UAV ngủ đông “xuất quỷ nhập thần” của Nga khiến Ukraine khó đối phó

VOV.VN - UAV Joker-10 sở hữu những giải pháp thiết kế độc đáo, cho phép nó "ngủ đông" trong khi đang nằm chờ tới 1 tháng trước khi được kích hoạt từ xa.

Các máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV) cỡ nhỏ giá rẻ đã trở thành nhân tố gây tổn thất cho quân đội và các phương tiện của bên còn lại trên chiến trường Ukraine. Sự hiện diện của chúng cùng với các phương tiện quân sự lớn hơn và đắt đỏ hơn đang viết lại các quy tắc của chiến tranh hiện đại.

Trung tâm Giải pháp các phương tiện không người lái Tích hợp - một nhà sản xuất UAV của Nga, được biết tới với việc phát triển dòng UAV đa năng Joker, đã tạo ra một mẫu máy bay không người lái mới có tên là Joker-10.

UAV này, được quân đội Nga sử dụng trên chiến trường Ukraine, có tải trọng lên tới 5kg và tốc độ bay khoảng 100km/h khi chở hết công suất hoặc 200km/h khi không tải.

Loại máy bay không người lái này sở hữu những giải pháp thiết kế độc đáo, cho phép nó "ngủ đông" trong khi đang nằm chờ tới 1 tháng trước khi được kích hoạt từ xa.

"Máy bay không người lái của chúng tôi được trang bị hai tính năng quan trọng. Đầu tiên là bộ phận ngủ đông cho phép những người điều khiển bật hoặc tắt nó từ xa. Điều này tức là không chỉ tắt, mở động cơ mà còn tắt hoàn toàn nguồn điện cung cấp cho thiết bị. Về cơ bản, nó giống như rút pin ra khỏi UAV", Tổng Giám đốc Dmitry Kuzyakin nói với Sputnik.

Ông Dmitry Kuzyakin giải thích: "Máy bay không người lái này có thể chờ phóng tới 1 tuần vào mùa đông và 1 tháng vào mùa hè", đồng thời nói thêm, đây là UAV có khả năng chống mưa và tuyết.

Trong chế độ ngủ đông, UAV có thể trao đổi với những người vận hành qua các phương tiện thụ động.

"Nó thụ động, thực tế là không có việc phát ra sóng vô tuyến, do đó rất khó phát hiện trong quá trình ngủ đông", ông cho hay.

Khả năng đưa UAV ra khỏi chế độ ngủ đông từ xa cho phép những người điều khiển đặt các UAV Joker-10 đang ngủ ở khu vực tiền tuyến và rời đi mà không bị các đơn vị tình báo điện tử của Ukraine phát hiện.

Điều này có nghĩa là vào thời điểm máy bay không người lái được bật, những người điều khiển sẽ không ở vị trí mà đối phương có thể thu thập được bất kỳ tín hiệu vô tuyến nào. Nếu cần thiết, UAV có thể bay đến khu vực chờ và tắt từ xa.

Cải tiến thứ hai ở Joker-10 được ông Kuzyakin đề cập là hệ thống ngòi nổ điện từ mà theo ông, có thể phá hủy nó từ xa và ngăn nó rơi vào tay đối thủ.

"Cho đến nay, đối phương vẫn chưa chạm tay vào một chiếc máy bay không người lái nào của chúng tôi bởi nó được đảm bảo kích hoạt bằng đồng hồ hẹn giờ hoặc theo lệnh của người điều khiển. Nó cũng sẽ nổ tung nếu ai đó cố gắng phá hủy hoặc cắt dây điện của nó", ông Kuzyakin nói.

Trung tâm Giải pháp các phương tiện không người lái Tích hợp đã công bố dòng máy bay không người lái FPV Joker vào tháng 5 năm ngoái, lấy ý tưởng từ máy bay không người lái thể thao thương mại cũng như công nghệ UAV của phương Tây được quân đội Ukraine triển khai, để tạo nên một dòng máy bay không người lái "phổ quát" cho các hoạt động, từ trinh sát đến khai thác mỏ, tấn công cảm tử và vận chuyển thiết bị chuyên dụng.

Tất cả UAV dòng Joker đều có cấu hình phần lõi được tiêu chuẩn hóa và hệ thống gắn tải trọng để dễ dàng vận hành, khác nhau chủ yếu về đặc điểm trọng lượng và tải trọng. Joker có thể là bất kỳ thứ gì, giống như tên lá bài của nó", ông Kuzyakin nói trong một cuộc phỏng vấn truyền thông vào tháng 5 năm ngoái.

