Tạo việc làm và sinh kế cho người lao động

VOV.VN - Người lao động trở về quê do ảnh hưởng của dịch COVID-19 khiến các doanh nghiệp thiếu người trầm trọng. Với người lao động, họ lại khó khăn khi tìm việc ở địa phương.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, hàng vạn người lao động tại các thành phố - trung tâm kinh tế lớn đã trở về quê, nên các doanh nghiệp tại đây đang thiếu lao động phục vụ sản xuất kinh doanh, trong khi nhiều địa phương có lao động trở về lại gặp khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm.

Ông Phạm Minh Huân, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho rằng, để đảm bảo an sinh xã hội, tạo việc làm và sinh kế cho người dân, các địa phương cần có sự kết nối doanh nghiệp và người lao động.

"Đến giai đoạn hiện nay, thị trường lao động của chúng ta đã phát triển kha khá. Cho nên nhu cầu kết nối rất đa dạng: Có thể là doanh nghiệp trực tiếp kết nối rồi thông qua Trung tâm Dịch vụ việc làm, thông qua các trang web tuyển dụng linh hoạt. Cho nên, tôi nghĩ các địa phương phải nắm được nhu cầu khi người dân về quê, bộ phận nào họ muốn ở lại quê, họ xây dựng kinh tế ở đại phương. Còn bộ phận nào có thể tìm việc ở khu vực gần nhà. Còn bộ phận nào muốn quay lại thì chúng ta phải tìm cách kết nối với các tỉnh, thành phía Nam. Các doanh nghiệp phía Nam rất khát khao, mong muốn, mong chờ người lao động quay trở lại để chuỗi sản xuất hồi phục và không bị đứt gãy nữa", ông Huân nói./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sau dịch, doanh nghiệp ra sức tuyển dụng, tăng lương để thu hút người lao động
Sau dịch, doanh nghiệp ra sức tuyển dụng, tăng lương để thu hút người lao động

VOV.VN - Sau khi dịch bệnh được kiểm soát, nhiều doanh nghiệp đang gấp rút tuyển dụng lao động, khôi phục sản xuất phục vụ thị trường tiêu dùng dịp cuối năm.

Sau dịch, doanh nghiệp ra sức tuyển dụng, tăng lương để thu hút người lao động

Sau dịch, doanh nghiệp ra sức tuyển dụng, tăng lương để thu hút người lao động

VOV.VN - Sau khi dịch bệnh được kiểm soát, nhiều doanh nghiệp đang gấp rút tuyển dụng lao động, khôi phục sản xuất phục vụ thị trường tiêu dùng dịp cuối năm.

Đắk Lắk giúp đỡ người lao động trở về do tác động của dịch Covid-19
Đắk Lắk giúp đỡ người lao động trở về do tác động của dịch Covid-19

VOV.VN - Cùng với hỗ trợ đưa đón, tỉnh Đắk Lắk đang triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an sinh xã hội khi công dân trở về quê nhà. 

Đắk Lắk giúp đỡ người lao động trở về do tác động của dịch Covid-19

Đắk Lắk giúp đỡ người lao động trở về do tác động của dịch Covid-19

VOV.VN - Cùng với hỗ trợ đưa đón, tỉnh Đắk Lắk đang triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an sinh xã hội khi công dân trở về quê nhà. 

Người lao động phấn khởi khi nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp
Người lao động phấn khởi khi nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

VOV.VN -Nhiều người lao động tại Phú Yên vui mừng khi nhận được hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, mọi thủ tục đều được thực hiện nhanh chóng, thuận tiện.

Người lao động phấn khởi khi nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Người lao động phấn khởi khi nhận hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

VOV.VN -Nhiều người lao động tại Phú Yên vui mừng khi nhận được hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, mọi thủ tục đều được thực hiện nhanh chóng, thuận tiện.

Người lao động ở TP.HCM mong sớm trở lại làm việc
Người lao động ở TP.HCM mong sớm trở lại làm việc

VOV.VN - Dịch bệnh Covid-19, khiến không ít công nhân, người lao động tại TP.HCM bị mất việc hoặc tạm nghỉ, rơi vào khó khăn. Hiện nay, dù TP đã cho phép một số ngành nghề hoạt động trở lại, nhưng nhiều người vẫn tiếp tục…thất nghiệp, chật vật bám trụ, mong chờ đến ngày đi làm.

Người lao động ở TP.HCM mong sớm trở lại làm việc

Người lao động ở TP.HCM mong sớm trở lại làm việc

VOV.VN - Dịch bệnh Covid-19, khiến không ít công nhân, người lao động tại TP.HCM bị mất việc hoặc tạm nghỉ, rơi vào khó khăn. Hiện nay, dù TP đã cho phép một số ngành nghề hoạt động trở lại, nhưng nhiều người vẫn tiếp tục…thất nghiệp, chật vật bám trụ, mong chờ đến ngày đi làm.