Tìm “Người đẹp xứ Thanh” cho Năm du lịch Quốc gia 2015

VOV.VN - Cuộc thi "Người đẹp xứ Thanh 2014" nhằm tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Thanh Hóa nói riêng và người phụ nữ Việt Nam nói chung.

Chiều 22/10, tại TP Thanh Hóa, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa phối hợp với công ty cổ phần Lam Đa Việt Nam đã tổ chức họp báo giới thiệu về cuộc thi “Người đẹp xứ Thanh – Kết nối các Di sản văn hóa Thế giới”.

Đây là một trong những hoạt động chuẩn bị cho Năm du lịch Quốc gia 2015 tại Thanh Hóa. Cuộc thi nhằm tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ xứ Thanh nói riêng và người phụ nữ Việt Nam nói chung. Cô gái giành giải “Người đẹp xứ Thanh” sẽ là gương mặt đại diện để giới thiệu, quảng bá du lịch xứ Thanh với du khách trong nước và quốc tế.

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Thành Chung – Tổng giám đốc công ty cổ phần Lamda Việt Nam - Trưởng BTC cuộc thi cho biết: Đối tượng tham dự cuộc thi là những cô gái có độ tuổi từ 18 đến 27, chiều cao từ 1m60 trở lên, có hộ khẩu thường trú (hoặc thời gian tạm trú tối thiểu 6 tháng trở lên tại Thanh Hóa) hoặc nguyên quán Thanh Hóa nhưng đang sinh sống, học tập và làm việc ở các tỉnh, thành khác trên toàn quốc.

Ông Nguyễn Thành Chung (phải) - Trưởng BTC cuộc thi trả lời phóng viên tại buổi họp báo

Điều kiện bắt buộc, các thí sinh chưa trải qua phẫu thuật thẩm mỹ và chuyển đổi giới tính, đồng thời, chưa lập gia đình và sinh con. Trình độ học vấn: Tốt nghiệp THPT trở lên.

“Hồ sơ của các thí sinh phải có xác nhận của địa phương nơi cư trú. Chúng tôi cũng sẽ phối hợp với công an để xác minh, thẩm định kỹ càng về lý lịch của từng thí sinh để tránh xảy ra những lùm xùm, kiện cáo không đáng có sau này”, ông Nguyễn Thành Chung nói.

Vòng sơ tuyển sẽ diễn ra từ ngày 18/11 đến 19/11. Vòng bán kết vào ngày 20/11. Vòng chung kết diễn ra từ ngày 23/11 đến 30/11/2014 tại Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa. Thí sinh đoạt danh hiệu “Người đẹp xứ Thanh” sẽ nhận vương miện kèm 30 triệu đồng tiền mặt và 20 triệu đồng (bằng quà tặng của nhà tài trợ thương hiệu áo dài Ngân An).

Danh hiệu Người đẹp 1 nhận 20 triệu đồng tiền mặt kèm quà của nhà tài trợ. Danh hiệu Người đẹp 2 nhận 15 triệu đồng kèm quà của nhà tài trợ. Ngoài ra còn có các giải phụ, gồm: Người đẹp biển, Người đẹp ảnh, Người đẹp áo dài, Người đẹp thân thiện, Người đẹp tài năng. Mỗi giải nhận 5 triệu đồng kèm quà nhà tài trợ. Ngoài ra những người được lọt vào đêm chung kết mà không đạt danh hiệu sẽ nhận 3 triệu đồng/người.

NSƯT Huyền Thanh – Nguyên Phó Trưởng Ban Văn nghệ, Đài THVN – Tổng đạo diễn cuộc thi “Người đẹp xứ Thanh” cho biết, trong thời gian tham gia vòng chung kết, các thí sinh ngoài được huấn luyện về cách biểu diễn, đi đứng sẽ được học những buổi trao đổi kỹ năng mềm về giao tiếp ứng xử trước đám đông và truyền thông.

NSƯT Huyền Thanh, Hoa hậu Trần Bảo Ngọc (thứ 2, 3 từ trái sang)

“Điều này không có nghĩa là các em biết trước câu hỏi ứng xử mà để các em tự tin hơn, rèn luyện được khả năng ăn nói và tâm lý vững vàng trước đám đông tránh tình trạng như nhiều cuộc thi trước đây đã vướng phải khi thí sinh run, ăn nói lắp bắp, ngô nghê khi trả lời ứng xử làm trò cười cho khán giả” – NSƯT Huyền Thanh nhấn mạnh.

Trong suốt thời gian diễn ra vòng chung kết, Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam – Trần Bảo Ngọc; Hoa hậu Các dân tộc Việt Nam – Nguyễn Thị Ngọc Anh; Siêu mẫu Hạ Vy…sẽ tham gia hướng dẫn, tư vấn cho các thí sinh về kỹ năng trình diễn catwalk, trang điểm, trang phục,…

Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam Trần Bảo Ngọc sẽ tham gia hướng dẫn, tư vấn cho các thí sinh

Nằm trong khuôn khổ cuộc thi, BTC sẽ đấu giá một bức tranh đá “Thần Châu Ngọc Việt” và toàn bộ số tiền bán đấu giá của bức tranh sẽ dành tặng Quỹ đền ơn đáp nghĩa Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các nữ thanh niên xung phong tỉnh Thanh Hóa.

Đêm chung kết “Người đẹp xứ Thanh” 2014 sẽ diễn ra vào tối 30/11 tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa với sự góp mặt của các ca sĩ nổi tiếng xuất thân từ quê hương Thanh Hóa. Đặc biệt, Hoa hậu Việt Nam 2010 – Đặng Thị Ngọc Hân sẽ tham gia trong Ban Giám khảo của cuộc thi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên