Lãnh đạo quốc phòng Nhật Bản và Malaysia quan ngại về luật hải cảnh Trung Quốc

VOV.VN - Hôm qua (15/4), Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và người đồng cấp Malaysia đã có cuộc họp trực tuyến, hai bên bày tỏ quan ngại sâu sắc về luật hải cảnh mới của Trung Quốc và tình hình hiện nay ở Myanmar.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Kishi Nobuo nhấn mạnh việc cần thiết duy trì và củng cố “Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và mở cửa”.

Hai bên tái khẳng định việc tuân thủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982, đồng thời lo ngại luật hải cảnh mới của Trung Quốc cho phép lực lượng hải cảnh sử dụng vũ khí.

Về khủng hoảng chính trị ở Myanmar, bộ trưởng quốc phòng hai nước khẳng định tiếp tục theo dõi tình hình và hợp tác chặt chẽ vấn đề này.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng lên án các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên hồi tháng trước. Hành động này không chỉ vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (UNSC), mà còn đặt ra thách thức nghiêm trọng đối với cộng đồng quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người đầu tiên nhiễm SARS-CoV-2 ở Malaysia trở về từ Nhật Bản
Người đầu tiên nhiễm SARS-CoV-2 ở Malaysia trở về từ Nhật Bản

VOV.VN - Người phụ nữ 53 tuổi, về nước ngày 23/2 sau khi đi du lịch tại Nhật Bản và bắt đầu xuất hiện các triệu chứng nhiễm bệnh ngay sau đó.

Người đầu tiên nhiễm SARS-CoV-2 ở Malaysia trở về từ Nhật Bản

Người đầu tiên nhiễm SARS-CoV-2 ở Malaysia trở về từ Nhật Bản

VOV.VN - Người phụ nữ 53 tuổi, về nước ngày 23/2 sau khi đi du lịch tại Nhật Bản và bắt đầu xuất hiện các triệu chứng nhiễm bệnh ngay sau đó.

Trung Quốc triệu Đại sứ Nhật Bản phản đối vụ xả nước thải hạt nhân
Trung Quốc triệu Đại sứ Nhật Bản phản đối vụ xả nước thải hạt nhân

VOV.VN - Trung Quốc bày tỏ sự “không hài lòng mạnh mẽ và kiên quyết phản đối” việc làm này của phía Nhật Bản đã vi phạm luật pháp và các quy tắc quốc tế.

Trung Quốc triệu Đại sứ Nhật Bản phản đối vụ xả nước thải hạt nhân

Trung Quốc triệu Đại sứ Nhật Bản phản đối vụ xả nước thải hạt nhân

VOV.VN - Trung Quốc bày tỏ sự “không hài lòng mạnh mẽ và kiên quyết phản đối” việc làm này của phía Nhật Bản đã vi phạm luật pháp và các quy tắc quốc tế.

Ngoại trưởng Nhật Bản nêu quan ngại về luật hải cảnh của Trung Quốc
Ngoại trưởng Nhật Bản nêu quan ngại về luật hải cảnh của Trung Quốc

VOV.VN - Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị vừa có cuộc điện đàm, trao đổi nhiều vấn đề quan trọng bao gồm ảnh hưởng của luật hải cảnh của Trung Quốc đối với an ninh khu vực.

Ngoại trưởng Nhật Bản nêu quan ngại về luật hải cảnh của Trung Quốc

Ngoại trưởng Nhật Bản nêu quan ngại về luật hải cảnh của Trung Quốc

VOV.VN - Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị vừa có cuộc điện đàm, trao đổi nhiều vấn đề quan trọng bao gồm ảnh hưởng của luật hải cảnh của Trung Quốc đối với an ninh khu vực.

Bí ẩn đội quân dân tộc Arakan đối đầu quyết liệt với quân đội Myanmar
Bí ẩn đội quân dân tộc Arakan đối đầu quyết liệt với quân đội Myanmar

VOV.VN - Đội quân dân tộc Arakan (AA) từng có những trận chiến máu lửa chống lại quân đội trung ương Myanmar. Tuy nhiên AA cũng đối đầu với chính quyền dân sự NLD nên sau cuộc đảo chính quân sự vào tháng 2/2021, AA nhận được sự hậu thuẫn nhất định từ chính quân đội Myanmar...

Bí ẩn đội quân dân tộc Arakan đối đầu quyết liệt với quân đội Myanmar

Bí ẩn đội quân dân tộc Arakan đối đầu quyết liệt với quân đội Myanmar

VOV.VN - Đội quân dân tộc Arakan (AA) từng có những trận chiến máu lửa chống lại quân đội trung ương Myanmar. Tuy nhiên AA cũng đối đầu với chính quyền dân sự NLD nên sau cuộc đảo chính quân sự vào tháng 2/2021, AA nhận được sự hậu thuẫn nhất định từ chính quân đội Myanmar...

Bạo lực leo thang ở Myanmar khi phong trào kháng chiến vũ trang trỗi dậy
Bạo lực leo thang ở Myanmar khi phong trào kháng chiến vũ trang trỗi dậy

VOV.VN - Trước việc quân đội Myanmar ngày càng cứng rắn trong trấn áp biểu tình, phe đối lập Myanmar bắt đầu có dấu hiệu tăng cường vũ trang có tổ chức để “kháng chiến”.

Bạo lực leo thang ở Myanmar khi phong trào kháng chiến vũ trang trỗi dậy

Bạo lực leo thang ở Myanmar khi phong trào kháng chiến vũ trang trỗi dậy

VOV.VN - Trước việc quân đội Myanmar ngày càng cứng rắn trong trấn áp biểu tình, phe đối lập Myanmar bắt đầu có dấu hiệu tăng cường vũ trang có tổ chức để “kháng chiến”.