Thành công của chương trình xiếc "Làng tôi" tại Pháp

Kể từ khi bắt đầu công diễn tại Bảo tàng Branly ở trung tâm thủ đô Paris của Pháp, chương trình luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo khán giả

Chương trình xiếc Làng tôi là tác phẩm có sự phối kết hợp giữa Liên đoàn xiếc Việt Nam và những nghệ sĩ người Việt sinh sống tại Pháp và châu Âu như: diễn viên xiếc Tuấn Anh (ở Đức), nhạc sĩ Nhất Lý (ở Pháp), giáo viên xiếc Nguyễn Lân (ở Pháp)… Ý tưởng ra đời Chương trình xiếc Làng tôi được bắt đầu từ cách đây 6 năm trong khuôn khổ dự án trao đổi văn hóa Pháp - Việt. Đây là chương trình xiếc vừa mang tính dân tộc Việt Nam, vừa mang tính hiện đại.

Những nghệ sĩ tham gia thể hiện gồm 14 người, trong đó phần lớn là những gương mặt trẻ ưu tú của Liên đoàn Xiếc Việt Nam, cùng với 5 nhạc công. Chương trình xiếc Làng tôi đã được chuẩn bị hết sức chu đáo, từ trang phục, ánh sáng, động tác của các nghệ sĩ, cũng như từng cây tre đạo cụ. Chương trình xiếc Làng tôi thực sự là một tác phẩm nghệ thuật tổng hợp với sự kết hợp của các loại hình nghệ thuật như âm nhạc, sắp đặt, hình thể... , trong đó xiếc giữ vai trò chủ đạo.

Tất cả những tiết mục xiếc, động tác xiếc được dàn dựng để tập trung làm nổi bật bức tranh làng quê Việt Nam. Trong đó, cây tre được chọn làm đạo cụ chính để thể hiện tác phẩm: các diễn viên múa bằng những ống tre, đi lại, nhào lộn trên những cây tre, tung hứng bằng rổ rá tre, sân khấu được thiết kế với những tấm mành tre làm nền, và một số nhạc cụ sử dụng trong chương trình cũng được làm từ cây tre... Giám đốc Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Pháp Phạm Xuân Sinh nhận xét: «Từ các bạn trẻ Việt Nam sinh sống tại Pháp đến người lớn, người cao tuổi, cũng như các khán giả người Pháp sau khi xem chương trình xiếc Làng tôi, họ như được sống cùng với quê hương làng xóm Việt Nam. Công luận cũng đánh giá rất cao chương trình xiếc này, đặc biệt là họ đề cao văn hóa của Việt Nam».

Trong chương trình  xiếc Làng tôi, các nghệ sĩ đã khéo léo tạo ra bức tranh sinh hoạt của làng quê Việt Nam một cách sinh động bằng những tiết mục xiếc mô phỏng các trò chơi dân gian như: đi thuyền, tát nước, đánh đu, đá cầu...

Chương trình xiếc Làng tôi sẽ kết thúc vào đêm 29/6. Và sau đó Chương trình xiếc Làng tôi tiếp tục được giới thiệu tại Bỉ trong 12 đêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên