Cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận cho xe chạy thực nghiệm thông tuyến

VOV.VN - Ngày 28/12, Công ty Cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận đã  tổ chức cho xe chạy thực nghiệm thông tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận để chuẩn bị đưa  vào hoạt động vào giữa năm 2021.

Qua đó, có hàng chục xe ô tô 4 chỗ trở lên lưu thông từ đầu đến cuối tuyến (tức là từ nút giao xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành đến xã An Thái Trung, huyện Cái Bè, Tiền Giang). Dù mặt đường còn nhiều chỗ chưa bằng phẳng nhưng cơ bản cũng đáp ứng cho các phương tiện lưu thông.

Theo Lãnh đạo Công ty BOT cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận đến nay, dự án đã đạt 75% khối lượng công trình, sẽ hoàn thành trong năm 2021. Công việc thi công trên công trường đang thi công rất khẩn trương, ngày thứ bảy, chủ nhật và Tết Dương lịch không nghỉ.

Theo phân luồng, phân làn của Công ty cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận, 5 ngày trước Tết Nguyên đán 2021 sẽ cho các phương tiện lưu thông theo hướng từ Trung Lương đi Mỹ Thuận.

Và 5 ngày sau Tết Nguyên đán, sẽ cho các phương tiện lưu thông hướng ngược lại. Sau đó, tuyến đường sẽ ngừng cho xe chạy để tập trung hoàn thành theo kế hoạch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dồn lực thông tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận
Dồn lực thông tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

VOV.VN - Dự án cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận đi qua địa bàn tỉnh Tiền Giang đang ở giai đoạn” nước rút”.

Dồn lực thông tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Dồn lực thông tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

VOV.VN - Dự án cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận đi qua địa bàn tỉnh Tiền Giang đang ở giai đoạn” nước rút”.

Thủ tướng kiểm tra tiến độ thi công cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận
Thủ tướng kiểm tra tiến độ thi công cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, sau 9 tháng triển khai, khối lượng công việc của dự án đã hoàn thành rất lớn.

Thủ tướng kiểm tra tiến độ thi công cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Thủ tướng kiểm tra tiến độ thi công cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, sau 9 tháng triển khai, khối lượng công việc của dự án đã hoàn thành rất lớn.

Thủ tướng chỉ đạo giám sát nghiêm thi công cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận
Thủ tướng chỉ đạo giám sát nghiêm thi công cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT cùng với UBND tỉnh Tiền Giang và các cơ quan, đơn vị có liên quan giám sát chặt chẽ chất lượng thi công dự án.

Thủ tướng chỉ đạo giám sát nghiêm thi công cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận

Thủ tướng chỉ đạo giám sát nghiêm thi công cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu Bộ GTVT cùng với UBND tỉnh Tiền Giang và các cơ quan, đơn vị có liên quan giám sát chặt chẽ chất lượng thi công dự án.

Xử lý doanh nghiệp gian lận tại dự án cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận
Xử lý doanh nghiệp gian lận tại dự án cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận

VOV.VN -Doanh nghiệp bị xử lý do vi phạm trong việc cung cấp nguyên vật liệu thi công đường cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận tại gói thầu  XL 10.

Xử lý doanh nghiệp gian lận tại dự án cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận

Xử lý doanh nghiệp gian lận tại dự án cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận

VOV.VN -Doanh nghiệp bị xử lý do vi phạm trong việc cung cấp nguyên vật liệu thi công đường cao tốc Trung Lương- Mỹ Thuận tại gói thầu  XL 10.

Giải ngân khoảng 2.000 tỷ đồng dự án Trung Lương - Mỹ Thuận
Giải ngân khoảng 2.000 tỷ đồng dự án Trung Lương - Mỹ Thuận

VOV.VN - VietinBank là ngân hàng đầu mối và các ngân hàng đồng tài trợ giải ngân món vay đầu tiên vốn tín dụng dự án Trung Lương - Mỹ Thuận.

Giải ngân khoảng 2.000 tỷ đồng dự án Trung Lương - Mỹ Thuận

Giải ngân khoảng 2.000 tỷ đồng dự án Trung Lương - Mỹ Thuận

VOV.VN - VietinBank là ngân hàng đầu mối và các ngân hàng đồng tài trợ giải ngân món vay đầu tiên vốn tín dụng dự án Trung Lương - Mỹ Thuận.

Cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận được thu xếp gần 7.000 tỷ đồng vốn
Cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận được thu xếp gần 7.000 tỷ đồng vốn

VOV.VN - Đây là sự nỗ lực rất lớn của ngành ngân hàng trong việc đồng hành cùng sự phát triển giao thông cũng như kinh tế, xã hội của cả nước.

Cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận được thu xếp gần 7.000 tỷ đồng vốn

Cao tốc Trung Lương-Mỹ Thuận được thu xếp gần 7.000 tỷ đồng vốn

VOV.VN - Đây là sự nỗ lực rất lớn của ngành ngân hàng trong việc đồng hành cùng sự phát triển giao thông cũng như kinh tế, xã hội của cả nước.