Australia, Mỹ và Nhật Bản phát triển mạng lưới phòng không chung

VOV.VN - Theo một thông báo của Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 10/4 trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tại Nhà Trắng, Australia, Mỹ và Nhật Bản sẽ cùng nhau phát triển một hệ thống phòng không.

“Tôi vui mừng thông báo rằng, lần đầu tiên, Nhật Bản, Mỹ và Australia sẽ cùng tạo ra một hệ thống mạng lưới không quân, tên lửa (phòng thủ) và kiến trúc quốc phòng”, Tổng thống Biden cho biết.

Theo Tổng thống Mỹ, Washington và Tokyo cùng hiện đại hoá các cấu trúc chỉ huy và kiểm soát, tăng cường khả năng tương thích hoạt động của các lực lượng vũ trang  và phối hợp lên kế hoạch.

Ông Biden cũng nhấn mạnh về việc Mỹ dự đoán bắt đầu các cuộc tập trận ba bên cùng với sự tham gia của phía Nhật Bản và Anh, cũng như bắt đầu các cuộc tham vấn ba bên của khối liên minh AUKUS về sự tham gia tiềm năng của Nhật Bản vào trụ cột thứ hai, là một phần của Thỏa thuận AUKUS tập trung vào công nghệ tiên tiến, từ trí tuệ nhân tạo (AI) và điện toán lượng tử đến năng lực dưới biển và vũ khí siêu thanh.

AUKUS là quan hệ đối tác an ninh giữa các Chính phủ Australia, Mỹ và Anh, được thành lập vào tháng 9/202, nhằm thực hiện một số sáng kiến quốc phòng trong hai lĩnh vực, được gọi là 2 trụ cột.

Trụ cột đầu tiên là việc triển khai tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân ở Australia.

Trụ cột thứ hai là việc phát triển chung các trang thiết bị quân sự trong 8 lĩnh vực, bao gồm hệ thống tàu ngầm, công nghệ lượng tử, trí tuệ nhân tạo và các hệ thống tự trị, an ninh mạng và tác chiến điện tử, máy bay siêu thanh và phương tiện đánh chặn; cũng như những cải tiến và công nghệ trao đổi thông tin.

Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Nhật Bản cũng đã công bố các thoả thuận về công nghệ, bao gồm trí tuệ nhân tạo và kinh tế, cùng với quan hệ đối tác chung nhằm thúc đầy phát triển và thương mại hoá phản ứng tổng hợp hạt nhân.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Định hình liên minh 3 bên Mỹ - Nhật Bản - Philippines và tác động tới khu vực
Định hình liên minh 3 bên Mỹ - Nhật Bản - Philippines và tác động tới khu vực

VOV.VN - Ngày 11/4, Tổng thống Mỹ Biden chủ trì thượng đỉnh 3 bên lần đầu với Nhật Bản và Philippines. Đón tiếp Thủ tướng Nhật Bản Kishida và Tổng thống Philippines Marcos lần này, ông Biden muốn thúc đẩy hợp tác kinh tế - quốc phòng, trong bối cảnh Washington và các đồng minh đều đang tìm cách ứng phó với những nguy cơ an ninh trong khu vực và toàn cầu…

Định hình liên minh 3 bên Mỹ - Nhật Bản - Philippines và tác động tới khu vực

Định hình liên minh 3 bên Mỹ - Nhật Bản - Philippines và tác động tới khu vực

VOV.VN - Ngày 11/4, Tổng thống Mỹ Biden chủ trì thượng đỉnh 3 bên lần đầu với Nhật Bản và Philippines. Đón tiếp Thủ tướng Nhật Bản Kishida và Tổng thống Philippines Marcos lần này, ông Biden muốn thúc đẩy hợp tác kinh tế - quốc phòng, trong bối cảnh Washington và các đồng minh đều đang tìm cách ứng phó với những nguy cơ an ninh trong khu vực và toàn cầu…

Thủ tướng Nhật Bản thăm Mỹ thúc đẩy hợp tác kinh tế và quốc phòng
Thủ tướng Nhật Bản thăm Mỹ thúc đẩy hợp tác kinh tế và quốc phòng

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đang trong chuyến thăm chính thức Mỹ và dự kiến tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Joe Biden nhằm nâng cấp liên minh quốc phòng.

Thủ tướng Nhật Bản thăm Mỹ thúc đẩy hợp tác kinh tế và quốc phòng

Thủ tướng Nhật Bản thăm Mỹ thúc đẩy hợp tác kinh tế và quốc phòng

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đang trong chuyến thăm chính thức Mỹ và dự kiến tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Joe Biden nhằm nâng cấp liên minh quốc phòng.

Thủ tướng Nhật Bản thăm Mỹ: Thách thức chiến lược và bài toán an ninh
Thủ tướng Nhật Bản thăm Mỹ: Thách thức chiến lược và bài toán an ninh

VOV.VN - Sáng nay (9/4), Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã tới Mỹ, bắt đầu những hoạt động đầu tiên trong chuyến công du 1 tuần tại Mỹ. Dù là chuyến thăm trong khuôn khổ quan hệ song phương, nhưng cũng có những hoạt động đa phương nhằm thúc đẩy vai trò quan hệ đồng minh Nhật - Mỹ trong những vấn đề quốc tế nổi cộm hiện nay.

Thủ tướng Nhật Bản thăm Mỹ: Thách thức chiến lược và bài toán an ninh

Thủ tướng Nhật Bản thăm Mỹ: Thách thức chiến lược và bài toán an ninh

VOV.VN - Sáng nay (9/4), Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã tới Mỹ, bắt đầu những hoạt động đầu tiên trong chuyến công du 1 tuần tại Mỹ. Dù là chuyến thăm trong khuôn khổ quan hệ song phương, nhưng cũng có những hoạt động đa phương nhằm thúc đẩy vai trò quan hệ đồng minh Nhật - Mỹ trong những vấn đề quốc tế nổi cộm hiện nay.

AUKUS xem xét hợp tác với Nhật Bản trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến
AUKUS xem xét hợp tác với Nhật Bản trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến

VOV.VN - Hôm qua (8/4), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết, liên minh AUKUS đang xem xét hợp tác với Nhật Bản trong trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến - một trong những trụ cột của khuôn khổ an ninh ba bên. Tuyên bố này được đưa ra ngay trước Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida sẽ diễn ra tại Washington vào ngày 10/4.

AUKUS xem xét hợp tác với Nhật Bản trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến

AUKUS xem xét hợp tác với Nhật Bản trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến

VOV.VN - Hôm qua (8/4), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết, liên minh AUKUS đang xem xét hợp tác với Nhật Bản trong trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến - một trong những trụ cột của khuôn khổ an ninh ba bên. Tuyên bố này được đưa ra ngay trước Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida sẽ diễn ra tại Washington vào ngày 10/4.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio bắt đầu thăm Mỹ
Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio bắt đầu thăm Mỹ

VOV.VN - Chiều 8/4, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio sẽ rời Tokyo tới Mỹ, bắt đầu chuyến thăm Mỹ trong vòng 7 ngày. Đây là chuyến thăm Mỹ cấp nhà nước đầu tiên của Thủ tướng Nhật Bản trong vòng 9 năm qua.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio bắt đầu thăm Mỹ

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio bắt đầu thăm Mỹ

VOV.VN - Chiều 8/4, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio sẽ rời Tokyo tới Mỹ, bắt đầu chuyến thăm Mỹ trong vòng 7 ngày. Đây là chuyến thăm Mỹ cấp nhà nước đầu tiên của Thủ tướng Nhật Bản trong vòng 9 năm qua.