Triển khai nhiệm vụ “từng bước xây dựng hệ thống lý luận văn nghệ VN“

VOV.VN - Hội nghị tập huấn tiếp tục triển khai nhiệm vụ “từng bước xây dựng hệ thống lý luận văn nghệ Việt Nam” vừa được tổ chức tại Đà Lạt.

Sáng nay (19/9), tại thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng, Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học, Nghệ thuật Trung ương khai mạc hội nghị tập huấn tiếp tục triển khai nhiệm vụ “từng bước xây dựng hệ thống lý luận văn nghệ Việt Nam” dành cho cán bộ văn hóa, văn học, nghệ thuật, báo chí, xuất bản, truyền thông của các địa phương, đơn vị khu vực phía Nam.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình Văn học, Nghệ thuật Trung ương, Tổng Giám đốc Đài TNVN phát biểu khai mạc hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình Văn học, Nghệ thuật Trung ương, Tổng Giám đốc Đài TNVN khẳng định: Trong hơn 30 năm qua, Đảng đã ban hành các văn kiện, nghị quyết, chỉ thị về văn hóa, văn nghệ, trong đó có những nghị quyết tác động to lớn đến sự phát triển của văn học, nghệ thuật nước nhà. Nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong tình hình mới, bên cạnh đáng giá, ghi nhận những nỗ lực và thành tựu đã đạt được, nghị quyết cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém của hoạt động văn học, nghệ thuật, trong đó nêu rõ hoạt động lý luận văn học, nghệ thuật còn lạc hậu về nhiều mặt, chưa giải đáp được nhiều vấn đề của đời sống, còn xa rời thực tiễn sáng tác; lý luận văn học và mỹ học Mác-xít chưa được nghiên cứu và phát huy tương xứng với vai trò và giá trị của nó.

Từ thực trạng đó, Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng đã đặt ra nhiệm vụ “từng bước xây dựng hệ thống lý luận văn nghệ Việt Nam”, nhiệm vụ này tiếp tục khẳng định “xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” trong Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI). Điều đó khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với văn học, nghệ thuật nói chung, lĩnh vực lý luận nghệ thuật nói riêng trong quá trình hoạch định chiến lược và đường lối phát triển đất nước trước yêu cầu mới.

Toàn cảnh hội nghị.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, để triển khai nhiệm vụ quan trọng này, Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học, Nghệ thuật Trung ương được giao nhiệm vụ chủ trì, nghiên cứu Đề án khoa học cấp Nhà nước Lý luận văn nghệ  ở Việt Nam - thực tiễn và định hướng để phát triển, với 4 đề tài độc lập gồm: tư tưởng lý luận văn nghệ trung - cận đại ở Việt Nam; tư tưởng lý luận văn nghệ ở Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến nay; quá trình tiếp thu các tư tưởng lý luận văn nghệ nước ngoài vào Việt Nam từ đầu thế kỷ XX; và định hướng phát triển lý luận văn nghệ ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu này là cơ sở quan trọng để Hội đồng Lý luận, Phê bình Văn học, Nghệ thuật Trung ương tiếp tục triển khai nhiệm vụ xây dựng hệ thống lý luận văn nghệ Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

“Đây là cơ sở để Hội đồng quyết định tổ chức hội nghị tập huấn tiếp tục triển khai nhiệm vụ từng bước xây dựng hệ thống lý luận văn nghệ Việt Nam. Hội nghị đặt ra mục tiêu nâng cao trình độ hiểu biết của các đại biểu về một số vấn đề cơ bản, quan trọng của lý luận văn học, nghệ thuật; định hướng triển khai xây dựng hệ thống lý luận văn nghệ Việt Nam. Giúp học viên nắm vững quan điểm, đường lối phát triển văn học nghệ thuật của Đảng, nhà nước; thực tiễn đời sống văn học, nghệ thuật nói chung và tình hình lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật nói riêng. Nâng cao khả năng xử lý các vấn đề nảy sinh trong thực tiễn đời sống văn học, nghệ thuật”, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ khẳng định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội thảo Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật toàn quốc
Hội thảo Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật toàn quốc

VOV.VN - Các đại biểu đã thẳng thắn nhìn nhận, phân tích những nguyên nhân của thực trạng sáng tác văn học, nghệ thuật.

Hội thảo Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật toàn quốc

Hội thảo Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật toàn quốc

VOV.VN - Các đại biểu đã thẳng thắn nhìn nhận, phân tích những nguyên nhân của thực trạng sáng tác văn học, nghệ thuật.

Trao thưởng cho 28 tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật
Trao thưởng cho 28 tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật

VOV.VN - Đánh giá về chất lượng các tác phẩm, ông Phan Đình Tân cho biết: “Năm nay, không có giải A vì không có tác phẩm đặc biệt xuất sắc..."

Trao thưởng cho 28 tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật

Trao thưởng cho 28 tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật

VOV.VN - Đánh giá về chất lượng các tác phẩm, ông Phan Đình Tân cho biết: “Năm nay, không có giải A vì không có tác phẩm đặc biệt xuất sắc..."

Tặng thưởng 28 tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật
Tặng thưởng 28 tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật

VOV.VN - Hội đồng quyết định tặng thưởng cho tổng số 28 tác phẩm, trong đó, mức A: không; Mức B: 10 tác phẩm; Mức C: 13 tác phẩm; Mức khuyến khích: 5 tác phẩm.

Tặng thưởng 28 tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật

Tặng thưởng 28 tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật

VOV.VN - Hội đồng quyết định tặng thưởng cho tổng số 28 tác phẩm, trong đó, mức A: không; Mức B: 10 tác phẩm; Mức C: 13 tác phẩm; Mức khuyến khích: 5 tác phẩm.

Lý luận, phê bình Văn học - Nghệ thuật còn nhiều bất cập, lạc hậu
Lý luận, phê bình Văn học - Nghệ thuật còn nhiều bất cập, lạc hậu

VOV.VN -  Đây là một ý kiến được đưa ra trong buổi Tọa đàm khoa học "Từng bước xây dựng hệ thống lý luận văn nghệ Việt Nam".

Lý luận, phê bình Văn học - Nghệ thuật còn nhiều bất cập, lạc hậu

Lý luận, phê bình Văn học - Nghệ thuật còn nhiều bất cập, lạc hậu

VOV.VN -  Đây là một ý kiến được đưa ra trong buổi Tọa đàm khoa học "Từng bước xây dựng hệ thống lý luận văn nghệ Việt Nam".