Tiếp nhận 145 hiện vật hiến tặng cho Bảo tàng Hà Nội

VOV.VN-Ban Tổ chức đã tiếp nhận 145 hiện vật do 40 tổ chức và cá nhân hiến tặng.

 

Ngày 28/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức Lễ phát động hiến tặng hiện vật cho Bảo tàng Hà Nội. Đây là một trong hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2014).

Cuộc vận động nhằm kêu gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ủng hộ, hiến tặng tài liệu, hiện vật gắn liền với lịch sử hào hùng của Thủ đô Hà Nội qua hai cuộc kháng chiến, cũng như những thành tựu mà nhân dân Thủ đô đã đạt được trong công cuộc xây dựng đất nước. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm bổ sung nguồn tư liệu, hiện vật cho các bộ sưu tập, qua đó góp phần nâng cao chất lượng nội dung trưng bày của Bảo tàng Hà Nội, đồng thời giới thiệu đến đông đảo khách tham quan trong nước và bè bạn quốc tế về truyền thống lịch sử, văn hóa của Thủ đô ngàn năm văn hiến và anh hùng.

Khách tham quan Bảo tàng Hà Nội. (Ảnh minh hoạ: Thanh Tùng – TTXVN).

Tại lễ phát động, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 145 hiện vật do 40 tổ chức và cá nhân hiến tặng. Trong đó có nhiều hiện vật quý như: bộ điếu cày, lược làm từ xác máy bay của ông Đinh Văn Lộc, ở phố Đội Cấn, quận Ba Đình; la bàn quân giải phóng của ông Cao Đắc Chiêu, Tập thể cơ khí Hà Nội, quận Thanh Xuân; bộ ango, bi đông, đèn dầu bằng sắt, lá thư bộ đội tiền tuyến gửi gia đình, đuôi đạn, mâm gỗ của ông Phạm Văn Điệp, thôn An Nhân, xã Hoàng Đồng, huyện Duy Xuyên, tỉnh Hà Nam…

Cuộc vận động và tiếp nhận hiện vật hiến tặng được chia làm 2 đợt: Đợt 1 từ nay đến ngày 10/10/2014 và đợt 2 từ ngày 10/10 đến hết năm 2014./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hoàng thành Thăng Long tiếp nhận hiện vật của Hội nghị Nhà - Hầm D67
Hoàng thành Thăng Long tiếp nhận hiện vật của Hội nghị Nhà - Hầm D67

VOV.VN - Các hiện vật, tài liệu đã được trao tặng từ nhân chứng và gia đình của các cán bộ từng tham gia Hội nghị ở Nhà và Hầm D67 tại Hoàng thành.

Hoàng thành Thăng Long tiếp nhận hiện vật của Hội nghị Nhà - Hầm D67

Hoàng thành Thăng Long tiếp nhận hiện vật của Hội nghị Nhà - Hầm D67

VOV.VN - Các hiện vật, tài liệu đã được trao tặng từ nhân chứng và gia đình của các cán bộ từng tham gia Hội nghị ở Nhà và Hầm D67 tại Hoàng thành.

Vì sao Cục Di sản không tham mưu công văn về “hiện vật lạ”?
Vì sao Cục Di sản không tham mưu công văn về “hiện vật lạ”?

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ VHTT&DL lí giải những vấn đề xung quanh công văn không sử dụng “hiện vật lạ” không phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Vì sao Cục Di sản không tham mưu công văn về “hiện vật lạ”?

Vì sao Cục Di sản không tham mưu công văn về “hiện vật lạ”?

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ VHTT&DL lí giải những vấn đề xung quanh công văn không sử dụng “hiện vật lạ” không phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Tiếp nhận nhiều tư liệu, hiện vật quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh
Tiếp nhận nhiều tư liệu, hiện vật quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN -Từ tháng 8/2013 đến nay, Bảo tàng Hồ Chí Minh đã sưu tầm được 25 tài liệu, ảnh, hiện vật gốc liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tiếp nhận nhiều tư liệu, hiện vật quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tiếp nhận nhiều tư liệu, hiện vật quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN -Từ tháng 8/2013 đến nay, Bảo tàng Hồ Chí Minh đã sưu tầm được 25 tài liệu, ảnh, hiện vật gốc liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hà Tĩnh: Phát hiện nhiều hiện vật bằng đá có niên đại trên 4.000 năm
Hà Tĩnh: Phát hiện nhiều hiện vật bằng đá có niên đại trên 4.000 năm

Phần lớn các hiện vật được tìm thấy nằm phát lộ trên bề mặt các di chỉ khảo cổ học.

Hà Tĩnh: Phát hiện nhiều hiện vật bằng đá có niên đại trên 4.000 năm

Hà Tĩnh: Phát hiện nhiều hiện vật bằng đá có niên đại trên 4.000 năm

Phần lớn các hiện vật được tìm thấy nằm phát lộ trên bề mặt các di chỉ khảo cổ học.

Đưa “hiện vật lạ” khỏi di tích: Giới thiệu mẫu linh vật thuần Việt
Đưa “hiện vật lạ” khỏi di tích: Giới thiệu mẫu linh vật thuần Việt

VOV.VN -Cục MTNA&TL đã thu thập tư liệu ảnh từ các nguồn khác nhau để tập hợp thành một bộ mẫu tượng tượng linh vật của Việt Nam.

Đưa “hiện vật lạ” khỏi di tích: Giới thiệu mẫu linh vật thuần Việt

Đưa “hiện vật lạ” khỏi di tích: Giới thiệu mẫu linh vật thuần Việt

VOV.VN -Cục MTNA&TL đã thu thập tư liệu ảnh từ các nguồn khác nhau để tập hợp thành một bộ mẫu tượng tượng linh vật của Việt Nam.