Bàn giao công an xác minh, xử nghiêm vụ dân mất tài sản khi bị cưỡng chế ở TP.HCM

VOV.VN - Liên quan việc người dân mất tài sản khi nhà bị cưỡng chế xảy ra tại phường Hiệp Bình Chánh, UBND TP. Thủ Đức cho biết vụ việc đã được bàn giao cho Công an TP.Thủ Đức xác minh, xử lý nghiêm

Liên quan việc người dân mất tài sản khi nhà bị cưỡng chế xảy ra tại phường Hiệp Bình Chánh, ngày 25/5, UBND TP. Thủ Đức, TP.HCM đã có thông cáo báo chí thông tin chính thức về vụ việc và cho biết vụ việc đã được bàn giao cho Công an TP.Thủ Đức xác minh, xử lý nghiêm các cá nhân sai phạm theo quy định pháp luật.

Theo UBND TP.Thủ Đức, sự việc xảy ra tại công trình của ông Mai Văn Đoàn ở Khu phố 7, phường Hiệp Bình Chánh. Đây là công trình xây dựng không phép trên đất nông nghiệp, đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính và quyết định cưỡng chế của UBND quận Thủ Đức (nay là TP. Thủ Đức), yêu cầu phá dỡ công trình vi phạm, khôi phục lại hiện trạng ban đầu.

Trong năm 2020 và 2021, UBND phường Hiệp Bình Chánh đã 3 lần tổ chức thực hiện cưỡng chế đối với công trình trên. Tại các buổi cưỡng chế, ông Mai Văn Đoàn đều đề nghị cho gia đình tự tháo dỡ công trình vi phạm, cam kết thực hiện không để cưỡng chế nhưng không thực hiện theo đúng nội dung đã cam kết. Do đó, UBND phường Hiệp Bình Chánh đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện cưỡng chế và tiến hành tháo dỡ công trình vi phạm vào ngày 17/5/2022.

Trước khi thực hiện cưỡng chế, phía UBND phường đã tổ chức 2 buổi vận động, đồng thời thông báo thời gian tháo dỡ đối với công trình vi phạm và được ông Mai Văn Đoàn ký nhận Thông báo tháo dỡ vào chiều 29/4/2022.

Tại thời điểm cưỡng chế (ngày 17/5), ông Mai Văn Đoàn và gia đình tiếp tục không hợp tác, không có mặt tại công trình vi phạm và khóa cửa bên ngoài. Tổ công tác đã tiến hành công bố Quyết định cưỡng chế, lập biên bản cắt khóa và di dời tài sản ra bên ngoài khu đất trống đối diện công trình vi phạm, phủ bạt lên trên để che chắn, bảo vệ tài sản.

Trong quá trình tổ chức cưỡng chế, đến trưa cùng ngày, bà Huỳnh Thị Bích Chi (vợ ông Mai Văn Đoàn) trở về đề nghị UBND phường không di chuyển tài sản và các vật dụng ra khỏi khu đất, bà Huỳnh Thị Bích Chi nhận lại tài sản, tự chịu trách nhiệm quản lý và không khiếu nại (có biên bản ghi nhận). Tổ công tác tiến hành lập biên bản bàn giao tài sản, bà Chi đã ký tên vào biên bản với nội dung “đã nhận tài sản”. Tuy nhiên đến ngày 18/5, bà Chi liên hệ Tổ công tác báo mất một số tài sản.

Theo ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch UBND phường Hiệp Bình Chánh, Tổ công tác thực hiện cưỡng chế ngoài lực lượng của phường còn có 5 công nhân lao động tự do được thuê để tháo dỡ công trình. Qua rà soát, xác minh người lấy trộm đồ của bà Chi là người trong nhóm công nhân tham gia đoàn cưỡng chế. Hiện phường đã tìm thấy một số tài sản bị mất và đã trả lại cho gia đình bà Chi vào các ngày 18 và 19/5.

