Triển lãm ảnh “Đường xuân chiến dịch 1975”

VOV.VN -Triển lãm “Đường xuân chiến dịch 1975”, giới thiệu gần 100 bức ảnh trong hàng nghìn bức ảnh, tư liệu của nhà báo, NSNA Đinh Quang Thành.

Sáng nay (25/4), nhân kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam; nhà báo, nghệ sĩ nhiếp ảnh Đinh Quang Thành khai mạc triển lãm ảnh “Đường xuân chiến dịch 1975”.

Nhà báo Đinh Quang Thành trao toàn bộ các bức ảnh tại triển lãm cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

Là phóng viên thời sự của Thông tấn xã Việt Nam, nhà báo Đinh Quang Thành đã bám sát những bước chân thần tốc của các chiến sỹ, ghi lại hàng nghìn bức ảnh, tư liệu quý về các chiến dịch, trải dài từ Bắc vào Nam, đặc biệt là thời khắc của quân đội ta tiến vào sào huyệt cuối cùng của địch là Dinh Độc lập.

Triển lãm “Đường xuân chiến dịch 1975”, giới thiệu gần 100 bức ảnh trong hàng nghìn bức ảnh, tư liệu của ông, với 4 nội dung: Triển lãm “Đường xuân chiến dịch 1975” với 4 nội dung: Hành trang đi chiến dịch; Giải phóng Huế- Đà Nẵng; Tiến về Sài Gòn và Đất nước trọn niềm vui, tái hiện trung thực chiến thắng lịch sử của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 của dân tộc. Trong đó, có tới 80% bức ảnh lần đầu được giới thiệu tới công chúng.

Tại triển lãm, người xem có thể gặp lại những bức ảnh nổi tiếng của ông như: “Quân đoàn 3 truy kích địch trong sân bay Tân Sơn Nhất”; Sư đoàn 304 đã trao lá cờ truyền thống cho Trung đoàn 66 anh hùng thuộc Binh đoàn thọc sâu của Quân đoàn II để cắm trên nóc Dinh Độc lập…

“Quân đoàn 3 truy kích địch trong sân bay Tân Sơn Nhất”
Các hiệu may trong thành phố Đà Nẵng đưa máy khâu ra hè phố may cờ cách mạng cho nhân dân treo trong ngày giải phóng.

Chia sẻ về bối cảnh chụp bức ảnh “Quân đoàn 3 truy kích địch trong sân bay Tân Sơn Nhất”, nhà báo Đinh Quang Thành cho biết: “Đến sân bay Tân Sơn Nhất, tiếng súng của quân đội ta đang truy kích trong đó vẫn còn nổ vang. Các thùng dầu, thùng xăng bị đạn pháo kích nổ khói đen rực cả bầu trời. Rồi các máy bay đặt sẵn tên lửa, bom cũng nổ tung. Đến đúng đường băng nhìn thấy quang cảnh, tôi thấy sung sướng lắm rồi vì sân bay Tân Sơn Nhất là một trong 5 mục tiêu cần bắn phá của đợt tổng công kích vào Sài Gòn thì đến và ghi được hình ảnh thì quá quý. Vừa lúc đó thì có tổ quân đội 5 người đang băng qua đường băng để truy kích. Tôi nhanh chóng đưa máy ảnh ra và chụp liên tiếp được 12 kiểu”.

Tại lễ khai mạc, nhà báo Đinh Quang Thành đã trao tặng toàn bộ các bức ảnh trưng bày tại triển lãm cho Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam. Triển lãm “Đường xuân chiến dịch 1975” diễn ra từ nay đến ngày 25/5 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Chuyện tình Khâu Vai” lần đầu tiên đến với khán giả miền Nam
“Chuyện tình Khâu Vai” lần đầu tiên đến với khán giả miền Nam

VOV.VN - Vở diễn này được coi là bước đầu để Nhà hát Cải lương Việt Nam thử nghiệm công cuộc xã hội hóa trong lĩnh vực sân khấu ở nước ta. 

“Chuyện tình Khâu Vai” lần đầu tiên đến với khán giả miền Nam

“Chuyện tình Khâu Vai” lần đầu tiên đến với khán giả miền Nam

VOV.VN - Vở diễn này được coi là bước đầu để Nhà hát Cải lương Việt Nam thử nghiệm công cuộc xã hội hóa trong lĩnh vực sân khấu ở nước ta. 

Họa sĩ Lê Lam và duyên nợ với đồng bào miền Nam
Họa sĩ Lê Lam và duyên nợ với đồng bào miền Nam

VOV.VN -Trong trái tim họa sĩ Lê Lam, miền Nam lúc nào cũng thân thương, gần gũi. Ông chẳng thể nào quên những con người bình dị mà anh dũng ấy. 

Họa sĩ Lê Lam và duyên nợ với đồng bào miền Nam

Họa sĩ Lê Lam và duyên nợ với đồng bào miền Nam

VOV.VN -Trong trái tim họa sĩ Lê Lam, miền Nam lúc nào cũng thân thương, gần gũi. Ông chẳng thể nào quên những con người bình dị mà anh dũng ấy. 

Triển lãm ảnh “Phụ nữ miền Nam trong hai cuộc kháng chiến”
Triển lãm ảnh “Phụ nữ miền Nam trong hai cuộc kháng chiến”

Được khai mạc sáng 19/10. Do Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ phối hợp với Trường đại học Kinh tế TP.HCM tổ chức  

Triển lãm ảnh “Phụ nữ miền Nam trong hai cuộc kháng chiến”

Triển lãm ảnh “Phụ nữ miền Nam trong hai cuộc kháng chiến”

Được khai mạc sáng 19/10. Do Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ phối hợp với Trường đại học Kinh tế TP.HCM tổ chức  

Vĩnh biệt nhạc sĩ của “Miền Nam nhớ mãi ơn Người”
Vĩnh biệt nhạc sĩ của “Miền Nam nhớ mãi ơn Người”

(VOV) - Là người con của đất Sóc Trăng, mới 17 tuổi, nhạc sĩ Lưu Cầu đã thoát ly gia đình đi kháng chiến, trở thành nhạc sĩ nổi tiếng…

Vĩnh biệt nhạc sĩ của “Miền Nam nhớ mãi ơn Người”

Vĩnh biệt nhạc sĩ của “Miền Nam nhớ mãi ơn Người”

(VOV) - Là người con của đất Sóc Trăng, mới 17 tuổi, nhạc sĩ Lưu Cầu đã thoát ly gia đình đi kháng chiến, trở thành nhạc sĩ nổi tiếng…

“Hồi ký về Trung ương Cục miền Nam” ra mắt dịp 3/2
“Hồi ký về Trung ương Cục miền Nam” ra mắt dịp 3/2

Đây là quyển hồi ký lịch sử phản ánh giai đoạn kháng chiến chống Mỹ hào hùng nhưng vô cùng khốc liệt của quân và dân miền Nam.

“Hồi ký về Trung ương Cục miền Nam” ra mắt dịp 3/2

“Hồi ký về Trung ương Cục miền Nam” ra mắt dịp 3/2

Đây là quyển hồi ký lịch sử phản ánh giai đoạn kháng chiến chống Mỹ hào hùng nhưng vô cùng khốc liệt của quân và dân miền Nam.

Đợt phim chào mừng 35 năm Giải phóng miền Nam
Đợt phim chào mừng 35 năm Giải phóng miền Nam

Các bộ phim được chiếu trong đợt này gồm “Cánh đồng hoang”, “Đảo cần có anh”, “Đường ra phía trước”, “Ông Mười Khôi” và chương trình băng hình miền núi số 2 do Cục Điện ảnh phát hành.

Đợt phim chào mừng 35 năm Giải phóng miền Nam

Đợt phim chào mừng 35 năm Giải phóng miền Nam

Các bộ phim được chiếu trong đợt này gồm “Cánh đồng hoang”, “Đảo cần có anh”, “Đường ra phía trước”, “Ông Mười Khôi” và chương trình băng hình miền núi số 2 do Cục Điện ảnh phát hành.