Tình yêu thiên nhiên qua Liên hoan ảnh “Nước Nga nguyên sơ“

VOV.VN - Liên hoan ảnh “Nước Nga nguyên sơ” có những hình ảnh chân thực về thiên nhiên với những loài muông thú quý hiếm.

Diễn ra từ ngày 20/1 đến 11/3, “Nước Nga nguyên sơ” là một trong những liên hoan ảnh quy mô và hấp dẫn nhất. Dự án được thành lập từ năm 2014 và càng ngày càng nhận được nhiều hơn những hình ảnh đẹp về thiên nhiên Nga.

Lúc đầu, tham gia Liên hoan chỉ gồm những nhiếp ảnh gia thiên nhiên của thành phố Moscow, về sau thu hút sự tham gia của đông đảo nhiếp ảnh gia các thành phố trong toàn LB Nga và một số đến từ các quốc gia khác. Khách tham quan cũng ngày càng đông và trong 2 năm đầu tổ chức, con số đã lên tới hơn 2 triệu khách, đến từ 70 quốc gia khác nhau. Riêng lần triển lãm này, số khách tới thăm đã đạt con số 300.000 khách.

Gian triển lãm với chủ đề "Hãy thân thiện với thiên nhiên".

Bà Tamara Panteleva, thành viên của Ban tổ chức Liên hoan cho biết: “Đây là một dự án lớn về văn hóa nhiếp ảnh. Cuộc trưng bày những bức ảnh và phim tư liệu về thiên nhiên Nga nhằm quảng bá cho những hình ảnh đẹp của thiên nhiên Nga và khuyến khích việc bảo vệ thiên nhiên, đồng thời quảng bá cho hoạt động du lịch tới Nga”.

Năm 2017 được lấy làm “Năm sinh thái” của LB Nga và cũng là năm kỷ niệm tròn 100 năm thành lập hệ thống bảo tồn thiên nhiên Nga. Chính những nội dung này cũng được thể hiện rất rõ trong không gian trưng bày các bức ảnh thiên nhiên Nga.

Phong cảnh của nhiều miền đất nước, kể cả những nơi không phải ai cũng có dịp đặt chân tới, qua ống kính của những nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên, đầy niềm say mê thiên nhiên Nga đã làm nên hơn 500 bức ảnh phong cảnh tuyệt vời của các miền đất từ Kaliningrad đến Kamtratka; từ vùng hồ Baical đến vùng núi Altai… Đó là những con sông, hồ lớn, những đỉnh núi cao tuyết phủ hoặc tràn dung nham; những bờ biển thuộc nhiều vùng khí hậu; Cuộc sống của các loài chim, thú và thế giới siêu nhỏ… cũng được phản ánh từ nhiều góc độ nhưng rất thật. Các “thợ” ảnh cao cấp đã cho khách tham quan như được tận mắt thấy một khối tài sản giá trị của đất nước, được chiêm ngưỡng một thế giới thiên nhiên Nga đẹp đến mê hồn.

Gian trưng bày "Báo Viễn Đông".

Để chụp được những tấm ảnh ấy, các nhà nhiếp ảnh phải vượt qua rất nhiều gian khó: có lúc đã phải mất tuần, hàng tháng, thậm chí là hàng năm để “rình” chụp. Tiêu chí đặt ra cho các tác phẩm nhiếp ảnh là thiên nhiên hoàn toàn hoang sơ, mà thời tiết không phải lúc nào cũng tạo nên được những hình ảnh như mong muốn. Cũng như vậy, ảnh các loài động vật là thú hoang rất khó chụp bởi chúng không phải lúc nào cũng có mặt ở một nơi cố định.

Với những không gian trưng bày theo từng chủ đề, từng tác giả… mỗi khách tham quan đều như tìm được cho mình những điều thú vị không phụ thuộc vào tuổi tác.

Một gia đình ba mẹ con đã vào triển lãm từ sớm và đi tham quan hết một lượt hơn 10 gian trưng bày từ tầng 1 lên tầng 2 và 3. Cả ba mẹ con đều bày tỏ rất thú vị với những gì được trưng bày ở đây. Chị Tansui nói: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi tới thăm triển lãm ảnh này. Chúng tôi đã xem rất nhiều, các cháu nhỏ thích xem ảnh động vật hơn. Chúng tôi cảm thấy rất tự hào với đất nước mình bởi có biết bao nơi đẹp”.

Người lớn và trẻ em cùng hòa mình vào thiên nhiên qua ảnh.

Trong khuôn khổ Festival ảnh thiên nhiên này, nhiều hoạt động khác được tổ chức song song, thu hút các đối tượng tham gia sôi nổi. Đó là cuộc gặp mặt giữa lãnh đạo các khu bảo tồn thiên nhiên, các công viên lớn với các nhà nhiếp ảnh; các buổi thuyết trình về hệ thực vật và động vật của Nga; hội thảo bàn tròn về du lịch sinh thái… Trẻ em tới với Liên hoan cũng có những sân chơi riêng cho mình. Ngoài việc ngắm nhìn những bức ảnh tuyệt đẹp về phong cảnh thiên nhiên, về những con thú đặc biệt quý hiếm, trẻ em có thể học vẽ, học làm đồ thủ công hoặc xem trình diễn các nhạc cụ truyền thống.

Em Tatiana Krasova, học sinh lớp 3, sau khi xem triển lãm ảnh và thăm các hoạt động dành cho trẻ em vui vẻ nói: “Em rất thích cuộc triển lãm này, ở đây có rất nhiều bức ảnh và tranh rất đẹp. Em đã đến một số nơi như trong ảnh nhưng xem ảnh lại càng thấy đẹp hơn. Tại Triển lãm em cũng đã tới các lớp hướng dẫn làm nhiều thứ và em rất thích”.

