Triển lãm tranh màu nước quốc tế lần thứ nhất tại Hà Nội

VOV.VN - Triển lãm giới thiệu hơn 90 bức tranh của 51 họa sỹ trong nước và quốc tế, trong đó có nhiều họa sỹ của các quốc gia nổi tiếng về tranh màu nước.

Triển lãm “Tranh màu nước quốc tế lần thứ nhất” do Hội Màu nước quốc tế chi nhánh tại Việt Nam (IWS Việt Nam) tổ chức khai mạc hôm nay, 11/4 và diễn ra đến ngày 15/4 tại Trung tâm thương mại Hàng Da, Hà Nội.

Triển lãm giới thiệu hơn 90 bức tranh của 51 họa sỹ trong nước và quốc tế, trong đó có nhiều họa sỹ của các quốc gia nổi tiếng về tranh màu nước như Trung Quốc, Mỹ, Thái Lan, Canada… Là một trong 15 họa sĩ có tác phẩm tham gia triển lãm, họa sĩ Bùi Duy Khánh cho biết, Triển lãm “Tranh màu nước quốc tế” là cơ hội để các họa sĩ trong nước, các bạn sinh viên ngành hội họa giao lưu học hỏi kinh nghiệm về kỹ thuật vẽ tranh màu nước của các họa sĩ quốc tế. 

 Đại tướng Võ Nguyên Giáp của Hoa sĩ Nguyễn Văn Toán.

Họa sỹ Bùi Duy Khánh nói: “Rất hy vọng về tranh màu nước của Việt Nam, các bạn trẻ nhưng năng lực và tố chất rất cao. So với thế giới thì họa sỹ Việt Nam không thua kém nhiều. Tranh của nước bạn thì mọi người xem đều thấy, kỹ thuật rất cao và thể hiện tình cảm trong bức vẽ rất tinh tế. Nhìn vào bức tranh thấy rất rõ họ là những họa sĩ bậc thầy, nét vẽ rất linh hoạt, điêu luyện”.

Tại triển lãm, bên cạnh 90 tác phẩm đã hoàn thành, khi thăm quan triển lãm, người yêu hội họa còn được chứng kiến các họa sĩ màu nước nổi tiếng thế giới là Stan Miller của Mỹ, Liu Yi của Trung Quốc, Bùi Duy Khánh của Việt Nam… vẽ trình diễn và nói chuyện về tranh màu nước.

Bà Nguyễn Thanh Mai, đại diện chính của Hội màu nước Quốc tế - IWS tại Việt Nam cho biết, Hội màu nước Quốc tế - IWS là tổ chức màu nước phi lợi nhuận có trụ sở tại Thổ Nhĩ Kỳ, hoạt động quy mô rộng khắp thế giới, đã có mặt tại 100 quốc gia. IWS Việt Nam chính thức là chi nhánh vào tháng 5/2014. Đây là triển lãm màu nước quy mô và chuyên nghiệp đầu tiên do IWS Việt Nam tổ chức. 

Cô gái Thái- Trung Quốc của họa sĩ Liu-Yi (Trung Quốc).

Qua triển lãm, Ban tổ chức hy vọng công chúng yêu nghệ thuật sẽ có được cái nhìn tổng quan hơn về thể loại tranh màu nước của thế giới cũng như Việt Nam, từ đó đưa thể loại tranh này tới gần hơn với công chúng Việt Nam.

Bà Nguyễn Thanh Mai nói: “Những họa sĩ của Việt Nam chưa có cơ hội để tham gia những cuộc thi về tranh màu nước thế giới vì ở Việt Nam chưa có tổ chức nào về màu nước. IWS Việt Nam là tổ chức quốc tế đầu tiên tại Việt Nam. Sau một năm vừa qua chúng tôi đã tìm ra được rất nhiều họa sĩ, những tác phẩm tranh màu nước của họ rất tuyệt vời và đây là cơ hội để các họa sĩ Việt Nam kết nối để đưa các tác phẩm của mình ra nước ngoài để triển lãm”./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triển lãm quốc tế lớn nhất về thiết bị và nguyên phụ liệu dệt may
Triển lãm quốc tế lớn nhất về thiết bị và nguyên phụ liệu dệt may

VOV.VN - 655 doanh nghiệp của 21 quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia Triển lãm quốc tế Thiết bị và nguyên phụ liệu ngành dệt may - SaiGon Tex 2015.

