Tối 1/2 khai mạc Liên hoan các điệu múa cổ Thăng Long-Hà Nội

Gần 300 nghệ nhân, diễn viên không chuyên sẽ trình diễn các điệu múa cổ bên hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội)

Chiều 30/1, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ múa Hà Nội Nguyễn Văn Bích cho biết, vào tối 1/2 (tức mùng 7 Tết Kỷ Sửu), tại vườn hoa Lý Thái Tổ bên hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) sẽ diễn ra Liên hoan các điệu múa cổ Thăng Long-Hà Nội năm 2009. Đây là lần thứ 3 liên hoan múa cổ được tổ chức tại Thủ đô vào dịp đón xuân mới.

Liên hoan sẽ giới thiệu 9 điệu múa cổ đặc sắc của vùng đồng bằng Bắc bộ, với sự trình diễn của gần 300 nghệ nhân, diễn viên không chuyên đến từ các thôn làng, xã, phường trên địa bàn Hà Nội.

Đáng chú ý tại liên hoan lần này ngoài điệu múa Rồng và múa Chạy cờ đặc trưng của lễ hội làng Triều Khúc (xã Tân Triều-Thanh Trì), cả 7 điệu múa cổ còn lại đều lần đầu tiên xuất hiện trước công chúng tại sân khấu lớn.

Để chuẩn bị kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, từ 3 năm nay, Hội Nghệ sĩ múa Hà Nội đã triển khai chương trình "Phục hồi phát triển múa cổ Thăng Long-Hà Nội", nhằm sưu tầm, nghiên cứu những điệu múa cổ, hệ thống, phân loại theo các loại hình múa dân gian, múa tín ngưỡng, múa tôn giáo, múa cung đình, múa lễ hội. Từ đó, các nhà nghiên cứu sẽ so sánh đối chiếu múa cổ Hà Nội với múa của người Việt trong vùng văn hoá sông Hồng để có hướng phục hồi, phát triển múa cổ sao cho phù hợp với thẩm mỹ của người đương thời trong sinh hoạt văn hoá cộng đồng Hà Nội. Đã có 30 trong tổng số hơn 80 điệu múa cổ của các địa phương Hà Nội được sưu tầm và giới thiệu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên