Australia chi 50 triệu AUD để thuyết phục người dân tiêm vaccine Covid-19

VOV.VN - Chính phủ Australia sẽ triển khai thêm một chiến dịch quảng bá vaccine Covid-19 nhằm vào những người dân vẫn đang chần chừ chưa đi tiêm chủng.

Ngày 12/9, Australia đã khởi động một chiến dịch mới để mở rộng mạng lưới các điểm tiêm vaccine Covid-19, đồng thời thuyết phục gần 20% những người dân chưa muốn tiêm chủng thay đổi ý định của họ.

Chiến dịch quảng bá vaccine với chi phí 50 triệu AUD được triển khai trên nhiều nền tảng truyền thông, bao gồm thiết lập các ki-ốt thông tin tại các trung tâm mua sắm sẽ tập trung vào các nhóm dân số trẻ cùng với các cộng đồng người bản địa.

Bộ trưởng Y tế Australia Greg Hunt cho biết hiện có khoảng 81% người dân có ý định tiêm vaccine và chiến dịch này sẽ tập trung vào những người chưa có ý định hoặc đang lưỡng lự đối với việc tiêm chủng. Bộ trưởng Hunt cũng cho biết những người đã tiêm vaccine sẽ được làm những gì họ thích như gặp gỡ các thành viên gia đình, tham dự đám cưới, xem hòa nhạc hay đi du lịch.

Chiến dịch quảng bá vaccine Covid-19 và kêu gọi người dân đi tiêm chủng của Australia diễn ra trong bối cảnh hơn 41% người dân trên 16 tuổi đã được tiêm chủng đầy đủ và hơn 66% đã tiêm một liều vaccine. Tuy nhiên, tốc độ tiêm chủng tại một số bang của Australia trong thời gian gần đây đang có dấu hiệu chững lại.

Trong khi đó ngày hôm nay Australia tiếp tục ghi nhận số ca mắc Covid-19 ở mức cao với số liệu cập nhật đến trưa nay là hơn 1.650 ca mắc mới.

Australia đang đặt mục tiêu sẽ giảm bớt việc phong tỏa và nới lỏng các hạn chế đi lại khi tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ đạt từ 70% đến 80%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bình Dương: Người tiêm 2 mũi vaccine, F0 khỏi bệnh được đi lại giữa các huyện "vùng xanh"
Bình Dương: Người tiêm 2 mũi vaccine, F0 khỏi bệnh được đi lại giữa các huyện "vùng xanh"

VOV.VN - UBND tỉnh Bình Dương đã có công văn gửi các đơn vị, sở ngành, địa phương về phương án lưu thông cho người dân và kế hoạch phục hồi kinh tế-xã hội khi trở lại trạng thái bình thường mới.

Bình Dương: Người tiêm 2 mũi vaccine, F0 khỏi bệnh được đi lại giữa các huyện "vùng xanh"

Bình Dương: Người tiêm 2 mũi vaccine, F0 khỏi bệnh được đi lại giữa các huyện "vùng xanh"

VOV.VN - UBND tỉnh Bình Dương đã có công văn gửi các đơn vị, sở ngành, địa phương về phương án lưu thông cho người dân và kế hoạch phục hồi kinh tế-xã hội khi trở lại trạng thái bình thường mới.

Thái Lan sắp triển khai tiêm vaccine Covid-19 cho học sinh
Thái Lan sắp triển khai tiêm vaccine Covid-19 cho học sinh

VOV.VN - Thái Lan sẽ triển khai diện rộng tiêm vaccine Pfizer cho các học sinh từ 12 tới 18 tuổi từ 21/9 tới song phải có được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ.

Thái Lan sắp triển khai tiêm vaccine Covid-19 cho học sinh

Thái Lan sắp triển khai tiêm vaccine Covid-19 cho học sinh

VOV.VN - Thái Lan sẽ triển khai diện rộng tiêm vaccine Pfizer cho các học sinh từ 12 tới 18 tuổi từ 21/9 tới song phải có được sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ.

Nhiều nước tiêm kết hợp các loại vaccine ngừa Covid-19
Nhiều nước tiêm kết hợp các loại vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Để tăng tốc tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 trên thế giới, tận dụng những ưu điểm khác nhau của các loại vaccine, nhiều nước trên thế giới áp dụng hoặc thử nghiệm tiêm kết hợp 2 loại khác nhau.

Nhiều nước tiêm kết hợp các loại vaccine ngừa Covid-19

Nhiều nước tiêm kết hợp các loại vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Để tăng tốc tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 trên thế giới, tận dụng những ưu điểm khác nhau của các loại vaccine, nhiều nước trên thế giới áp dụng hoặc thử nghiệm tiêm kết hợp 2 loại khác nhau.