Triển lãm quốc tế lớn nhất về thiết bị và nguyên phụ liệu dệt may

Triển lãm quốc tế lớn nhất về thiết bị và nguyên phụ liệu dệt may

VOV.VN - 655 doanh nghiệp của 21 quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia Triển lãm quốc tế Thiết bị và nguyên phụ liệu ngành dệt may - SaiGon Tex 2015.

Khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật ” Thanh Hóa - miền di sản”
Khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật ” Thanh Hóa - miền di sản”

VOV.VN - Triển lãm “Thanh Hóa - miền di sản” trưng bày hơn 100 bức ảnh chụp các di sản văn hóa của tỉnh Thanh Hóa.

Khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật ” Thanh Hóa - miền di sản”

Khai mạc triển lãm ảnh nghệ thuật ” Thanh Hóa - miền di sản”

VOV.VN - Triển lãm “Thanh Hóa - miền di sản” trưng bày hơn 100 bức ảnh chụp các di sản văn hóa của tỉnh Thanh Hóa.

Triển lãm Bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa
Triển lãm Bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa

VOV.VN - Đáng chú ý, triển lãm lần này có 4 tập bản đồ (atlas) do nhà Thanh và Chính phủ Trung Hoa dân quốc xuất bản

Triển lãm Bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa

Triển lãm Bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa

VOV.VN - Đáng chú ý, triển lãm lần này có 4 tập bản đồ (atlas) do nhà Thanh và Chính phủ Trung Hoa dân quốc xuất bản

Khai mạc triển lãm tranh cổ động về Bác Hồ và tình yêu đất nước
Khai mạc triển lãm tranh cổ động về Bác Hồ và tình yêu đất nước

VOV.VN - Triển lãm trưng bày 100 tranh cổ động khổ lớn với chủ đề “Chiến thắng lịch sử 30/4” và “Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lòng người dân Việt Nam”.

Khai mạc triển lãm tranh cổ động về Bác Hồ và tình yêu đất nước

Khai mạc triển lãm tranh cổ động về Bác Hồ và tình yêu đất nước

VOV.VN - Triển lãm trưng bày 100 tranh cổ động khổ lớn với chủ đề “Chiến thắng lịch sử 30/4” và “Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh trong lòng người dân Việt Nam”.

Hội chợ Triển lãm Thương mại, dịch vụ, du lịch Việt Nam-Campuchia
Hội chợ Triển lãm Thương mại, dịch vụ, du lịch Việt Nam-Campuchia

VOV.VN -Hơn 80 gian hàng của khoảng 50 doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh tham dự Hội chợ tại thành phố Battambang, Campuchia từ ngày 1-5/4.

Hội chợ Triển lãm Thương mại, dịch vụ, du lịch Việt Nam-Campuchia

Hội chợ Triển lãm Thương mại, dịch vụ, du lịch Việt Nam-Campuchia

VOV.VN -Hơn 80 gian hàng của khoảng 50 doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh tham dự Hội chợ tại thành phố Battambang, Campuchia từ ngày 1-5/4.

Triển lãm hình tượng sư tử trong điêu khắc cổ tại Đắk Lắk
Triển lãm hình tượng sư tử trong điêu khắc cổ tại Đắk Lắk

Triển lãm chuyên đề “Hình tượng sư tử và nghê trong nghệ thuật điêu khắc cổ Việt Nam" diễn ra từ ngày 3 - 17/4.

Triển lãm hình tượng sư tử trong điêu khắc cổ tại Đắk Lắk

Triển lãm hình tượng sư tử trong điêu khắc cổ tại Đắk Lắk

Triển lãm chuyên đề “Hình tượng sư tử và nghê trong nghệ thuật điêu khắc cổ Việt Nam" diễn ra từ ngày 3 - 17/4.