Bắt giám đốc, nhân viên một công ty bất động sản ở Bình Dương

VOV.VN - Hôm nay (6/2), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã tống đạt các Quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam giám đốc, nhân viên một công ty bất động sản để điều tra hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hai bị can bị khởi tố, bắt tạm giam là Ngữ Thành Phương (sinh năm 1983) và Trương Đình Đạt (sinh năm 1984, cùng ngụ TP.HCM).

Theo điều tra, Trương Đình Đạt (nguyên là Giám đốc), Ngũ Thành Phương (nhân viên kinh doanh) của Công ty TNHH bất động sản Hậu Đạt, có trụ sở tại xã An Tây, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Trong quá trình hoạt động, Đạt và Phương đã sử dụng pháp nhân công ty để nhận tách thửa, lên thổ cư, xóa mương nước, thể hiện đường đi trên đất... cho khách hàng. Khách hàng ký hợp đồng, giao tiền nhờ cả hai hỗ trợ nhưng thời gian lâu vẫn chưa thấy hoàn thành nên tìm hiểu thì phát hiện bị lừa.

Theo đó, sau khi Đạt, Phương nhận được tiền đã không thực hiện như cam kết mà lấy tiền tiêu xài cá nhân. Các bị hại đã gửi đơn tố cáo đến công an về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Qua điều tra ban đầu, hai bị can đã lừa 7 người với số tiền gần 3 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bình Dương thông báo ai là bị hại của Đạt, Phương liên hệ Công an tỉnh Bình Dương trình báo và cung cấp tài liệu phục vụ điều tra.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bắt giữ 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm tại Điện Biên
Bắt giữ 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm tại Điện Biên

VOV.VN - Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với các lực lượng chức năng của Lào vừa bắt giữ thành công 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau nhiều năm lẩn trốn tại Lào.

Bắt giữ 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm tại Điện Biên

Bắt giữ 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm tại Điện Biên

VOV.VN - Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với các lực lượng chức năng của Lào vừa bắt giữ thành công 2 đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau nhiều năm lẩn trốn tại Lào.

Số vụ án tham nhũng ở các địa phương bị khởi tố tăng gấp đôi trong năm 2023
Số vụ án tham nhũng ở các địa phương bị khởi tố tăng gấp đôi trong năm 2023

VOV.VN - Năm 2023, các địa phương đã khởi tố mới 839 vụ án tham nhũng với 2.276 bị can, tăng 2 lần so với năm 2022, tăng gấp 3 lần so với năm 2021.

Số vụ án tham nhũng ở các địa phương bị khởi tố tăng gấp đôi trong năm 2023

Số vụ án tham nhũng ở các địa phương bị khởi tố tăng gấp đôi trong năm 2023

VOV.VN - Năm 2023, các địa phương đã khởi tố mới 839 vụ án tham nhũng với 2.276 bị can, tăng 2 lần so với năm 2022, tăng gấp 3 lần so với năm 2021.

Nóng 24: Thanh tra ngân hàng làm giả giấy tờ lừa đảo 5,5 tỷ đồng
Nóng 24: Thanh tra ngân hàng làm giả giấy tờ lừa đảo 5,5 tỷ đồng

VOV.VN - Không có tiền trả nợ, Cường làm giả giấy tờ của ngân hàng rồi đem đến công ty tài chính thế chấp, chiếm đoạt 5,5 tỷ đồng.

Nóng 24: Thanh tra ngân hàng làm giả giấy tờ lừa đảo 5,5 tỷ đồng

Nóng 24: Thanh tra ngân hàng làm giả giấy tờ lừa đảo 5,5 tỷ đồng

VOV.VN - Không có tiền trả nợ, Cường làm giả giấy tờ của ngân hàng rồi đem đến công ty tài chính thế chấp, chiếm đoạt 5,5 tỷ đồng.