Tiến hành phá dỡ, cải tạo công trình Mã Pì Lèng Panorama

VOV.VN - Hà Giang đang triển khai phá dỡ tổ hợp nhà hàng, nhà nghỉ Panorama xây dựng trái phép trên hẻm vực Tu Sản, đoạn đèo Mã Pì Lèng nối Mèo Vạc với Đồng Văn.

Sáng nay (18/7), UBND tỉnh Hà Giang xác nhận, địa phương này đang triển khai phá dỡ, cải tạo tổ hợp nhà hàng, nhà nghỉ Panorama (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) xây dựng trái phép ngay trên hẻm vực Tu Sản, đoạn đèo Mã Pì Lèng nối Mèo Vạc với Đồng Văn gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Theo đó, chính quyền sở tại thống nhất không phá dỡ toàn bộ công trình Panorama mà cải tạo thành điểm dừng chân, không có lưu trú. Đồng thời, tòa nhà này được cải tạo theo hướng kiến trúc truyền thống văn hóa của đồng bào dân tộc trên cao nguyên đá Đồng Văn, đảm bảo an toàn và xử lý rác thải theo quy định.

tien hanh pha do, cai tao cong trinh ma pi leng panorama hinh 1
Nhà hàng Mã Pì Lèng Panorama đang được phá dỡ, cải tạo thành điểm dừng chân ngắm cảnh, không lưu trú. Ảnh: CTV

Tỉnh Hà Giang đã và sẽ không thỏa thuận bồi thường thiệt hại về tài sản đối với chủ đầu tư nhà hàng Mã Pì Lèng Panorama. Dự kiến, sau vài tháng, việc phá dỡ, cải tạo tổ hợp nhà hàng này sẽ hoàn thành.

Mã Pì Lèng Panorama có diện tích xây dựng 226 m2, diện tích sàn gần 500 m2 và gần 80 m2 sàn ngắm cảnh khung thép. Công trình được xây dựng tại điểm dừng số 40 dốc Mã Pì Lèng, huyện Mèo Vạc, gặp phải sự phản đối và tẩy chay của dư luận. Dù nằm ngoài khu vực bảo vệ II của danh thắng quốc gia Mã Pì Lèng, nhưng nhiều người cho rằng, sự xuất hiện của công trình đã phá vỡ cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ nơi đây.

Trước đó, hồi tháng 3 vừa qua, UBND tỉnh Hà Giang đã xin ý kiến các chuyên gia của Hội Di sản văn hóa Việt Nam; Hội Kiến trúc sư Việt Nam; Viện Bảo tồn di tích; Cục Di sản Văn hóa (Bộ VHTT&DL); Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam... về phương án cải tạo công trình. 

PGS.TS Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam cho hay, ông hoàn toàn ủng hộ dự án cải tạo kiến trúc công trình điểm dừng chân Mã Pì Lèng trên cơ sở giữ lại khung kết cấu kiến trúc đã có.

Theo PGS.TS Đặng Văn Bài, việc xây dựng điểm dừng chân ở Mã Pì Lèng là nhằm đáp ứng nhu cầu tiếp cận di sản và hưởng thụ, trải nghiệm các giá trị khoa học của khu Công viên địa chất và khu danh thắng Mã Pì Lèng. Đây cũng là phương thức góp phần thúc đẩy kinh tế du lịch của địa phương, tạo ra nguồn sinh kế mới cho đồng bào dân tộc đang cư trú trong khu Công viên địa chất, đồng thời tạo ra nguồn thu ngân sách đầu tư trở lại cho việc bảo tồn di sản.

tien hanh pha do, cai tao cong trinh ma pi leng panorama hinh 2
Hà Giang cùng các chuyên gia đều thống nhất quan điểm sẽ không phá dỡ toàn bộ công trình Panorama, nhưng đó sẽ chỉ là điểm dừng chân, không có lưu trú.

Trong tháng 3/2020, bản thiết kế công trình Paranoma được chỉnh sửa, sau đó được gửi lên Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Trường Đại học Kiến trúc, Ủy ban UNESCO, Cục Di sản Văn hóa. Nếu tất cả thống nhất bản thiết kế đó, đồng thời có đầy đủ ý kiến của các nhà khoa học thì chủ đầu tư mới được tiến hành triển khai sửa chữa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Giang không phá dỡ, cải tạo Mã Pì Lèng Panorama thành điểm dừng chân
Hà Giang không phá dỡ, cải tạo Mã Pì Lèng Panorama thành điểm dừng chân

VOV.VN - Hà Giang cùng các chuyên gia đều thống nhất quan điểm sẽ không phá dỡ toàn bộ công trình Panorama, nhưng đó sẽ chỉ là điểm dừng chân, không có lưu trú.

Hà Giang không phá dỡ, cải tạo Mã Pì Lèng Panorama thành điểm dừng chân

Hà Giang không phá dỡ, cải tạo Mã Pì Lèng Panorama thành điểm dừng chân

VOV.VN - Hà Giang cùng các chuyên gia đều thống nhất quan điểm sẽ không phá dỡ toàn bộ công trình Panorama, nhưng đó sẽ chỉ là điểm dừng chân, không có lưu trú.

UBND tỉnh Hà Giang đôn đốc cấp dưới xử lý công trình Mã Pì Lèng Panorama
UBND tỉnh Hà Giang đôn đốc cấp dưới xử lý công trình Mã Pì Lèng Panorama

VOV.VN - Lãnh đạo tỉnh Hà Giang yêu cầu hoàn thiện phương án cải tạo công trình Mã Pì Lèng Panorama gửi Sở VHTTDL trước ngày 10/3.

UBND tỉnh Hà Giang đôn đốc cấp dưới xử lý công trình Mã Pì Lèng Panorama

UBND tỉnh Hà Giang đôn đốc cấp dưới xử lý công trình Mã Pì Lèng Panorama

VOV.VN - Lãnh đạo tỉnh Hà Giang yêu cầu hoàn thiện phương án cải tạo công trình Mã Pì Lèng Panorama gửi Sở VHTTDL trước ngày 10/3.

Bộ Văn hóa đề nghị Hà Giang xử lý công trình sai phạm Mã Pì Lèng Panorama
Bộ Văn hóa đề nghị Hà Giang xử lý công trình sai phạm Mã Pì Lèng Panorama

VOV.VN - Mới đây, Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa Lê Thị Thu Hiền ký công văn số 114 gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về xử lý công trình Panorama.

Bộ Văn hóa đề nghị Hà Giang xử lý công trình sai phạm Mã Pì Lèng Panorama

Bộ Văn hóa đề nghị Hà Giang xử lý công trình sai phạm Mã Pì Lèng Panorama

VOV.VN - Mới đây, Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa Lê Thị Thu Hiền ký công văn số 114 gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về xử lý công trình Panorama.