Triển lãm “Chuyện sơn mài Việt Nam”

VOV.VN - Ban Quản lý phố cổ Hà Nội vừa khai mạc các hoạt động văn hóa, triển lãm nghề truyền thống với chủ đề “Chuyện sơn mài Việt Nam” tại Đình Kim Ngân.

Hoạt động văn hóa, triển lãm với chủ đề “Chuyện sơn mài Việt Nam” giới thiệu khái quát về nghề truyền thống sơn mài, từ nguồn gốc, công cụ khai thác, công cụ chế tác đến kỹ thuật chế tác và hiện thực phát triển của nghề trong hai lĩnh vực có nhiều giao lưu văn hóa với thế giới là: mỹ thuật ứng dụng và mỹ thuật tạo hình.

“Chuyện sơn mài Việt Nam” giới thiệu khái quát về nghề truyền thống sơn mài

Bà Trần Thị Thúy Lan, Phó trưởng ban Quản lý phố cổ Hà Nội cho biết: nghề sơn mài truyền thống Việt Nam đang được Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch phối hợp với các nước có di sản văn hóa phi vật thể nghề sơn mài truyền thống xây dựng hồ sơ đa quốc gia, trình Thủ tướng Chính phủ cho phép đệ trình UNESCO để được xét ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Đây là tín hiệu tích cực trong việc góp phần bảo tồn, phát huy các giá trị độc đáo của nghề sơn mài truyền thống Việt Nam. Hoạt động văn hóa, triển lãm “Chuyện sơn mài Việt Nam” là hoạt động thiết thực góp phần quảng bá và tôn vinh nghề sơn mài truyền thống của dân tộc.

Bà Trần Thị Thúy Lan nói: “Bên thềm của việc chuẩn bị cho hồ sơ này, chúng tôi quyết định chọn nghề sơn mài để tuyên truyền và lấy chủ đề chương trình là “Chuyện sơn mài Việt Nam”. Trong hoạt động này chúng tôi rất mừng được phối hợp với rất nhiều các nghệ nhân làng nghề sơn mài, góp phần tích cực trong công tác bảo tồn các giá trị di sản văn hóa”.

Hoạt động văn hóa, triển lãm nghề sơn mài truyền thống diễn ra tại 3 điểm: Đình Kim Ngân, Ngôi nhà Di sản 87 Mã Mây và Trung tâm Giao lưu văn hóa phổ cổ Hà Nội, 50 Đào Duy Từ. Nhiều sản phẩm sơn mài với những chủng loại phong phú, khả năng tạo hình độc đáo được trưng bày tại đây. Bên cạnh trưng bày sản phẩm còn diễn ra hoạt động trình diễn các công đoạn làm đồ sơn mài truyền thống.

 

Tham dự chương trình PGS-TS Đỗ Thị Hảo, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Hà Nội cho biết: “Ở đây tôi thấy có rất nhiều sản phẩm có niên đại lâu đời rất độc đáo và rất quý, tiêu biểu cho nghề sơn mài Việt Nam. Các hoạt động này rất có ý nghĩa, thứ nhất là cho những người đương thời, nhất là lớp trẻ hiểu thêm về nghề truyền thống; thứ hai thông qua đó tôn vinh những người đã sáng tạo ra các nghề thủ công truyền thống để truyền lại cho nhân dân. Chính những nghề này giúp cuộc sống của người dân được nâng cao. Ngoài giá trị về mặt kinh tế thì còn có một ý nghĩa về mặt văn hóa rất sâu sắc”.

Hoạt động sẽ diễn ra đến hết ngày 2/5 tới. Trong khuôn khổ chương trình, vào ngày 23/4 tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội, 50 phố Đào Duy Từ sẽ diễn ra buổi tọa đàm “Sơn mài Việt Nam truyền thống và đương đại”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triển lãm “Trăng mùa gặt”: Độc đáo nghệ thuật sơn mài trên kim loại
Triển lãm “Trăng mùa gặt”: Độc đáo nghệ thuật sơn mài trên kim loại

VOV.VN - Tối 5/3, triển lãm “Trăng mùa gặt” quy tụ các tác phẩm sơn mài trên kim loại đã khai mạc tại Viện Goethe Hà Nội.

Triển lãm “Trăng mùa gặt”: Độc đáo nghệ thuật sơn mài trên kim loại

Triển lãm “Trăng mùa gặt”: Độc đáo nghệ thuật sơn mài trên kim loại

VOV.VN - Tối 5/3, triển lãm “Trăng mùa gặt” quy tụ các tác phẩm sơn mài trên kim loại đã khai mạc tại Viện Goethe Hà Nội.

Triển lãm tranh sơn mài Việt Nam tại Seoul
Triển lãm tranh sơn mài Việt Nam tại Seoul

Triển lãm tranh sơn mài của các nghệ sĩ Việt Nam nhằm giới thiệu loại hình nghệ thuật độc đáo này tới công chúng

Triển lãm tranh sơn mài Việt Nam tại Seoul

Triển lãm tranh sơn mài Việt Nam tại Seoul

Triển lãm tranh sơn mài của các nghệ sĩ Việt Nam nhằm giới thiệu loại hình nghệ thuật độc đáo này tới công chúng

Họa sĩ Trần Quang Hải: Mối tình với sơn mài
Họa sĩ Trần Quang Hải: Mối tình với sơn mài

Sắp bước sang tuổi 60 nhưng họa sĩ Trần Quang Hải vẫn quyết đi theo “con đường hun hút gập ghềnh”. 

Họa sĩ Trần Quang Hải: Mối tình với sơn mài

Họa sĩ Trần Quang Hải: Mối tình với sơn mài

Sắp bước sang tuổi 60 nhưng họa sĩ Trần Quang Hải vẫn quyết đi theo “con đường hun hút gập ghềnh”. 

14 họa sĩ Việt Nam giới thiệu tranh sơn mài tại Hàn Quốc
14 họa sĩ Việt Nam giới thiệu tranh sơn mài tại Hàn Quốc

VOV.VN -Triển lãm tranh sơn mài tại Seoul lần này sẽ góp phần thúc đẩy sự hợp tác giao lưu trao đổi văn hóa nghệ thuật giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc.

14 họa sĩ Việt Nam giới thiệu tranh sơn mài tại Hàn Quốc

14 họa sĩ Việt Nam giới thiệu tranh sơn mài tại Hàn Quốc

VOV.VN -Triển lãm tranh sơn mài tại Seoul lần này sẽ góp phần thúc đẩy sự hợp tác giao lưu trao đổi văn hóa nghệ thuật giữa hai nước Việt Nam - Hàn Quốc.

Tranh sơn mài Việt tỏa sáng tại Bảo tàng nghệ thuật QG Singapore
Tranh sơn mài Việt tỏa sáng tại Bảo tàng nghệ thuật QG Singapore

VOV.VN -Vào tối ngày 23/11/2015, Tác phẩm "Bình minh trên nông trang" (1958), của họa sỹ Nguyễn Đức Nùng được trang trọng giới thiệu tại Bảo tàng Singapore.

Tranh sơn mài Việt tỏa sáng tại Bảo tàng nghệ thuật QG Singapore

Tranh sơn mài Việt tỏa sáng tại Bảo tàng nghệ thuật QG Singapore

VOV.VN -Vào tối ngày 23/11/2015, Tác phẩm "Bình minh trên nông trang" (1958), của họa sỹ Nguyễn Đức Nùng được trang trọng giới thiệu tại Bảo tàng Singapore.