Đến ngày 21/5, sau khi kiểm tra tài sản còn lại, phía gia đình ông Mai Văn Đoàn có ý kiến vẫn còn 6 món đồ gia đình chưa được tìm thấy.

Sau sự việc, ngày 24/5, Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức đã chỉ đạo UBND phường Hiệp Bình Chánh và các ngành chức năng xác minh báo cáo toàn bộ nội dung vụ việc như báo chí đã nêu. Đồng thời, Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức chỉ đạo tăng cường kiểm tra quy trình tổ chức cưỡng chế vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn.

Hiện UBND TP.Thủ Đức đã bàn giao vụ việc cho Công an TP.Thủ Đức xác minh, xử lý nghiêm các cá nhân sai phạm theo quy định pháp luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Long An sẽ cưỡng chế tháo dỡ công trình xây dựng trái phép tại Tịnh thất Bồng Lai
Long An sẽ cưỡng chế tháo dỡ công trình xây dựng trái phép tại Tịnh thất Bồng Lai

VOV.VN - Chiều nay (10/1), UBND huyện Đức Hoà, Long An cho biết, địa phương đã rà soát toàn bộ hạng mục công trình xây dựng trái phép, sử dụng đất sai mục đích tại hộ của bà Cao Thị Cúc (62 tuổi, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây). Khu đất này được nhiều người biết đến với tên "Tịnh thất Bồng Lai".

Long An sẽ cưỡng chế tháo dỡ công trình xây dựng trái phép tại Tịnh thất Bồng Lai

Long An sẽ cưỡng chế tháo dỡ công trình xây dựng trái phép tại Tịnh thất Bồng Lai

VOV.VN - Chiều nay (10/1), UBND huyện Đức Hoà, Long An cho biết, địa phương đã rà soát toàn bộ hạng mục công trình xây dựng trái phép, sử dụng đất sai mục đích tại hộ của bà Cao Thị Cúc (62 tuổi, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây). Khu đất này được nhiều người biết đến với tên "Tịnh thất Bồng Lai".

Cưỡng chế 46 công trình xây dựng nhà ở trái phép ở Vũng Tàu
Cưỡng chế 46 công trình xây dựng nhà ở trái phép ở Vũng Tàu

VOV.VN - Hôm nay (6/12), UBND TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp cùng các cơ quan chức năng tổ chức cưỡng chế 46 công trình xây dựng không phép, trái phép tại phường 11 và phường 12 nhằm lập lại kỷ cương trật tự xây dựng, đô thị trên địa bàn.

Cưỡng chế 46 công trình xây dựng nhà ở trái phép ở Vũng Tàu

Cưỡng chế 46 công trình xây dựng nhà ở trái phép ở Vũng Tàu

VOV.VN - Hôm nay (6/12), UBND TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp cùng các cơ quan chức năng tổ chức cưỡng chế 46 công trình xây dựng không phép, trái phép tại phường 11 và phường 12 nhằm lập lại kỷ cương trật tự xây dựng, đô thị trên địa bàn.

Cưỡng chế các hộ nuôi trồng thủy sản không phép trên đất xây dựng khu công nghiệp
Cưỡng chế các hộ nuôi trồng thủy sản không phép trên đất xây dựng khu công nghiệp

VOV.VN - Ngày 15/4, UBND quận Hải An (Hải Phòng) tổ chức cưỡng chế thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 17 hộ nuôi trồng thủy sản không phép tại khu vực xây dựng Khu công nghiệp Deep C2A.

Cưỡng chế các hộ nuôi trồng thủy sản không phép trên đất xây dựng khu công nghiệp

Cưỡng chế các hộ nuôi trồng thủy sản không phép trên đất xây dựng khu công nghiệp

VOV.VN - Ngày 15/4, UBND quận Hải An (Hải Phòng) tổ chức cưỡng chế thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 17 hộ nuôi trồng thủy sản không phép tại khu vực xây dựng Khu công nghiệp Deep C2A.