Nga tuyên bố chặn 28 UAV tập kích Bán đảo Crimea

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội nước này đã ngăn chặn một cuộc tấn công với ít nhất 28 máy bay không người lái (UAV) nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng ở phía Đông Bán đảo Crimea.

“17 chiếc UAV của Ukraine đã bị hệ thống phòng không Nga bắn hạ. 11 chiếc UAV khác bị lực lượng tác chiến điện tử Nga áp chế, không tiếp cận được mục tiêu và rơi xuống đất”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố vào sáng 18/7 (giờ địa phương).

Thống đốc Crimea, ông Sergey Aksyonov, cho biết, không có thương vong hoặc thiệt hại sau vụ tập kích.

Vụ tập kích UAV xảy ra một ngày sau khi cầu Crimea bị tấn công ngày 17/7, khiến 2 người thiệt mạng và một người bị thương nặng. Đây là cây cầu huyết mạch, đóng vai trò quan trọng đối với tuyến đường tiếp tế của Nga cho các lực lượng đang chiến đấu ở Ukraine.

Nga cáo buộc Ukraine sử dụng 2 máy bay không người lái tấn công cây cầu, khiến một nhịp cầu hư hại, giao thông bị gián đoạn.

Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố sẽ đáp trả vụ Ukraine bị nghi tập kích vào cầu Crimea.

“Vụ việc là một vụ tấn công khủng bố khác của chính quyền Ukraine”, Tổng thống Putin nói, đồng thời cho biết Bộ Quốc phòng Nga đang chuẩn bị “những đề xuất cần thiết cho việc đáp trả”.

Trước đó, ngày 16/7, Bộ Quốc phòng Nga đã xác nhận cuộc tấn công của phương tiện không người lái Ukraine vào thành phố Sevastopol, nơi đóng vai trò là căn cứ của Hạm đội Biển Đen của Nga.

Theo báo cáo, Ukraine đã tấn công Sevastopol từ trên biển và trên không với 8 máy bay không người lái và 2 xuồng không người lái.

“Phòng không Nga bắn hạ 2 máy bay không người lái trên biển, 5 chiếc khác bị hệ thống tác chiến điện tử chế áp. Hai chiếc xuồng không người lái của hải quân đã bị các đội tàu bảo vệ vùng nước phá hủy”, Thống đốc thành phố Sevastopol, Mikhail Razvozhayev cho biết.

Kể từ khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt hồi cuối tháng 2/2022, Bán đảo Crimea thường xuyên trở thành mục tiêu bị tập kích. Tháng 10/2022, cầu Crimea đã hư hại nghiêm trọng sau một vụ nổ lớn khiến 3 người thiệt mạng, 2 nhịp cầu ô tô bị sập một phần xuống biển, 7 thùng nhiên liệu của một đoàn tàu chở hàng trên nhịp đường sắt liền kề bốc cháy. Vào đầu tháng 7/2023, Ukraine đã nhận trách nhiệm về vụ việc này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga không kích dồn dập phía Đông và phía Nam Ukraine sau vụ tấn công cầu Crimea
Nga không kích dồn dập phía Đông và phía Nam Ukraine sau vụ tấn công cầu Crimea

VOV.VN - Nga đã sử dụng UAV và tên lửa đạn đạo tiến hành không kích các mục tiêu ở phía Đông và phía Nam Ukraine, Lực lượng Không quân Ukraine cho hay.

Nga không kích dồn dập phía Đông và phía Nam Ukraine sau vụ tấn công cầu Crimea

Nga không kích dồn dập phía Đông và phía Nam Ukraine sau vụ tấn công cầu Crimea

VOV.VN - Nga đã sử dụng UAV và tên lửa đạn đạo tiến hành không kích các mục tiêu ở phía Đông và phía Nam Ukraine, Lực lượng Không quân Ukraine cho hay.

Nga tuyên bố sẽ đáp trả sau vụ khủng bố cầu Crimea
Nga tuyên bố sẽ đáp trả sau vụ khủng bố cầu Crimea

VOV.VN - Ngày 17/7, tại cuộc họp trực tuyến về tình hình ở cầu Crimea, Tổng thống Putin tuyên bố, Nga chắc chắn sẽ đáp trả vụ tấn công khủng bố vào cây cầu này. Bộ Quốc phòng đang chuẩn bị đề xuất.

Nga tuyên bố sẽ đáp trả sau vụ khủng bố cầu Crimea

Nga tuyên bố sẽ đáp trả sau vụ khủng bố cầu Crimea

VOV.VN - Ngày 17/7, tại cuộc họp trực tuyến về tình hình ở cầu Crimea, Tổng thống Putin tuyên bố, Nga chắc chắn sẽ đáp trả vụ tấn công khủng bố vào cây cầu này. Bộ Quốc phòng đang chuẩn bị đề xuất.

Ngoại trưởng Mỹ nói gì về vụ tấn công cầu Crimea?
Ngoại trưởng Mỹ nói gì về vụ tấn công cầu Crimea?

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 17/7 cho biết, Washington đang “theo dõi” tình hình liên quan tới vụ tấn công cầu Crimea. Ông không trực tiếp trả lời câu hỏi Mỹ có ủng hộ Ukraine tấn công cây cầu khiến 2 thường dân thiệt mạng hay không.

Ngoại trưởng Mỹ nói gì về vụ tấn công cầu Crimea?

Ngoại trưởng Mỹ nói gì về vụ tấn công cầu Crimea?

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 17/7 cho biết, Washington đang “theo dõi” tình hình liên quan tới vụ tấn công cầu Crimea. Ông không trực tiếp trả lời câu hỏi Mỹ có ủng hộ Ukraine tấn công cây cầu khiến 2 thường dân thiệt mạng hay không.