Tác phẩm trẻ em vẽ về thiên nhiên. 

Cùng với Liên hoan ảnh, một chương trình phim cũng được tổ chức với những bộ phim lần đầu tiên được công chiếu, giới thiệu về thiên nhiên Nga và về những chuyến tham quan, du lịch…

Bà Tamara Panteleeva cho biết thêm về phạm vi hoạt động của Liên hoan ảnh thiên nhiên Nga: “Trong tháng Ba này, sau khi kết thúc trưng bày ở thủ đô Moscow, chúng tôi sẽ đưa triển lãm ảnh đi trưng bày ở nhiều thành phố khác trên toàn LB Nga. Chúng tôi dự định đưa triển lãm ra nước ngoài để quảng bá tới toàn thế giới vẻ đẹp thiên nhiên Nga. Chúng tôi cũng hy vọng sẽ đưa triển lãm ảnh này đến Việt Nam bởi một mặt chúng tôi muốn đưa hình ảnh nước Nga đến gần Việt Nam hơn, mặt khác chúng tôi cũng đã từng tới Việt Nam và chúng tôi rất yêu mến đất nước các bạn…”.

Với quy mô to lớn của Liên hoan, với những hình ảnh phong cảnh, muông thú quý hiếm tuyệt đẹp của nước Nga… Liên hoan ảnh mang tên “Nước Nga nguyên sơ” đã gửi đi một thông điệp rất rõ ràng về tình yêu thiên nhiên tươi đẹp, tài sản quý giá của đất nước và về trách nhiệm phải giữ gìn, bảo vệ thiên nhiên. Thông điệp ấy được chuyển tới mọi người dân Nga cùng bạn bè quốc tế gần, xa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức sẽ tổ chức triển lãm hoành tráng về Cách mạng tháng Mười Nga
Đức sẽ tổ chức triển lãm hoành tráng về Cách mạng tháng Mười Nga

VOV.VN - Bảo tàng Đức phối hợp với Bảo tàng Thụy Sĩ tổ chức triển lãm trong 6 tháng liên tục về Cách mạng tháng Mười, Liên Xô và Lenin.

Đức sẽ tổ chức triển lãm hoành tráng về Cách mạng tháng Mười Nga

Đức sẽ tổ chức triển lãm hoành tráng về Cách mạng tháng Mười Nga

VOV.VN - Bảo tàng Đức phối hợp với Bảo tàng Thụy Sĩ tổ chức triển lãm trong 6 tháng liên tục về Cách mạng tháng Mười, Liên Xô và Lenin.

Khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật Cà phê Buôn Ma Thuột
Khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật Cà phê Buôn Ma Thuột

VOV.VN -  Ban tổ chức đã chọn ra 144 tác phẩm để trưng bày trong suốt thời gian diễn ra lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 2017.

Khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật Cà phê Buôn Ma Thuột

Khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật Cà phê Buôn Ma Thuột

VOV.VN -  Ban tổ chức đã chọn ra 144 tác phẩm để trưng bày trong suốt thời gian diễn ra lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 2017.

Đón năm Dậu, ngắm tranh gà của triển lãm Đinh Dậu
Đón năm Dậu, ngắm tranh gà của triển lãm Đinh Dậu

Năm thứ ba cùng thực hiện ý tưởng triển lãm vẽ con giáp chào đón năm mới, ngày 13/1, nhóm họa sĩ G39 sẽ trở lại với công chúng với "Dậu Dome" tại Hà Nội

Đón năm Dậu, ngắm tranh gà của triển lãm Đinh Dậu

Đón năm Dậu, ngắm tranh gà của triển lãm Đinh Dậu

Năm thứ ba cùng thực hiện ý tưởng triển lãm vẽ con giáp chào đón năm mới, ngày 13/1, nhóm họa sĩ G39 sẽ trở lại với công chúng với "Dậu Dome" tại Hà Nội

Khai mạc triển lãm hoa anh đào Nhật Bản tại Hà Nội năm 2017
Khai mạc triển lãm hoa anh đào Nhật Bản tại Hà Nội năm 2017

VOV.VN - Tối 10/3, Hoạt động giao lưu văn hóa Nhật Bản 2017 đã chính thức khai mạc tại Vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ, thành phố Hà Nội.

Khai mạc triển lãm hoa anh đào Nhật Bản tại Hà Nội năm 2017

Khai mạc triển lãm hoa anh đào Nhật Bản tại Hà Nội năm 2017

VOV.VN - Tối 10/3, Hoạt động giao lưu văn hóa Nhật Bản 2017 đã chính thức khai mạc tại Vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ, thành phố Hà Nội.

Triển lãm ảnh lịch sử “Hà Nội sau 60 ngày đêm huyết lệ”
Triển lãm ảnh lịch sử “Hà Nội sau 60 ngày đêm huyết lệ”

VOV.VN - Triển lãm giới thiệu những bức ảnh chụp khung cảnh Hà Nội bị tàn phá vì bom đạn sau 60 ngày đêm khói lửa năm 1947.

Triển lãm ảnh lịch sử “Hà Nội sau 60 ngày đêm huyết lệ”

Triển lãm ảnh lịch sử “Hà Nội sau 60 ngày đêm huyết lệ”

VOV.VN - Triển lãm giới thiệu những bức ảnh chụp khung cảnh Hà Nội bị tàn phá vì bom đạn sau 60 ngày đêm khói lửa năm 1947.