Toàn cảnh lễ khai hội Chùa Hương 2018 dưới mưa xuân

VOV.VN - Chùa Hương chính thức khai hội, thu hút hàng nghìn lượt khách thập phương về tham dự trong không khí mưa xuân.

Sáng 21/2 (tức mùng 6 Tết), chùa Hương chính thức khai hội, thu hút hàng nghìn lượt khách thập phương về tham dự.
Đây là một trong những lễ hội lớn và kéo dài ở nước ta tới hết tháng 3 Âm lịch.
Các nhà sư chuẩn bị tiến hành lễ khai hội.
Thượng toạ Thích Minh Hiền chào du khách thập phương.
Lễ hội có sự tham dự của một số lãnh đạo quận, huyện của Hà Nội.
Thượng toạ Thích Minh Hiền đọc diễn văn khai mạc.
Tiếp theo đó, Thượng toạ Thích Minh Hiền đánh trống chính thức khai hội.
Sự kiện thu hút hàng nghìn lượt khách thập phương đến tham dự.
Thượng toạ Thích Minh Hiền và các lãnh đạo lãnh đạo quận, huyện Hà Nội đang dân hương tại chùa Thiên Trù.
Thượng toạ Thích Minh Hiền cùng các lãnh đạo đi thăm quan triển lãm ảnh chùa Hương xưa và nay.
Hương Sơn (Chùa Hương) là một quần thể di tích và danh lam thắng cảnh nổi tiếng thuộc ở xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Quần thể di tích Hương Sơn gồm hệ thống hang động, đền chùa. 
Năm 2017, lễ hội chùa Hương đón khoảng 1,3 triệu lượt khách (trong đó, có khoảng 7.800 lượt khách nước ngoài). Dự kiến, năm nay lễ hội sẽ đón khoảng 1,5 triệu lượt khách đến lễ chùa và du lịch./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng ngàn du khách đội mưa trẩy hội Chùa Hương
Hàng ngàn du khách đội mưa trẩy hội Chùa Hương

VOV.VN - Mặc dù thời tiết mưa phùn nhưng hàng nghìn du khách vẫn đổ về chùa Hương trẩy hội.

Hàng ngàn du khách đội mưa trẩy hội Chùa Hương

Hàng ngàn du khách đội mưa trẩy hội Chùa Hương

VOV.VN - Mặc dù thời tiết mưa phùn nhưng hàng nghìn du khách vẫn đổ về chùa Hương trẩy hội.

Lễ hội Chùa Hương 2018: Hành vi ép giá khách sẽ bị xử lý hình sự
Lễ hội Chùa Hương 2018: Hành vi ép giá khách sẽ bị xử lý hình sự

VOV.VN - UBND huyện Mỹ Đức chỉ đạo xử lý nghiêm những trường hợp cố tình gây thương tích, ép giá, ép khách đòi tiền bồi dưỡng của khách

Lễ hội Chùa Hương 2018: Hành vi ép giá khách sẽ bị xử lý hình sự

Lễ hội Chùa Hương 2018: Hành vi ép giá khách sẽ bị xử lý hình sự

VOV.VN - UBND huyện Mỹ Đức chỉ đạo xử lý nghiêm những trường hợp cố tình gây thương tích, ép giá, ép khách đòi tiền bồi dưỡng của khách