạc ngày 9/9 tại TP.HCM

Chợ phiên vùng cao tại Hà Nội
Chợ phiên vùng cao tại Hà Nội

Chợ không chỉ dừng ở việc mua bán mà còn là nơi giao lưu, sinh hoạt văn hóa cộng đồng.

Chợ phiên vùng cao tại Hà Nội

Chợ phiên vùng cao tại Hà Nội

Chợ không chỉ dừng ở việc mua bán mà còn là nơi giao lưu, sinh hoạt văn hóa cộng đồng.