Vào tháng 1/2024, công ty đã tiết lộ những nỗ lực phát triển một loạt hệ thống dẫn đường quang học để biến đạn tuần kích (loitering munition) thành vũ khí trên không dẫn đường tự động, đồng thời cho biết chúng đang được thử nghiệm trong vùng chiến sự và nhắm vào mọi thứ từ các mục tiêu đứng yên đến các mục tiêu đang di chuyển và thậm chí cả các mục tiêu trên không.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine cảnh báo hậu quả nếu Nga tiến hành cuộc tấn công mới
Ukraine cảnh báo hậu quả nếu Nga tiến hành cuộc tấn công mới

VOV.VN - Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi đã cảnh báo Nga về việc tiến hành một cuộc tấn công mới vào thành phố Kharkiv.

Ukraine cảnh báo hậu quả nếu Nga tiến hành cuộc tấn công mới

Ukraine cảnh báo hậu quả nếu Nga tiến hành cuộc tấn công mới

VOV.VN - Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi đã cảnh báo Nga về việc tiến hành một cuộc tấn công mới vào thành phố Kharkiv.

Cơn ác mộng của Ukraine khi Nga “rải thảm” bom lượn khắp chiến trường
Cơn ác mộng của Ukraine khi Nga “rải thảm” bom lượn khắp chiến trường

VOV.VN - Một quan chức Ukraine cho biết các lực lượng của Nga đã thả 700 quả bom lượn chỉ trong chưa đầy 1 tuần.

Cơn ác mộng của Ukraine khi Nga “rải thảm” bom lượn khắp chiến trường

Cơn ác mộng của Ukraine khi Nga “rải thảm” bom lượn khắp chiến trường

VOV.VN - Một quan chức Ukraine cho biết các lực lượng của Nga đã thả 700 quả bom lượn chỉ trong chưa đầy 1 tuần.

Tổng thống Ukraine dọa rút lui nếu Mỹ không viện trợ
Tổng thống Ukraine dọa rút lui nếu Mỹ không viện trợ

VOV.VN - Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với Washington Post được phát sóng hôm qua (29/3), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, nếu nước này không nhận được viện trợ quân sự của Mỹ như cam kết, quân đội Ukraine sẽ buộc phải rút lui từng bước.

Tổng thống Ukraine dọa rút lui nếu Mỹ không viện trợ

Tổng thống Ukraine dọa rút lui nếu Mỹ không viện trợ

VOV.VN - Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với Washington Post được phát sóng hôm qua (29/3), Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, nếu nước này không nhận được viện trợ quân sự của Mỹ như cam kết, quân đội Ukraine sẽ buộc phải rút lui từng bước.

Ba Lan - Ukraine sắp ký hiệp ước an ninh
Ba Lan - Ukraine sắp ký hiệp ước an ninh

VOV.VN - Phát biểu trên kênh truyền hình của Ba Lan, Thủ tướng Ukraine Denis Shmygal cho biết, hai nước đang có kế hoạch ký kết một thỏa thuận an ninh.

Ba Lan - Ukraine sắp ký hiệp ước an ninh

Ba Lan - Ukraine sắp ký hiệp ước an ninh

VOV.VN - Phát biểu trên kênh truyền hình của Ba Lan, Thủ tướng Ukraine Denis Shmygal cho biết, hai nước đang có kế hoạch ký kết một thỏa thuận an ninh.

Cận cảnh chuyên gia Nga mổ xẻ tên lửa Shadow thu được của quân Ukraine
Cận cảnh chuyên gia Nga mổ xẻ tên lửa Shadow thu được của quân Ukraine

VOV.VN - Các chuyên gia Nga đã mổ xẻ tên lửa hành trình Shadow do Anh - Pháp sản xuất và được quân đội Ukraine sử dụng. Lần đầu tiên cơ cấu bên trong Shadow được phô bày. Chuyên gia Nga đang nỗ lực tìm ra đặc điểm kỹ thuật và chiến thuật của tên lửa này để khắc chế nó.

Cận cảnh chuyên gia Nga mổ xẻ tên lửa Shadow thu được của quân Ukraine

Cận cảnh chuyên gia Nga mổ xẻ tên lửa Shadow thu được của quân Ukraine

VOV.VN - Các chuyên gia Nga đã mổ xẻ tên lửa hành trình Shadow do Anh - Pháp sản xuất và được quân đội Ukraine sử dụng. Lần đầu tiên cơ cấu bên trong Shadow được phô bày. Chuyên gia Nga đang nỗ lực tìm ra đặc điểm kỹ thuật và chiến thuật của tên lửa này để khắc chế nó.