Phát hiện hơn 10 triệu con tôm giống chưa qua kiểm dịch

VOV.VN - Rạng sáng nay 12/3, Thanh tra Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu phối hợp Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bạc Liêu tổ chức tuần tra, kiểm soát các phương tiện vận chuyển tôm giống từ các tỉnh miền Trung vào 2 tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau tiêu thụ.

Lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện 2 xe tải mang biển kiểm soát tỉnh Ninh Thuận đang vận chuyển tôm giống qua địa bàn xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hoà Bình, tỉnh Bạc Liêu nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện trên 2 xe tải đang vận chuyển hơn 1,470 triệu con tôm giống. Tuy nhiên, tài xế 2 xe tải mang biển kiểm soát tỉnh Ninh Thuận không xuất trình được các giấy tờ liên quan đến số tôm giống này.

Đoàn liên ngành đã tiến hành lập biên bản, niêm phong xe và yêu cầu tài xế điều khiển xe về Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu để làm việc trước khi tiêu huỷ toàn bộ số tôm giống này.

Từ sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn đến nay, người dân một số tỉnh như: Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau… bắt đầu vào vụ thả tôm mới nên nhu cầu tôm giống rất lớn. Vì vậy, lượng tôm giống từ các tỉnh miền Trung chuyển vào khu vực này bán cho người nuôi rất nhiều. Tuy nhiên, trong đó có số lượng lớn tôm giống chưa qua kiểm dịch hoặc không có giấy tờ lưu thông, dẫn đến chất lượng tôm giống rất khó kiểm soát.

Theo Thanh tra Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bạc Liêu, tính từ đầu năm tới nay, đơn vị đã phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an huyện Vĩnh Lợi phát hiện 6 xe vận chuyển tôm giống không có giấy kiểm dịch trên tuyến Quốc lộ 1A, huyện Vĩnh Lợi, với số lượng hơn 10 triệu con tôm giống.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam có bước tiến mới trong nghiên cứu sản xuất con giống tôm hùm bông
Việt Nam có bước tiến mới trong nghiên cứu sản xuất con giống tôm hùm bông

VOV.VN - Các nhà khoa học ở Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III, Bộ NN&PTNT đang nỗ lực nghiên cứu, sản xuất thức ăn và con giống tôm hùm bông. Đây là một trong những giải pháp để phát triển bền vững nghề nuôi tôm hùm bông ở nước ta.

Việt Nam có bước tiến mới trong nghiên cứu sản xuất con giống tôm hùm bông

Việt Nam có bước tiến mới trong nghiên cứu sản xuất con giống tôm hùm bông

VOV.VN - Các nhà khoa học ở Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III, Bộ NN&PTNT đang nỗ lực nghiên cứu, sản xuất thức ăn và con giống tôm hùm bông. Đây là một trong những giải pháp để phát triển bền vững nghề nuôi tôm hùm bông ở nước ta.

Thả 1,5 triệu con giống tái tạo nguồn lợi thuỷ sản xuống cửa biển Trần Đề
Thả 1,5 triệu con giống tái tạo nguồn lợi thuỷ sản xuống cửa biển Trần Đề

VOV.VN - Hôm nay 11/11, tại Cảng cá Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức Lễ thả giống tái tạo nguồn lợi thuỷ sản năm 2023.

Thả 1,5 triệu con giống tái tạo nguồn lợi thuỷ sản xuống cửa biển Trần Đề

Thả 1,5 triệu con giống tái tạo nguồn lợi thuỷ sản xuống cửa biển Trần Đề

VOV.VN - Hôm nay 11/11, tại Cảng cá Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức Lễ thả giống tái tạo nguồn lợi thuỷ sản năm 2023.

Người dân chi vài triệu đồng mua loại quả nhỏ như nhãn và có vị giống sầu riêng
Người dân chi vài triệu đồng mua loại quả nhỏ như nhãn và có vị giống sầu riêng

VOV.VN - Được nhập khẩu từ Indonesia, loài quả này có hương vị rất đặc biệt, gần giống với mùi sầu riêng, nhưng lại có kích thước chỉ bằng quả nhãn.

Người dân chi vài triệu đồng mua loại quả nhỏ như nhãn và có vị giống sầu riêng

Người dân chi vài triệu đồng mua loại quả nhỏ như nhãn và có vị giống sầu riêng

VOV.VN - Được nhập khẩu từ Indonesia, loài quả này có hương vị rất đặc biệt, gần giống với mùi sầu riêng, nhưng lại có kích thước chỉ bằng quả nhãn.

Nông dân khẩn trương xuống giống vụ hoa Tết cổ truyền
Nông dân khẩn trương xuống giống vụ hoa Tết cổ truyền

VOV.VN - Hiện nay, nông dân tỉnh Tiền Giang đang khẩn trương xuống giống gieo trồng vụ hoa Tết cổ truyền 2024. Dù thời tiết đầu vụ không thuận lợi nhưng nông dân đã khắc phục khó khăn, hy vọng có mùa hoa trúng Tết.

Nông dân khẩn trương xuống giống vụ hoa Tết cổ truyền

Nông dân khẩn trương xuống giống vụ hoa Tết cổ truyền

VOV.VN - Hiện nay, nông dân tỉnh Tiền Giang đang khẩn trương xuống giống gieo trồng vụ hoa Tết cổ truyền 2024. Dù thời tiết đầu vụ không thuận lợi nhưng nông dân đã khắc phục khó khăn, hy vọng có mùa hoa trúng Tết.