Trai tráng giẫm đạp tranh nhau cướp quả phết Hiền Quan

VOV.VN - Hàng trăm trai tráng vùng Hiền Quan (Tam Nông, Phú Thọ) đã hò hét, giẫm đạp lên nhau nhằm tranh quả phết may mắn.

Lễ hội Hiền Quan được tổ chức trong ngày 12 và 13 tháng Giêng (Âm lịch), sau phần lễ, hội có phần chơi cướp phết nổi tiếng nhằm mô phỏng lại trận chiến của Hai Bà Trưng năm xưa.

Năm nay do ruộng đã cấy nên trò phết được chuyển sang chơi ở bãi sông Thao.

Sau khi vị Chủ tế chôn quả phết xuống dưới bãi cát, hàng trăm thanh niên trai tráng trong vùng bắt đầu lao vào, hò hét, giẫm đạp để tranh nhau lấy được quả phết.
Quả phết được ném tới đâu, đám đông lại đuổi theo tới đó làm bụi cát bay mờ mịt vùng bãi bồi sông.
Thậm chí có những lúc quá đà đám trai làng còn ngã từ triền đê.
Những pha bạo lực cũng không thiếu ở lễ hội này. Một thanh niên bị đám đông túm tóc giật lại vì cầm quả phết.
Một số xích mích đã nổ ra nhưng may mắn là đã được "dập tắt kịp thời".
Đám đông thanh niên cứ đề quần nhau để giành phết. Họ chia thành đội rõ ràng và hỗ trợ nhau cướp phết.
Một số người tham gia cuộc chơi với lượng men lớn trong người. Cảnh trèo đầu cưỡi cổ nhau để nhảy vào chính giữa đám đông xảy ra liên tục.
Phết chính hội có 6 quả (3 quả lớn là Phết, 3 quả nhỏ là Chúi) được làm bằng gỗ mít, sơn son thếp vàng và được thờ trong đền suốt một năm.
Nhiều người mệt quá nằm vật ra giữa bãi sông. 

Một số người bị chấn thương nhẹ, may mắn là năm nay không có điều gì đáng tiếc xảy ra.
Theo quan niệm của những người tham gia thì chỉ cần sờ vào được quả phết trong đám đông là năm đó may mắn sẽ đến với họ và gia đình.
Cuộc chơi kết thúc khi 3 quả phết và 3 quả chúi tìm được chủ của mình.
Những thanh niên quanh vùng Hiền Quan này lại hẹn tới mùa Phết sau để có dịp chơi tiếp.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lội bùn cướp phết Hiền Quan
Lội bùn cướp phết Hiền Quan

Quả phết làm từ gốc tre đực có đường kính khoảng 6,7 cm được sơn màu đỏ. Theo quan niệm của người Hiền Quan thì ai sờ vào quả phết đó sẽ được may mắn cả năm

Lội bùn cướp phết Hiền Quan

Lội bùn cướp phết Hiền Quan

Quả phết làm từ gốc tre đực có đường kính khoảng 6,7 cm được sơn màu đỏ. Theo quan niệm của người Hiền Quan thì ai sờ vào quả phết đó sẽ được may mắn cả năm