Mỹ cho phép nhân viên không thiết yếu rời khỏi Israel

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 14/10 đã cập nhật khuyến cáo đi lại tới Israel, Dài Gaza và khu Bờ Tây, cho phép các nhân viên không thiết yếu rời khỏi Israel.

Theo khuyến cáo mới cập nhật, Bộ Ngoại giao Mỹ cho phép các nhân viên không thiết yếu ở Đại sứ quán ở Jerusalem và văn phòng ở Thủ đô Tel Aviv được rời khỏi Israel do tình hình an ninh khó dự báo tại đây. Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo công dân Mỹ cân nhắc khi tới Israel và khu Bờ Tây do khủng bố và bạo loạn dân sự và không tới Gaza do khủng bố, bạo loạn dân sự và xung đột vũ trang.

Mỹ ngày 13/10 đã triển khai các chuyến bay để giúp đưa công dân Mỹ ra khỏi Israel. Tới nay đã có khoảng 20.000 công dân Mỹ liên lạc với Bộ Ngoại giao Mỹ để yêu cầu được giúp đỡ, trong đó bao gồm hàng trăm người tìm cách rời khỏi Gaza. Bộ Ngoại giao Mỹ ước tính có khoảng 500.000 công dân Mỹ sinh sống ở Israel và khoảng 600 công dân Mỹ ở Gaza.

Ít nhất 32 thành viên Quốc hội Mỹ đã gửi thư tới lãnh đạo các hãng hàng không Mỹ bao gồm American Airlines, Delta Airlines và United Airlines và kêu gọi các hãng này nối lại các chuyến bay sớm nhất có thể tới thủ đô Tel Aviv của Israel nhằm trợ giúp việc đưa công dân Mỹ về nước.

Trong một diễn biến mới nhất, Mỹ, Ai Cập và Israel đã đạt được thỏa thuận cho phép người nước ngoài ở Gaza được đi qua cửa khẩu Rafah vào Ai Cập. Trong khi đó, Tổng thống Joe Biden cho biết, Mỹ đang phối hợp với chính phủ các nước Israel, Ai Cập và Jordan cùng với với Liên hợp quốc để tăng cường hỗ trợ giúp giảm hậu quả nhân đạo của các cuộc tấn công của Hamas./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ngoại trưởng Trung Quốc, Mỹ điện đàm về tình hình Israel - Palestine
Ngoại trưởng Trung Quốc, Mỹ điện đàm về tình hình Israel - Palestine

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm nay (14/10) đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Hoa Kỳ Blinken, trao đổi về tình hình Trung Đông và cuộc xung đột giữa Israel với lực lượng Hamas.

Ngoại trưởng Trung Quốc, Mỹ điện đàm về tình hình Israel - Palestine

Ngoại trưởng Trung Quốc, Mỹ điện đàm về tình hình Israel - Palestine

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm nay (14/10) đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Hoa Kỳ Blinken, trao đổi về tình hình Trung Đông và cuộc xung đột giữa Israel với lực lượng Hamas.

Australia hoãn các chuyến bay đưa công dân rời khỏi Israel
Australia hoãn các chuyến bay đưa công dân rời khỏi Israel

VOV.VN - Australia là một trong các quốc gia đang nỗ lực sơ tán công dân ra khỏi Israel song hôm nay, nước này cho biết, đã phải hoãn các chuyến bay diễn ra trong ngày hôm nay và ngày mai do lo ngại về tình hình an ninh ở khu vực này.

Australia hoãn các chuyến bay đưa công dân rời khỏi Israel

Australia hoãn các chuyến bay đưa công dân rời khỏi Israel

VOV.VN - Australia là một trong các quốc gia đang nỗ lực sơ tán công dân ra khỏi Israel song hôm nay, nước này cho biết, đã phải hoãn các chuyến bay diễn ra trong ngày hôm nay và ngày mai do lo ngại về tình hình an ninh ở khu vực này.

Xung đột Israel - Hamas: Thái Lan nằm trong số các nước nhiều thương vong nhất
Xung đột Israel - Hamas: Thái Lan nằm trong số các nước nhiều thương vong nhất

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin hôm nay (14/10) cho biết đã có thêm 3 công dân Thái Lan thiệt mạng kể từ khi xung Israel - Hamas xảy ra hôm 7/10, nâng tổng số người bị thiệt mạng lên 24.

Xung đột Israel - Hamas: Thái Lan nằm trong số các nước nhiều thương vong nhất

Xung đột Israel - Hamas: Thái Lan nằm trong số các nước nhiều thương vong nhất

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin hôm nay (14/10) cho biết đã có thêm 3 công dân Thái Lan thiệt mạng kể từ khi xung Israel - Hamas xảy ra hôm 7/10, nâng tổng số người bị thiệt mạng lên 24.

Israel tuyên bố tiêu diệt chỉ huy của Hamas đứng sau cuộc tấn công tuần trước
Israel tuyên bố tiêu diệt chỉ huy của Hamas đứng sau cuộc tấn công tuần trước

VOV.VN - Chiến đấu cơ của Israel đã tiêu diệt một chỉ huy của Hamas liên quan đến các cuộc tấn công tuần trước, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo ngày 14/10.

Israel tuyên bố tiêu diệt chỉ huy của Hamas đứng sau cuộc tấn công tuần trước

Israel tuyên bố tiêu diệt chỉ huy của Hamas đứng sau cuộc tấn công tuần trước

VOV.VN - Chiến đấu cơ của Israel đã tiêu diệt một chỉ huy của Hamas liên quan đến các cuộc tấn công tuần trước, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo ngày 14/10.