Triển lãm tranh cổ động “Một khí thế cách mạng”

VOV.VN - Hơn 70 tác phẩm tranh cổ động vẽ từ những năm 1950 - 1980 tái hiện chân thực cuộc sống lao động…

>> Triển lãm tranh “Đảo ngược” của họa sĩ Nguyễn Đại Giang
>> Tranh phố Hà Nội từ quá khứ đến hiện tại

Triển lãm tranh cổ động “Một khí thế cách mạng” đã khai mạc chiều tối 8/1 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tại Hà Nội.

Tại triển lãm, người xem có dịp được nhìn lại những nét bút bình dị mà xúc động, một loại tranh “tác chiến” của nước ta trong những năm chống Pháp và chống Mỹ.

Hơn 70 tác phẩm tranh cổ động và mẫu tem của các họa sĩ Việt Nam vẽ từ những năm 1950 - 1980 được tái tạo với quy mô, kích cỡ lớn, tái hiện chân thực cuộc sống lao động, sản xuất, chiến đấu, hình tượng người phụ nữ Việt Nam, anh bộ đội cụ Hồ… cùng những lời kêu gọi, động viên, tuyên truyền trong từng hoàn cảnh cụ thể.  

Họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Phó Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam cho biết: “Tranh cổ động Việt Nam đã có sứ mệnh vẻ vang của nó, trong thời kì cùng dân tộc Việt Nam đi qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Tôi cho rằng đây là bộ sưu tập quý, vì từng bức tranh được in lại rồi phóng to ra chứ không phải là tranh vẽ lại. Do đó, chúng ta mới được nhìn lại những nét bút vẽ vội, còn sơ sài, nhiều mảng màu tô đi tô lại… Chính điều đó lại làm cho người xem hết sức xúc động”.

Bộ sưu tập tranh cổ động “Một khí thế cách mạng” do nhà sưu tập Dominic Scriven - Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu. Triển lãm mở cửa từ ngày 8 - 22/1./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên