TP.HCM thông qua 25 Nghị quyết định hướng phát triển năm 2022 và nhiều năm tới

VOV.VN - HĐND TP thống nhất năm 2022 là năm TP “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”.

Sau 2,5 ngày làm việc, chiều nay (9/12), kỳ họp thứ 4, HĐND TP.HCM khóa X đã bế mạc và thông qua nhiều Nghị quyết quan trọng.

Tại phiên bế mạc, các đại biểu đã biểu quyết thông qua 25 nghị quyết quan trọng như Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022; Kế hoạch phát triển kinh tế giai đoạn 2021-2025… Trong đó, HĐND TP thống nhất chủ đề năm 2022 là năm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”.

Đặc biệt, với phương châm cùng chính quyền hành động, HĐND TP thống nhất phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai tổ chức định kỳ chương trình “Dân hỏi – Chính quyền Thành phố trả lời” trong năm 2022 để kịp thời lắng nghe, giải đáp những vấn đề mà cử tri TP quan tâm, thắc mắc, kiến nghị đối với TP.

Về các chỉ tiêu cụ thể, Nghị quyết về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022 đã thống nhất các mục tiêu, như tốc độ tăng trưởng kinh tế dự kiến từ 6 – 6,5% tuỳ tình hình cụ thể, duy trì tỷ trọng khu vực dịch vụ trong GRDP trên 60%; giải quyết việc làm cho 300.000 lao động, tỷ lệ người dân hài lòng với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước ở từng lĩnh vực từ 95% trở lên…

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ cho biết, dù TP phải căng mình chống chọi với đại dịch, nhưng qua đó, đã rút ra được nhiều kinh nghiệm quí báu trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện khó khăn nhất, vận hành an toàn và thông suốt những lợi thế mang tính cạnh tranh cao, làm tiền đề cho quá trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2025, như: kinh tế số, tỷ lệ bao phủ vaccine, củng cố hệ thống y tế các cấp và người dân điều chỉnh hành vi tiêu dùng. 

Dự báo năm 2022 tình hình dịch bệnh vẫn rất đáng quan ngại nên TP phải khẩn trương chuẩn bị các kịch bản ứng phó, làm tốt công tác phòng chống, kiểm soát dịch COVID-19, kiên trì, chủ động, nhất quán với phương châm: thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả. Đẩy mạnh thực hiện chủ đề năm nhằm tạo môi trường, điều kiện thu hút các đối tác chiến lược, tiềm năng vào TP; quan tâm các nội dung thực hiện Nghị quyết số 26 về tập trung đầu tư hoàn thành Khu đô thị mới Thủ Thiêm trước năm 2030, tăng cường giám sát các vụ việc tồn tại, kéo dài để kịp thời đề xuất, kiến nghị Thành ủy lãnh đạo xử lý dứt điểm nhằm phát triển Khu đô thị mới Thủ Thiêm như kỳ vọng của TP đã đề ra.

UBND TP cần phải tiếp tục rà soát để kịp thời hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống của nhân dân, bảo đảm quốc phòng-an ninh, trật tự-an toàn xã hội./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Kỳ họp thứ 4 HĐND TP.HCM khoá X: Bàn giải pháp phục hồi và phát triển KT-XH
Kỳ họp thứ 4 HĐND TP.HCM khoá X: Bàn giải pháp phục hồi và phát triển KT-XH

VOV.VN - Kỳ họp sẽ tìm ra hướng đi mới phù hợp nhất trong giai đoạn TP.HCM tập trung phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2025.

Kỳ họp thứ 4 HĐND TP.HCM khoá X: Bàn giải pháp phục hồi và phát triển KT-XH

Kỳ họp thứ 4 HĐND TP.HCM khoá X: Bàn giải pháp phục hồi và phát triển KT-XH

VOV.VN - Kỳ họp sẽ tìm ra hướng đi mới phù hợp nhất trong giai đoạn TP.HCM tập trung phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2025.

HĐND Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có nhiều quyết sách quan trọng
HĐND Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có nhiều quyết sách quan trọng

VOV.VN - Kỳ họp thứ 4, HĐND TP.HCM khoá X diễn ra trong 2,5 ngày và chính thức khai mạc vào sáng nay (7/12).

HĐND Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có nhiều quyết sách quan trọng

HĐND Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có nhiều quyết sách quan trọng

VOV.VN - Kỳ họp thứ 4, HĐND TP.HCM khoá X diễn ra trong 2,5 ngày và chính thức khai mạc vào sáng nay (7/12).