Triển lãm “Sắc màu thời gian” của Nguyễn Thị Hạnh

VOV.VN - Hạnh vừa làm nghề tư vấn luật vừa vẽ tranh. Cô ví nghề luật và hội họa như hai thái cực, như hai mảng mầu đối lập trong cuộc sống của cô.

Nguyễn Thị Hạnh đến với hội họa như một cái duyên không hẹn trước. Tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội năm 1998, được trao học bổng của Chính phủ Australia và nhận bằng cao học luật quốc tế của trường đại học New South Wales, Sydney, Australia năm 2008, cô đến với mỹ thuật khi đã ngoài 30. Sự đam mê cái đẹp đã thôi thúc cô tìm hiểu và tự học về hội họa để rồi biến những nơi mình đã đi qua, những hình ảnh trong trí tưởng tượng của mình thành những bức họa sinh động, lãng mạn.

Họa sĩ Nguyễn Thị Hạnh.

Hạnh vừa làm nghề tư vấn luật vừa vẽ tranh. Cô ví nghề luật và hội họa như hai thái cực, như hai mảng mầu đối lập trong cuộc sống của cô, như ngày và đêm, đen và trắng, nó mang lại cho cô sự cân bằng giữa cái khô cứng, quy tắc, lý trí của nghề luật và lãng mạn, bí ẩn của hội họa.

Những bức tranh của cô khá đa dạng về phong cách, có những bức theo trường phái hiện thực, một số bức lại mang dáng dấp của phong cách ấn tượng và có cả những bức thuộc trường phái trừu tượng. Với cô, hội họa vẫn là một vùng đất màu mỡ, đầy bí ẩn. Đề tài trong tranh của cô chủ yếu là phong cảnh, mà đặc biệt là biển và núi. Tranh của Hạnh đa chiều, đa dạng như chính tâm hồn của cô. Hầu hết chúng đều tươi sáng, rạng ngời, tràn đầy sức sống nhưng vẫn mang vẻ huyền bí, thâm trầm.

Hạnh đã từng có dịp đi nhiều nơi, không chỉ các vùng, miền của Việt Nam mà còn nhiều nước khác ở châu Á, châu Âu, châu Mỹ. Có lẽ vì vậy mà tranh của cô chịu ảnh hưởng của cả văn hóa phương Đông lẫn văn hóa phương Tây, cả trường phái hiện thực và lãng mạn, cả hiện đại và truyền thống. Điều đặc biệt là cô có trí tưởng tượng vô cùng phong phú. Đối với cô, vẽ tranh không phải đơn thuần là sự sao chép từ hiện thực, từ những nơi cô đã đi qua, những gì cô đã trông thấy mà cô còn dùng chính sự tưởng tượng của một tâm hồn yêu thiên nhiên cộng với một trái tim đầy cảm xúc, nhiệt huyết để vẽ nên những phong cảnh lãng mạn, bình yên mà có thể không hề tồn tại trên cõi đời này.

Nhân chuyến thăm Việt Nam của cựu Tổng thống Barack Obama vào tháng 5/ 2016, cô đã vẽ tặng ông bức tranh về đảo Trường Sa gửi kèm một bức thư mà cô gửi gắm những cảm xúc, tình yêu của mình đối với quê hương, đất nước. Ông Obama cũng đã viết thư cảm ơn cô, thể hiện sự trân trọng đối với món quà đầy ý nghĩa mà cô đã dành cho ông và bày tỏ niềm tin về mối quan hệ tốt đẹp, bền chặt giữa nhân dân hai nước. Theo thông lệ, bức tranh “Đảo Trường Sa Việt Nam 2016” sẽ được trưng bày tại Thư viện của cựu Tổng thống Barack Obama tại Chicago, Mỹ sau khi được khánh thành.

Bức tranh “Đảo Trường Sa Việt Nam 2016”.

Triển lãm “Sắc màu thời gian” của Hạnh được tổ chức cùng với họa sỹ Tô Ngọc Thành (con trai của cố họa sỹ Tô Ngọc Vân) từ ngày 9/5/2017 đến 20/5/2017 tại Nhà Triển lãm Mỹ thuật 16 Ngô Quyền, Hà Nội, trưng bày những bức tranh mà cô yêu thích nhất và được coi như dấu mốc đầu tiên của cô đối với tình yêu hội họa./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật Cà phê Buôn Ma Thuột
Khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật Cà phê Buôn Ma Thuột

VOV.VN -  Ban tổ chức đã chọn ra 144 tác phẩm để trưng bày trong suốt thời gian diễn ra lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 2017.

Khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật Cà phê Buôn Ma Thuột

Khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật Cà phê Buôn Ma Thuột

VOV.VN -  Ban tổ chức đã chọn ra 144 tác phẩm để trưng bày trong suốt thời gian diễn ra lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 6 và Liên hoan văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên 2017.

Hải Phòng lần đầu tiên có triển lãm Hoa Anh đào Nhật Bản
Hải Phòng lần đầu tiên có triển lãm Hoa Anh đào Nhật Bản

VOV.VN - Đã có hơn 10.000 cành hoa và 1.100 cây anh đào được nhập từ Nhật Bản về Hải Phòng phục vụ cho triển lãm.

Hải Phòng lần đầu tiên có triển lãm Hoa Anh đào Nhật Bản

Hải Phòng lần đầu tiên có triển lãm Hoa Anh đào Nhật Bản

VOV.VN - Đã có hơn 10.000 cành hoa và 1.100 cây anh đào được nhập từ Nhật Bản về Hải Phòng phục vụ cho triển lãm.

Triển lãm tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa ở đảo Bạch Long Vỹ
Triển lãm tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa ở đảo Bạch Long Vỹ

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên triển lãm được tổ chức tại huyện đảo tiền tiêu Bạch Long Vỹ của TP Hải Phòng.

Triển lãm tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa ở đảo Bạch Long Vỹ

Triển lãm tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa ở đảo Bạch Long Vỹ

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên triển lãm được tổ chức tại huyện đảo tiền tiêu Bạch Long Vỹ của TP Hải Phòng.