Thí sinh “Hoa khôi Áo dài Việt Nam” đẹp tự tin với bikini

VOV.VN - Top 18 thí sinh phô diễn những đường cong qua màn trình diễn áo tắm và trang phục bó gợi cảm. Thí sinh Tú Uyên đã bị loại sau đêm trình diễn này. 

Sau 2 đêm trình diễn đầu tiên với chủ yếu là các trang phục truyền thống, trang phục dạo phố và trang phục dạ hội, tối 5/11, top 18 thí sinh “Khoa khôi Áo dài Việt Nam” bước vào đêm trình diễn thứ 3 với phong cách trẻ trung, sôi động hơn.

Sau 1 tuần bận rộn với việc ra mắt bộ phim “Hương Ga”, ở đêm trình diễn này, Trương Ngọc Ánh đã trở lại trên “ghế nóng” chương trình. Bên cạnh cô còn có 3 vị giám khảo là đạo diễn Quang Dũng, Chuyên gia giải phóng hình thể Arthur Endaya đến từ Philippines và bác sỹ dinh dưỡng Bùi Ngọc An Pha.

Trương Ngọc Ánh trở lại trên "ghế nóng" 

Khác với 2 đêm trước, 18 thí sinh trở nên nóng bỏng hơn khi phô diễn những đường cong cơ thể trên sân khấu, trong trang phục áo tắm. Với tông màu chủ đạo là màu tím và hình ảnh của hoa hướng dương – loài hoa tượng trưng cho mặt trời và mùa hè, phần trình diễn áo tắm của các thí sinh được dàn dựng bởi Giám đốc sáng tạo Henri Hubert, dựa trên ý tưởng gợi nhớ về những ngày hè sôi động, rực rỡ.

Các thí sinh tự tin hơn với trang phục áo tắm

 So với những thử thách áo tắm trong vòng chung khảo hay các bước đi còn nhiều lóng ngóng, vụng về ở các đêm diễn đầu tiên, top 18 đã được đánh giá là có nhiều tiến bộ về cả kĩ thuật trình diễn lẫn sự tự tin tỏa sáng, làm chủ sân khấu.

Ngoài ra, các thí sinh còn phải trình diễn trên nền nhạc sôi động, được dàn dựng bởi biên đạo Alex Tú. Top 18 xuất hiện trong trang phục màu tím lấp lánh, bó, ôm sát cơ thể để khoe những đường cong gợi cảm. Vẻ đẹp hình thể được lồng ghép và thể hiện trong ngôn ngữ của âm nhạc. Các thí sinh không chỉ trình diễn với trang phục mà còn phải hòa mình với cả vũ điệu.

Rõ ràng, khác với sự nền nã, e ấp khi phải khoác trang phục áo dài hay uyển chuyển, duyên dáng trong đầm dạ hội như ở 2 đêm trước, các thí sinh lần này được yêu cầu thể hiện sự tự tin, rạng rỡ, bước đi với sải bước rộng, mạnh mẽ, bộc lộ chất phóng khoáng, tự nhiên nhưng vẫn phải gợi cảm, quyến rũ.

Sự “lột xác” này khiến giám khảo Trương Ngọc Ánh rất bất ngờ khi trở lại sau 1 tuần vắng mặt: “Tôi rất ngỡ ngàng vì các em đã tiến bộ hơn rất nhiều, các em thực sự toả sáng sau 1 tuần gặp lại. Tôi cũng thực sự thích màn trình diễn này, nó mang lại một không khí tươi vui, làm người xem cảm thấy sảng khoái. Ngay cả những thí sinh mà trước đây tôi nghĩ còn thiếu nhiều kinh nghiệm trên sân khấu thì hôm nay, các em đã có nhiều tiến bộ”.

Bác sỹ Bùi Ngọc An Pha và chuyên gia Arthur Endaya cũng tỏ ra bất ngờ khi nhận xét các thí sinh đã có màn diễn thú vị, và thay đổi hơn hẳn so với những ngày tập luyện trong tuần qua. Nhưng ông Arthur Endaya đặc biệt ấn tượng với thí sinh Lan Khuê khi cho rằng: “Cô ấy là một người thông minh, cá tính và năng động. Nhất là cách hành xử của cô ấy, như một người chiến thắng. Nếu được đào tạo một cách bài bản, trong tương lai, cô ấy rất có tiềm năng để trở thành một nữ hoàng sắc đẹp quốc tế”.


Lan Khuê được chuyên gia Arthur Endaya đánh giá cao

Ở phần công bố kết quả bình chọn của khán giả qua 1 tuần và qua 2 màn trình diễn trong đêm thi, Lan Khuê cùng Lệ Quyên, Thúy Vân vẫn vững vàng với vị trí cao nhất. Nhiều thí sinh thuộc diện an toàn ở đêm thi thứ 2 vẫn tiếp tục đi tiếp. Đáng chú ý là Khúc Hà Ngọc Dung, thí sinh suýt bị loại trong đêm công bố kết quả trước đã có nhiều nỗ lực để ghi tên mình vào nhóm an toàn.


Ngọc Dung đã an toàn sau khi suýt bị loại ở đêm trình diễn trước

Trong khi đó, một lần nữa, Kim Duyên lại rơi vào nhóm nguy hiểm khi có lượng bình chọn 11,87%. Bên cạnh đó còn có Tú Uyên với  3,21% và Ngọc Phi với 3,77%.

Tuy nhiên, BGK đã quyết định “cứu” thí sinh Kim Duyên. Giám khảo Quang Dũng cho biết, BGK rất tôn trọng khán giả, nhưng cũng hy vọng và nhắc nhở khán giả đừng quên bình chọn một cách xác đáng, vì đây là sân chơi lựa chọn ra người đẹp đi thi đấu trường quốc tế.

Trong phần thi ứng xử để tìm ra người bị loại, Tú Uyên và Ngọc Phi phải có phần trả lời với câu hỏi Trương Ngọc Ánh đặt ra, đó là nêu lý do để BGK có thể lựa chọn mình vào vòng thi tiếp theo. Ngọc Phi đã thể hiện phần thi khá trôi chảy.

Tú Uyên và Ngọc Phi trong phần thi ứng xử

Còn với Tú Uyên, do không tận dụng đủ 1 phút để trả lời, cũng như cách nói còn vấp váp, lại dành quá nhiều thời gian để nêu ra những yếu điểm của bản thân nên cô bị loại. Trương Ngọc Ánh cho rằng với cách ứng đáp như thế, Tú Uyên sẽ khó lòng để trở thành người đẹp cạnh tranh trên đấu trường quốc tế, do đó BGK mới lựa chọn giữ Ngọc Phi ở lại, còn Tú Uyên phải dừng bước ở cuộc thi.

Dù bị loại nhưng Tú Uyên vẫn tỏ ra thoải mái và mỉm cười. Cô chia sẻ, sau khi rời khỏi cuộc thi, cô sẽ tiếp tục việc học tập để làm những gì mình mong muốn.

Như vậy, chia tay Tú Uyên, top 17 thí sinh sẽ trở về Lâu đài sắc đẹp để tiếp tục bước vào tuần lễ thứ ba với những bài học, thử thách mới từ các chuyên gia huấn luyện. Chương trình gồm các tập được phát sóng hàng ngày trên bốn kênh VTV6, VTV3, VTV9 và VTV Cần Thơ 1./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên