Trưng bày “150 năm báo chí Quốc ngữ giai đoạn 1865 - 1954“

VOV.VN - Hơn 150 đầu báo các loại được trưng bày tập hợp từ BST của 4 nhà sưu tập Nguyễn Phát Hà Giang, Tạ Thu Phong, Hoàng Minh và Trịnh Hùng.

Hướng tới Kỷ niệm 90 năm ngày Báo chí Cách Mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2015); kỷ niệm 150 năm ngày ra đời tờ báo chữ Quốc ngữ đầu tiên, tờ Gia Định báo (15/4/1865 - 15/4/2015), sáng nay, 18/4, Thư viện Hà Nội phối hợp với Diễn đàn Sachxua.net và Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây khai mạc trưng bày "150 năm báo chí Quốc ngữ giai đoạn 1865 - 1954".

Cách đây tròn 150 năm, ngày 15/4/1865, Gia Định Báo, tờ báo chữ quốc ngữ số đầu tiên đã ra đời. Lần đầu tiên, người Việt Nam có được tờ báo in bằng chữ quốc ngữ. Từ thời điểm đó đến nay, báo chí quốc ngữ đã phát triển vượt bậc, trở thành chủ lưu của báo chí Việt Nam.

Một trong số những tờ báo được trưng bày

Hơn 150 đầu báo các loại được trưng bày lần này tập hợp từ bộ sưu tập của 4 nhà sưu tập Nguyễn Phát Hà Giang, Tạ Thu Phong, Hoàng Minh và Trịnh Hùng. Trong đó có nhiều tờ báo, ấn phẩm giá trị, quý hiếm xuất hiện từ năm 1865 đến năm 1954 như Gia Định báo, tờ học báo Thông loại khóa trình, Đuốc Nhà Nam, Nông cổ mín đàm…

 

Nhà sưu tập Nguyễn Phát Hà Giang cho biết: Kể từ khi tờ báo in bằng chữ Quốc ngữ ra đời thì đây là lần thứ 4 trưng bày "150 năm báo chí Quốc ngữ giai đoạn 1865 - 1954" được tổ chức giới thiệu tới công chúng một cách có hệ thống về diện mạo báo chí Việt Nam, qua đó nhằm tôn vinh những nhà báo, tờ báo tên tuổi đã làm rạng danh nền báo chí nước nhà.

Trong khuôn khổ cuộc trưng bày đã diễn ra tọa đàm “150 năm Báo chí quốc ngữ” với các nội dung: Ngôn ngữ báo chí quốc ngữ thời kỳ đầu thế kỷ 20; điểm lại nguồn báo chí thời chiến tranh và bao cấp ở miền Bắc trên cả hai phương diện hình thức lẫn nội dung; vài nét về không gian báo chí bao cấp khi nhìn lại và những khó khăn trong việc sưu tầm báo chí tại Việt Nam. Trưng bày diễn ra từ nay đến ngày 21/4 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triển lãm Bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa
Triển lãm Bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa

VOV.VN - Đáng chú ý, triển lãm lần này có 4 tập bản đồ (atlas) do nhà Thanh và Chính phủ Trung Hoa dân quốc xuất bản

Triển lãm Bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa

Triển lãm Bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa

VOV.VN - Đáng chú ý, triển lãm lần này có 4 tập bản đồ (atlas) do nhà Thanh và Chính phủ Trung Hoa dân quốc xuất bản

Trưng bày gần 100 tấm bản đồ quý về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa
Trưng bày gần 100 tấm bản đồ quý về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa

VOV.VN - Bình Thuận là tỉnh, thành thứ 16 trong nước được Bộ TT-TT chọn làm nơi tổ chức Triển lãm tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam”.

Trưng bày gần 100 tấm bản đồ quý về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa

Trưng bày gần 100 tấm bản đồ quý về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa

VOV.VN - Bình Thuận là tỉnh, thành thứ 16 trong nước được Bộ TT-TT chọn làm nơi tổ chức Triển lãm tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam”.

Trưng bày ảnh tư liệu “50 năm Mỹ đổ quân vào Đà Nẵng”
Trưng bày ảnh tư liệu “50 năm Mỹ đổ quân vào Đà Nẵng”

VOV.VN - Triển lãm giới thiệu hơn 150 ảnh tư liệu, hiện vật chuyên đề “50 năm Mỹ đổ quân vào Đà Nẵng”

Trưng bày ảnh tư liệu “50 năm Mỹ đổ quân vào Đà Nẵng”

Trưng bày ảnh tư liệu “50 năm Mỹ đổ quân vào Đà Nẵng”

VOV.VN - Triển lãm giới thiệu hơn 150 ảnh tư liệu, hiện vật chuyên đề “50 năm Mỹ đổ quân vào Đà Nẵng”

Trưng bày "Kon Tum - Những năm tháng hào hùng"
Trưng bày "Kon Tum - Những năm tháng hào hùng"

VOV.VN - Trưng bày mang đến cho người xem 240 ảnh tư liệu, 130 hiện vật thể khối, 25 tài liệu khoa học về “Kon Tum - Những năm tháng hào hùng”.

Trưng bày "Kon Tum - Những năm tháng hào hùng"

Trưng bày "Kon Tum - Những năm tháng hào hùng"

VOV.VN - Trưng bày mang đến cho người xem 240 ảnh tư liệu, 130 hiện vật thể khối, 25 tài liệu khoa học về “Kon Tum - Những năm tháng hào hùng”.

Trưng bày 10.000 đầu sách, tư liệu với chủ đề “Đất nước thống nhất”
Trưng bày 10.000 đầu sách, tư liệu với chủ đề “Đất nước thống nhất”

VOV.VN - Chương trình kéo dài từ ngày 27/4-1/5 tại Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh (số 69 Lý Tự Trọng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).

Trưng bày 10.000 đầu sách, tư liệu với chủ đề “Đất nước thống nhất”

Trưng bày 10.000 đầu sách, tư liệu với chủ đề “Đất nước thống nhất”

VOV.VN - Chương trình kéo dài từ ngày 27/4-1/5 tại Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh (số 69 Lý Tự Trọng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).