Trung Quốc đe dọa đáp trả nếu Mỹ tiếp tục triển khai tên lửa tầm trung

VOV.VN - Trung Quốc cảnh báo, bất kỳ nỗ lực nào của Mỹ nhằm thúc đẩy việc triển khai tên lửa sẽ buộc Bắc Kinh phải thực hiện các biện pháp đối phó cần thiết.

Ngày 21/8, Trung Quốc đã lên tiếng cảnh báo Mỹ nên dừng việc triển khai tên lửa tầm trung đặt trên mặt đất ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đồng thời khẳng định sẽ thực hiện “các biện pháp đáp trả tương ứng” đối với bất kỳ quốc gia nào sở hữu và triển khai loại vũ khí này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên. Ảnh: KT

Phát biểu trước báo giới, Người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên lên tiếng cảnh báo, bất kỳ nỗ lực nào nhằm thúc đẩy việc triển khai tên lửa theo kế hoạch sẽ buộc Chính quyền Trung Quốc thực hiện “các biện pháp đối phó cần thiết” chống lại Mỹ. Ông Triệu Lập Kiên cho biết thêm, những tuyên bố và hành động của Mỹ trong những năm gần đây đã phần nào gây ảnh hưởng tới sự ổn định toàn cầu và khu vực, cũng như tác động đến quá trình kiểm soát và giải trừ vũ khí quốc tế, làm suy giảm lòng tin lẫn nhau giữa các nước lớn.

Bên cạnh đó, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng kêu gọi các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương nhận thức một cách đúng đắn về mục đích thực sự và hậu quả nghiêm trọng trong những động thái của Chính phủ  Mỹ gần đây, đồng thời kiềm chế hành động tránh gây ảnh hưởng tới an ninh khu vực.

Tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc được đưa ra nhằm đáp lại những tuyên bố mới đây của Đặc phái viên Tổng thống Mỹ về kiểm soát vũ khí Marshall Billingslea trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Nhật Bản. Quan chức cấp cao này cho biết Chính phủ Mỹ đang dự định thảo luận về việc triển khai tên lửa tầm trung tại một số nước châu Á./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên