Bị nợ lương kéo dài, nhiều giảng viên trường CĐ Y tế Quảng Nam tạm nghỉ việc

VOV.VN - 6 tháng qua, trên 100 giảng viên, người lao động tại trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam bị nợ lương kéo dài, cuộc sống gặp nhiều khó khăn dẫn đến quyết định tạm nghỉ việc tập thể.

 

Đây không phải lần đầu tình trạng nợ lương kéo dài xảy ra tại trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam. Dư luận bức xúc khi cho rằng tình trạng nợ lương tại trường này đã lặp đi lặp lại nhiều năm do những vấn đề nổi cộm liên quan đến thu - chi tài chính không minh bạch, bộ máy hành chính của đơn vị sự nghiệp hoạt động kém hiệu quả.

“Giọt nước tràn ly” khi quá sức chịu đựng

Ngày 18/12, một số giảng viên Khoa Y cơ sở của trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam chính thức ngừng làm việc. Trước đó, ngày 14/12, 17 cán bộ, giảng viên trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam đã gửi văn bản thông báo quyết định ngừng việc tập thể từ ngày 18/12 đến lãnh đạo nhà trường. Đến chiều 18/12, đã có 2 giảng viên chính thức tạm ngừng dạy, hơn 30 sinh viên có tiết học của 2 giảng viên này phải nghỉ học (trong đó có 10 sinh viên Lào). Giảng viên cũng đã thông báo cho sinh viên nghỉ học từ trước đó. Quyết định này được xem là “giọt nước tràn ly” khi gần 6 tháng qua, hàng chục giảng viên, người lao động tại trường này bị nợ lương, nợ phụ cấp.

Một số giảng viên tại đây chia sẻ, nhiều tháng liền dù chưa được nhận lương nhưng họ vẫn động viên nhau lên lớp vì trách nhiệm với sinh viên, không muốn gián đoạn việc học tập của sinh viên. Tuy nhiên, cuộc sống của họ đang quá khó khăn, nhiều người phải chạy đôn chạy đáo vay mượn tiền để trang trải cuộc sống. Một giảng viên bức xúc khi phải thế chấp cả sổ đỏ vay tiền ngân hàng để lo cho cuộc sống gia đình.

“Cuộc sống khó khăn quá nên bản thân đành phải thế chấp sổ đỏ, vay 100 triệu đồng để lo cho con đi học và để trang trải cuộc sống. Cứ thử tưởng tượng 6 tháng trời không nhận được đồng lương nào làm sao đảm bảo được cuộc sống. Giảng viên chúng tôi rất thương học trò nên nửa năm qua đã cố gắng đi dạy không lương, nhưng đến thời điểm này đã quá sức chịu đựng”, một giảng viên bày tỏ.

Số giảng viên tiếp tục tạm nghỉ việc có thể còn tăng trong những ngày tới, khiến sinh viên tại trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam rất hoang mang, nhất là các em lưu học sinh Lào. Tình trạng nợ lương tại trường lặp đi lặp lại trong vài năm trở lại đây. Cứ đến giữa năm, hàng chục cán bộ, giảng viên lại bị nợ lương nhiều tháng và nhiều năm liền họ không được nhận tiền phúc lợi, tiền tăng ca và chế độ độc hại.

Một giảng viên tại trường bức xúc khi bị cắt bảo hiểm y tế đúng vào thời điểm sinh con, nhiều tháng liền không được nhận lương, cuộc sống chồng chất khó khăn. Nhiều giảng viên, người lao động từng làm việc tại Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam cho rằng, bộ máy quản lý của đơn vị hoạt động rất kém hiệu quả, nhiều vấn đề nổi cộm, bất cập liên quan thu - chi tài chính không minh bạch kéo dài chưa được giải quyết triệt để khiến cán bộ, nhân viên vô cùng bức xúc.

“Tôi quyết định nghỉ việc vì không thể nào chờ đợi và tình trạng nợ lương thường xuyên lặp lại nhiều năm. Tôi nhiều lần đề nghị trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam giải quyết lương, thầy Hiệu trưởng chỉ khất lần và hứa thanh toán nhưng còn kéo dài đến năm nào thì chưa biết. Tôi biết trường đang khó khăn, nhưng vì sao lãnh đạo nhà trường không tìm cách giải quyết và không cho cán bộ, nhân viên lời giải thích hợp lý”, giảng viên này bức xúc.

Trường tuyển sinh không đảm bảo chỉ tiêu

Theo lãnh đạo trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam, đến thời điểm này, số tiền lương đang nợ 114 giảng viên, người lao động là 4,9 tỷ đồng, nợ bảo hiểm xã hội 1,4 tỷ đồng và chế độ phụ cấp 1,3 tỷ đồng. Tổng cộng số tiền mà nhà trường đang nợ giảng viên và người lao động là 7,6 tỷ đồng. Trước đó, từ đầu năm 2023, Bệnh viện trực thuộc trường đã phải đóng cửa vì nhiều năm liền hoạt động không hiệu quả, thu không đủ chi. Hơn 20 y, bác sĩ, cán bộ từng làm việc tại bệnh viện này vẫn còn bị nợ hơn 9 tháng lương.

Trao đổi nguyên nhân xảy ra tình trạng nợ lương kéo dài, ông Huỳnh Tấn Tuấn, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam giải thích, nhà trường đã đưa ra nhiều giải pháp để giải quyết nợ lương, nhưng vì liên tục nhiều năm liền trường tuyển sinh không đảm bảo chỉ tiêu, khiến nguồn kinh phí chi từ nguồn ngân sách tỉnh cấp về trường theo dự toán cao hơn so với số chỉ tiêu tuyển sinh. Từ năm 2017 đến nay, tuyển sinh liên tục không đảm bảo chỉ tiêu ngân sách cấp về.

Trước đó, trong năm 2021 và 2022, để giải quyết tình trạng nợ lương, trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam liên tục có văn bản “cầu cứu” UBND tỉnh Quảng Nam để tạm ứng nguồn kinh phí năm sau bù vào khoản nợ lương. Đại diện Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam cho rằng, đây là giải pháp tình thế để nhà trường giải quyết tình trạng nợ lương giảng viên, người lao động trong năm. Tuy nhiên,giải pháp “chữa cháy” này đã vô tình khiến “nợ chồng nợ”, đến nay trường này còn nợ ngân sách hơn 13,6 tỷ đồng. Trong khi đó, nhiều năm liền trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam không đảm bảo chỉ tiêu tuyển sinh.

Theo bà Phạm Thị Thanh Thảo, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam, theo quy định, trường này chỉ được sử dụng nguồn kinh phí được cấp về tương ứng với chỉ tiêu đào tạo thực tế, số chỉ tiêu sinh viên đào tạo được kiểm soát theo đầu ra. Trong trường hợp tuyển sinh không đạt chỉ tiêu theo dự toán kinh phí cấp về, nhà trường phải hoàn trả lại kinh phí tương ứng với số lượng sinh viên tuyển sinh thiếu. Bà Phạm Thị Thanh Thảo cho rằng, nhiều năm trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam gần như không thể hoàn trả lại ngân sách khoản kinh phí đã ứng.

“Về nguyên tắc khi nhà trường giảm thu sẽ phải giảm chi, nhưng trên thực tế tại trường này thì dù liên tục tuyển sinh không đảm bảo chỉ tiêu, nguồn kinh phí cấp về giảm nhưng bộ máy vẫn cố định, nhân sự vẫn không giảm nên vẫn phải trả lương vì thế không đảm bảo nguồn để trả lương”, bà Thảo nêu nguyên nhân.

Trả lời phóng viên VOV, ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, UBND tỉnh đã báo cáo và xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Nam về giải pháp những vấn đề nổi cộm tại trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam.

Trước đó, đầu tháng 4 năm nay, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam thi hành kỷ luật khiển trách Đảng ủy trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam, nhiệm kỳ 2015-2020 và nhiệm kỳ 2020-2025 cùng nhiều cá nhân liên quan đến vi phạm quy chế làm việc của Đảng ủy, buông lỏng lãnh đạo, quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát, để xảy ra vi phạm quy định về quản lý, sử dụng ngân sách, tài chính, tài sản.

Ông Huỳnh Tấn Tuấn, Bí thư Đảng ủy trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam nhiệm kỳ 2020 - 2025, Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam bị kỷ luật khiển trách. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với 2 cá nhân là ông Nguyễn Ba, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Hiệu trưởng, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa và ông Nguyễn Đức Đón, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Kế toán trưởng trường.

Dư luận mong chờ tỉnh Quảng Nam giải quyết tình trạng nợ lương kéo dài, bảo vệ quyền lợi cho giảng viên và người lao động tại đây.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Gia Lai tìm giải pháp tháo gỡ tình trạng nợ lương, thiếu vật tư của ngành y tế 
Gia Lai tìm giải pháp tháo gỡ tình trạng nợ lương, thiếu vật tư của ngành y tế 

VOV.VN - Ngành y tế Gia Lai đang gặp rất nhiều khó khăn vì thiếu thuốc, thiếu kinh phí hoạt động. Bệnh viện đa khoa tỉnh thậm chí lâm vào tình trạng không thể tự tháo gỡ. Trước tình trạng này, sáng 15/12, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị bàn và tìm giải pháp tháo gỡ.

Gia Lai tìm giải pháp tháo gỡ tình trạng nợ lương, thiếu vật tư của ngành y tế 

Gia Lai tìm giải pháp tháo gỡ tình trạng nợ lương, thiếu vật tư của ngành y tế 

VOV.VN - Ngành y tế Gia Lai đang gặp rất nhiều khó khăn vì thiếu thuốc, thiếu kinh phí hoạt động. Bệnh viện đa khoa tỉnh thậm chí lâm vào tình trạng không thể tự tháo gỡ. Trước tình trạng này, sáng 15/12, UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị bàn và tìm giải pháp tháo gỡ.

Bị nợ lương, công nhân vệ sinh không đi thu gom rác thải
Bị nợ lương, công nhân vệ sinh không đi thu gom rác thải

VOV.VN - Theo phản ánh của người dân, từ hôm qua (23/11) công nhân vệ sinh môi trường không đi thu gom rác vì bị nợ lương, nên mọi ngóc ngách phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội ngập tràn rác thải. Điều này khiến người dân cảm thấy khó chịu khi môi trường sống bị ô nhiễm.

Bị nợ lương, công nhân vệ sinh không đi thu gom rác thải

Bị nợ lương, công nhân vệ sinh không đi thu gom rác thải

VOV.VN - Theo phản ánh của người dân, từ hôm qua (23/11) công nhân vệ sinh môi trường không đi thu gom rác vì bị nợ lương, nên mọi ngóc ngách phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội ngập tràn rác thải. Điều này khiến người dân cảm thấy khó chịu khi môi trường sống bị ô nhiễm.

Phường Thịnh Liệt (Hà Nội) ngập rác vì công nhân vệ sinh bị nợ lương không đi thu gom
Phường Thịnh Liệt (Hà Nội) ngập rác vì công nhân vệ sinh bị nợ lương không đi thu gom

VOV.VN - Theo người dân, do công nhân vệ sinh môi trường không thu gom rác vì bị nợ lương nên mọi ngóc ngách ở phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội ngập trong rác thải. Rác chất đống kèm mưa xuống nên nhiều khu dân cư bị ô nhiễm môi trường.

Phường Thịnh Liệt (Hà Nội) ngập rác vì công nhân vệ sinh bị nợ lương không đi thu gom

Phường Thịnh Liệt (Hà Nội) ngập rác vì công nhân vệ sinh bị nợ lương không đi thu gom

VOV.VN - Theo người dân, do công nhân vệ sinh môi trường không thu gom rác vì bị nợ lương nên mọi ngóc ngách ở phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội ngập trong rác thải. Rác chất đống kèm mưa xuống nên nhiều khu dân cư bị ô nhiễm môi trường.