Tết sớm trên đỉnh Trường Sơn

VOV.VN - Các hoạt động hướng đến hỗ trợ, chăm lo Tết cho đồng bào biên giới có hoàn cảnh khó khăn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, để mọi người, mọi nhà cùng đón năm mới vui tươi, ấm no.

Trước thềm Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình phối hợp với các đoàn thể, chính quyền tại tỉnh Quảng Bình tổ chức chuỗi hoạt động “Xuân biên phòng- Ấm lòng dân bản” tại xã biên giới Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Các hoạt động hướng đến hỗ trợ, chăm lo Tết cho đồng bào biên giới có hoàn cảnh khó khăn, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, để mọi người, mọi nhà cùng đón năm mới vui tươi, ấm no.

Những ngày giáp Tết, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình trở nên rộn ràng hơn khi bà con cùng với các chiến sĩ biên phòng tham gia các trò chơi dân gian, các hoạt động văn hóa văn nghệ. Đồng bào biên giới phấn khởi với phiên chợ 0 đồng với đa dạng các nhu yếu phẩm phục vụ Tết như: bánh kẹo, mứt tết, dầu ăn, mắm muối … được bày bán thông qua những tấm phiếu 0 đồng. Đối với bà con, đây không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là niềm động viên tinh thần rất lớn để mọi người vui xuân, đón Tết. Ông Trần Văn Phúc, ở bản Đá Chát, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh phấn khởi, những món quà Tết cùng các hoạt động văn hóa văn nghệ mang đến niềm vui với đồng bào dân tộc các bản biên giới trước thềm xuân mới 2022.

“Xuân biên phòng- Ấm lòng dân bản” rất tốt, rất vui, nhân dân rất sung sướng. Trong cuộc đời của tôi, năm nay được tham dự chương trình vui như thế này giữa bộ đội và nhân dân. Các hoạt động từ văn nghệ, bà con được nhảy, được hát, được trò chuyện và nhận quà rất vui, ai cũng có quà cả”.

Chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 với nhiều hoạt động hết sức ý nghĩa thiết thực như: Tặng nhà “Đại đoàn kết”; bộ đội cùng nhân dân gói bánh chưng xanh; Phiên chợ 0 đồng; khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho bà con; cắt tóc miễn phí để nhân dân đón Tết; Bữa cơm Tất niên cho trẻ em; trò chơi dân gian… Bên cạnh đó các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ cũng đã tạo nên không khí ngày xuân vui tươi, đầm ấm. Ông Hoàng Mạnh Hà, Bí thư Đảng ủy xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh chia sẻ, chương trình “Xuân Biên phòng- Ấm lòng dân bản” đã thắt chặt hơn tình đoàn kết quân dân, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới của Tổ quốc.

“Đây là hoạt động thiết thực để động viên bà con, những hộ gia đình khó khăn có được cái Tết đầm ấm, sum vầy, tổ chức các hoạt động vui chơi tạo nên niềm phấn khởi cho bà con. Các gian chợ 0 đồng cung cấp các mặt hàng phục vụ Tết ấm cũng cho bà con”- ông Hà nói.

Trong tiết trời se lạnh của những ngày cuối năm, bà con dân bản cùng các chiến sĩ ngồi quây quần bên nồi bánh chưng, lắng nghe những tiết mục văn nghệ đặc sắc đã thực sự mang đến niềm vui, sự ấm cúng cho người dân nơi đây. Bộ đội Biên phòng cùng các tổ chức, đoàn thể, nhà hảo tâm đã trao hàng trăm suất quà tết tặng bà con có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, các em học sinh nghèo vượt khó. Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, chương trình là hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đồng bào vùng biên giới đầm ấm hơn, hạnh phúc hơn trước thềm Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

 “Chương trình “Xuân biên phòng- Ấm lòng dân bản” là hoạt động thường niên được tổ chức đồng loạt trên tất cả các xã biên giới. Chương trình có nhiều hoạt động phong phú và thiết thực và trao  nhiều phần quà của các nhà hảo tâm để cho bà con có cuộc sống ấm no hơn, đảm bảo 1 cái Tết sum vầy hơn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tết sớm trong các bệnh viện của “vùng xanh” ở TP.HCM
Tết sớm trong các bệnh viện của “vùng xanh” ở TP.HCM

VOV.VN - Không có các phiên chợ xuân rộn ràng, tấp nập hàng hóa như những năm trước, thế nhưng tại các bệnh viện trên địa bàn TP.HCM – địa phương đã 2 tuần liên tiếp là “vùng xanh”, vẫn tươi vui và ấm áp.

Tết sớm trong các bệnh viện của “vùng xanh” ở TP.HCM

Tết sớm trong các bệnh viện của “vùng xanh” ở TP.HCM

VOV.VN - Không có các phiên chợ xuân rộn ràng, tấp nập hàng hóa như những năm trước, thế nhưng tại các bệnh viện trên địa bàn TP.HCM – địa phương đã 2 tuần liên tiếp là “vùng xanh”, vẫn tươi vui và ấm áp.

Người dân "làng làm cờ Tổ quốc" thức thâu đêm sản xuất phục vụ Tết Nguyên đán
Người dân "làng làm cờ Tổ quốc" thức thâu đêm sản xuất phục vụ Tết Nguyên đán

VOV.VN - Làng Từ Vân nổi tiếng với nghề sản xuất cờ Tổ quốc hàng chục năm nay. Dịp Tết Nguyên đán đến gần cũng là lúc các gia đình tại làng nghề lại hối hả sản xuất các loại cờ Tổ quốc cung ứng cho thị trường.

Người dân "làng làm cờ Tổ quốc" thức thâu đêm sản xuất phục vụ Tết Nguyên đán

Người dân "làng làm cờ Tổ quốc" thức thâu đêm sản xuất phục vụ Tết Nguyên đán

VOV.VN - Làng Từ Vân nổi tiếng với nghề sản xuất cờ Tổ quốc hàng chục năm nay. Dịp Tết Nguyên đán đến gần cũng là lúc các gia đình tại làng nghề lại hối hả sản xuất các loại cờ Tổ quốc cung ứng cho thị trường.

Xuân đến sớm trên tàu Cảnh sát biển 4031
Xuân đến sớm trên tàu Cảnh sát biển 4031

VOV.VN - Những con tàu Cảnh sát biển Việt Nam uy dũng tiến ra biển khơi, mang theo bao tình cảm yêu thương của đất liền. Xuân này các anh lại đón Tết giữa trùng khơi cùng với trọng trách thiêng liêng là giữ vững vùng biển đảo của quê hương, đất nước.

Xuân đến sớm trên tàu Cảnh sát biển 4031

Xuân đến sớm trên tàu Cảnh sát biển 4031

VOV.VN - Những con tàu Cảnh sát biển Việt Nam uy dũng tiến ra biển khơi, mang theo bao tình cảm yêu thương của đất liền. Xuân này các anh lại đón Tết giữa trùng khơi cùng với trọng trách thiêng liêng là giữ vững vùng biển đảo của quê hương, đất nước.