Tháng Văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản

Đây là sự kiện nằm trong chương trình kỉ niệm 36 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam – Nhật Bản

Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản phối hợp với một số đơn vị trong và ngoái nước tổ chức hàng loạt sự kiện văn hóa quan trọng tại một số thành phố lớn của Nhật. Một trong những hoạt động văn hóa đầu tiên được tổ chức ngay tại Sứ quán Việt Nam ở thủ đô Tokyo vào chiều 10/9, đó là Chương trình quảng bá du lịch Việt Nam.

Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Phú Bình giới thiệu về tiềm năng du lịch của Việt Nam

Khách đến tham dự có hơn 60 phu nhân đại sứ các nước thuộc Hội phụ nữ khu vực châu Á - Thái Bình Dương tại Nhật và phu nhân của các quan chức chính phủ Nhật Bản. Chương trình này nhằm mục đích giới thiệu tiềm năng du lịch của Việt Nam cho các khách mời để chuẩn bị cho chuyến du lịch 7 ngày 6 đêm cho các thành viên trong hội vào tháng 10 tới.

Khách mời đã được xem những đĩa phim quảng bá về danh lam thắng cảnh, những nét độc đáo mang đậm văn hóa truyền thống của đất nước và con người Việt Nam đồng thời được nghe chính Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Nguyễn Phú Bình trực tiếp giới thiệu về tiềm năng du lịch Việt Nam và chương trình du lịch dành cho các hội viên sắp tới.

Chương trình giới thiệu tiềm năng du lịch Việt Nam cũng sẽ được tiếp tục vào ngày 17/9 tới dành cho Câu lạc bộ Công dân toàn cầu gồm 150 thành viên.

Giới thiệu và phát các ấn phẩm về du lịch Việt Nam cho các hội viên

Theo kế hoạch, Tuần lễ ẩm thực Việt Nam sẽ được tổ chức tại Khách sạn Okura ở trung tâm thủ đô Tokyo từ ngày 14 - 21/9. Trong tuần lễ này, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản sẽ giới thiệu các món ăn dân tộc nổi tiếng do hai đầu bếp của Nhà khách chính phủ trực tiếp sang thể hiện cùng với một số hoạt động văn hóa nghệ thuật truyền thống khác.

Cũng nằm trong tháng văn hóa này, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản phối hợp với Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam và Tổng cục Du lịch tổ chức Triển lãm Road Show & JATA tại 3 thành phố lớn của Nhật Bản là Osaka, Nagoya và Tokyo từ ngày 12 – 20/9. Chương trình triển lãm bao gồm các hoạt động giới thiệu về văn hóa nghệ thuật, thời trang áo dài, hội thảo du lịch, các chương trình biểu diễn nhạc dân tộc, trình diễn làm đồ chơi, triển lãm hàng thủ công mỹ nghệ... Triển lãm sẽ mang đến cho các bạn Nhật Bản một bức tranh toàn cảnh về văn hóa du lịch mang đậm bản sắc riêng của dân tộc Việt Nam .

Lễ hội “Xin chào Việt Nam” được tổ chức tại Công viên Yoyogi ở trung tâm thủ đô Tokyo trong 2 ngày 19 và 20/9 sẽ là hoạt động chính của tháng văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản. Theo kế hoạch Lễ hội năm nay cũng sẽ có một số hoạt động văn hóa nghệ thuật tiêu biểu mang đậm nét văn hóa truyền thống của Việt Nam như chương trình ca nhạc, các gian hàng trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ và các món ăn dân tộc của Việt Nam... Dự kiến sẽ có khoảng gần 200.000 lượt người đến tham gia Lễ hội.

Theo Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản, ông Nguyễn Phú Bình cho biết, quan hệ hai nước Việt Nam và Nhật Bản đang trong giai đoạn tốt đẹp nhất. Các hoạt động giao lưu văn hóa thời gian gần đây giữa hai nước, đặc biệt là tháng văn hóa Việt Nam tại Nhật Bản lần này sẽ góp phần tăng cường hiểu biết nhau hơn và thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên