Tăng cường siết chặt phòng dịch Covid-19, Tổng thống Hàn Quốc xin lỗi người dân

VOV.VN - Do liên tiếp hơn 1 tuần qua số ca mới mắc Covid-19 tăng liên tục, vượt cả kỷ lục trước khi dịch bùng phát vào năm ngoái, Hàn Quốc tăng cường siết chặt các biện pháp chống dịch.

Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết, tính đến 0h ngày 17/12, Hàn Quốc ghi nhận 7.435 ca mắc Covid-19 mới, gồm 7.400 ca phát sinh trong cộng đồng và 35 ca ngoại nhập. Trong ngày 17/12, 1.032 bệnh nhân ở thủ đô Seoul và hai địa phương lân cận chưa được chỉ định giường. Thêm 73 người tử vong do Covid-19, nâng tổng số ca tử vong lên 4.591 ca, tỷ lệ tử vong 0,83%. Cơ quan phòng dịch cũng ghi nhận thêm 3 ca nhiễm biến thể mới Omicron, nâng tổng số ca nhiễm biến thể này lên 151 ca.

Tính đến nay đã có khoảng 81,7% dân số Hàn Quốc hoàn tất hai mũi vaccine ngừa Covid-19. Tỷ lệ đã tiêm mũi tăng cường là 19% dân số.

Bên cạnh đó, lệnh giãn cách xã hội tăng cường sẽ có hiệu lực từ ngày 18/12 đến ngày 2/1/2022. Số người được phép tụ tập tối đa trên phạm vi toàn quốc giảm xuống còn 4 người. Quán cà phê, nhà hàng được phép mở cửa đến 21h. Các cơ sở tập trung đông người khác hoạt động đến 21-22h. Cơ sở tôn giáo chỉ được hoạt động với tối đa 70% số người cho phép, áp dụng cho người đã hoàn tất tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19. Trường hợp bao gồm cả người chưa tiêm chủng, tiêu chuẩn số người cho phép giảm từ 50% xuống còn 30% và tối đa là 299 người. Các buổi tụ tập liên quan đến tôn giáo cũng chỉ giới hạn tối đa với 4 người đã hoàn tất tiêm phòng.

Trong khi đó, phát ngôn viên Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết Tổng thống Moon Jae-in gửi lời xin lỗi người dân về quyết định siết chặt các biện pháp phòng dịch Covid-19 của Chính phủ. Tổng thống thừa nhận trong quá trình khôi phục đời sống thường nhật, Chính phủ đã không thể kiềm hãm được xu hướng gia tăng ca bệnh nặng, không có sự chuẩn bị đầy đủ về giường bệnh. Ông Moon Jae-in cam kết sẽ hoàn thiện hệ thống phòng dịch, ổn định tối đa tình hình dịch bệnh trong thời gian áp dụng các biện pháp tăng cường phòng dịch lần này, tiếp tục hy vọng về việc khôi phục đời sống thường nhật. Tổng thống cũng cam kết tìm kiếm và lập phương án hỗ trợ tối đa cho các tiểu thương và hộ kinh doanh nhỏ lẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc có 5 ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên, ca nhiễm Covid-19 tăng kỷ lục nhiều ngày
Hàn Quốc có 5 ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên, ca nhiễm Covid-19 tăng kỷ lục nhiều ngày

VOV.VN - Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 1/12 xác nhận đã có 5 ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên tại nước này.

Hàn Quốc có 5 ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên, ca nhiễm Covid-19 tăng kỷ lục nhiều ngày

Hàn Quốc có 5 ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên, ca nhiễm Covid-19 tăng kỷ lục nhiều ngày

VOV.VN - Cơ quan Quản lý Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) ngày 1/12 xác nhận đã có 5 ca nhiễm biến thể Omicron đầu tiên tại nước này.

Vượt 5.000 ca, Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc Covid-19 cao nhất từ trước đến nay
Vượt 5.000 ca, Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc Covid-19 cao nhất từ trước đến nay

VOV.VN - Ngày 1/12, số ca mắc Covid-19 mới ở Hàn Quốc lần đầu tiên vượt 5.000 ca/ngày và số ca bệnh nặng đạt mức cao mới giữa bối cảnh mối lo ngại gia tăng về sự lan rộng của biến thể mới trên toàn cầu.

Vượt 5.000 ca, Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc Covid-19 cao nhất từ trước đến nay

Vượt 5.000 ca, Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc Covid-19 cao nhất từ trước đến nay

VOV.VN - Ngày 1/12, số ca mắc Covid-19 mới ở Hàn Quốc lần đầu tiên vượt 5.000 ca/ngày và số ca bệnh nặng đạt mức cao mới giữa bối cảnh mối lo ngại gia tăng về sự lan rộng của biến thể mới trên toàn cầu.

Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới tăng kỷ lục trong ngày đầu tuần
Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới tăng kỷ lục trong ngày đầu tuần

VOV.VN - Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết, tính đến 0h ngày hôm nay (22/11), nước này ghi nhận 2.827 ca mắc Covid-19 mới, gồm 2.806 ca trong cộng đồng và 21 ca ngoại nhập. Đây là số ca mắc mới tăng kỷ lục trong ngày đầu tuần.

Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới tăng kỷ lục trong ngày đầu tuần

Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới tăng kỷ lục trong ngày đầu tuần

VOV.VN - Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết, tính đến 0h ngày hôm nay (22/11), nước này ghi nhận 2.827 ca mắc Covid-19 mới, gồm 2.806 ca trong cộng đồng và 21 ca ngoại nhập. Đây là số ca mắc mới tăng kỷ lục trong ngày đầu tuần.